Quảng Ninh: Móng Cái thiệt hại nặng nề sau giông bão

00:00 12/10/2020

Một người mất tích, gần 20 phương tiện đò máy đắm, hàng nghìn tấn hàng trôi nổi trên sông cùng hàng loạt các công trình bị ngập lụt khiến Móng Cái thiệt hại nặng nề sau mưa lũ.

các phương tiện đò máy neo đậu trên sông Ka Long trong ngày mưa lũ.

Từ khoảng 19 giờ ngày 25/5 cho đến sáng 26/5 trên địa bàn thành phố Móng Cái bất ngờ có mưa lớn kéo dài, gió to như bão kèm theo giông lốc khiến nhiều phương tiện đò máy đang neo đậu và di chuyển trên sông Ka Long đều bị gió giật mạnh đứt neo, lũ cuốn đánh chìm. Gần 1000 tấn bột trôi trên sông ; trụ cầu Ka Long chiến lược bị va đập; tồn tại về luồng lạch và môi trường cũng như ảnh hưởng hoạt động thương mại là rất lớn.

Lực lượng biên phòng liên ngành cho hay, nạn nhân mất tích là Trần Văn Tuấn sinh năm 1998, quê Nam Định, hiện giờ các cơ quan chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm.

Trao đổi nhanh với ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, do mưa lớn cộng với lũ thượng nguồn xả xuống, trên sông Ka Long, Bắc Luân rạng ngày 26/5 có khoảng 60 bè mảng, đò bị trôi, tại một số địa phương như phường Ka Long, Hải Yên, Trần Phú xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực dân cư. Quốc lộ 18C đoạn ranh giới giữa thôn Lục Chắn và thôn Thán Phún Xã (Xã Hải Sơn) xảy ra ngập lụt cục bộ và sạt lở đất. Xã Hải Tiến có khoảng 50 bè nuôi hà của 08 hộ dân khu Cồn Rắn bị nước xô các bè lại với nhau gây hư hỏng nặng về bè và hà nuôi của người dân. Xã Hải Đông bị vỡ 02 đầm nuôi trồng thủy sản của hộ dân và 01 thuyền nhỏ khai thác thủy sản bị đắm. Riêng tại Phường Ka Long có 1 trường hợp người dân mất tích. Một số cây xanh đô thị tại các xã, phường trên địa bàn thành phố bị đổ ngã.

Hiện tại trên địa bàn thành phố Móng Cái thời tiết đã ổn định, mực nước trên sông Ka Long, Bắc Luân đang rút dần, tuy nhiên, các ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan. Chủ tịch UBND TP Móng Cái chỉ đạo: Phải thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình thời tiết và lượng mưa và mực nước trên các sông suối để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn cho người và phương tiện di chuyển qua lại biết chủ động phòng tránh. TP Móng Cái cũng rà soát ngay những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, thống kê các hộ sống ven sông, suối để chủ động phương án di dời nếu xảy ra sự cố. Hiện Móng Cái đang tích cực thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước đối với các khu vực xảy ra ngập úng cục bộ; đặc biệt là tại các khu vực Trung tâm, đồng thời thực hiện nghiêm các phương án thi công thích hợp, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và công trình đang thi công.

 Mưa lũ đi qua để lại hậu quả không nhỏ cho người dân, hộ sản xuất nuôi trồng, các doanh nghiệp thành phố. Mong rằng, nơi đây sẽ có hệ thống phương tiện cảnh báo sớm các  hoạt động mở xả từ thượng nguồn để người dân và các hộ kinh doanh chủ động có phương án phòng tránh. Cũng mong các ban ngành có sự hỗ trợ di chuyển kịp thời, khắc phục hậu quả về luồng lạch, môi trường để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân.

Ngọc Quyết – Việt Thanh