Quảng Ninh: Doanh nhân trẻ và sức bật 2016

00:00 12/10/2020

Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh tổ chức gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó năm 2016 nhiều doanh nghiệp đã, đang và sắp triển khai nhiều dự định, dự án, hứa hẹn một năm nhiều thành công.

 
Doanh nhân Trần Văn Thuyết giới thiệu với Hội Doanh nhân trẻ về những dự định trong năm 2016 của Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh.
 
Tạo sức bật năm 2016
Sức bật 2016 có thể được thấy rõ nhất ở Công ty TNHH Trí Lực TP Móng Cái (đại lý phân phối chính thức của ô tô Trường Hải tại địa bàn Quảng Ninh). Giám đốc Công ty Đặng Duy Quân phấn khởi: Hiện các sản phẩm của doanh nghiệp đã lên tới 10.000 mặt hàng, doanh thu tăng trưởng đều qua các năm, đảm bảo thu nhập và việc làm cho trên 70 lao động. Năm 2016, Công ty sẽ đầu tư trên 30 tỷ đồng để mở thêm một cơ sở trưng bày, bán ô tô với diện tích 2ha.
Doanh nhân này còn chia sẻ: Thực hiện mô hình đối tác công - tư, trên nền tảng có sẵn của khu du lịch Sa Vĩ, Công ty sẽ đầu tư khoảng 50 tỷ đồng triển khai mô hình du lịch Sa Vĩ. Công trình được chia làm 3 dự án: Công viên nước, Làng văn hoá dân tộc tỉnh Quảng Ninh và Nhà hàng với sức chứa hàng nghìn người. Khi mô hình đi vào hoạt động, dự kiến mỗi tháng thu hút vài nghìn du khách, doanh thu mỗi năm vài chục tỷ đồng, sau 2 năm sẽ thu hồi vốn. Quần thể du lịch này sẽ là điểm nhấn phát triển dịch vụ, du lịch và là hướng đi mở của Móng Cái, thay vì sản phẩm du lịch biển còn đơn điệu như hiện nay.
 
 Doanh nhân Đặng Duy Quân (ngoài cùng, bên trái), Công ty TNHH Trí Lực giới thiệu về Công ty với Hội DNT trẻ
Đến với Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh (đường Thành Công, phường Cao Xanh, Hạ Long) - doanh nghiệp vừa nhận Giải Vô lăng vàng năm 2015, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trần Văn Thuyết, chia sẻ: Hiện đơn vị có 90 phương tiện, vận chuyển hàng hoá tới 42 tỉnh, thành phía Bắc từ Quảng Ngãi đổ ra. Tháng 3 này, Công ty sẽ mở rộng văn phòng đại diện ở TP Hồ Chí Minh, đi Lào với 24 xe téc chuyên chở thực phẩm.
Trò chuyện với doanh nhân Đào Trọng Tuyên, Công ty CP Du thuyền 5 sao Tuần Châu, Anh tiết lộ, năm nay Công ty sẽ tăng gấp đôi những sản phẩm du lịch hiện có, như đưa vào sử dụng thêm khách sạn tiêu chuẩn 4 sao với 80 phòng ngủ gần khu vực Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu; hoàn thiện 2 chiếc tàu sắt đẹp nhất Hạ Long với 31 phòng ngủ/1 tàu, tổng giá trị đầu tư 80 tỷ đồng/tàu. Cùng với những gì đã tạo dựng trong 8 năm qua như 9 thuyền Pradise Cruise, 82 phòng tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, 1 hệ thống các dịch vụ nhà hàng không chỉ ở Quảng Ninh mà cả ở Hà Nội; khu villa cao cấp trên đồi, khu vui chơi, giải trí tại Tuần Châu… Công ty CP Du thuyền 5 sao Tuần Châu đang đứng trong tốp 3 các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch trong toàn quốc.
 Các Anh, Chị Hội DNT Quảng Ninh chúc mừng Công ty CP Du Thuyền Năm Sao Tuần Châu năm 2016 phát triển và thành công.
Bí quyết phát triển bền vững
Chuỗi du thuyền Paradise Cruise của doanh nhân Đào Trọng Tuyên được ghi tên trong những giải thưởng danh giá như Giải thưởng Dịch vụ xuất sắc của tổ chức du lịch Tripadvisor, Giải thưởng Dịch vụ vàng của Agoda, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Giải Du thuyền sang trọng có dịch vụ tốt nhất Vịnh Hạ Long… Để có được những thành công đó, theo anh Tuyên đó là sự đam mê, làm việc có kế hoạch, quan trọng nhất là biết đầu tư cho con người. Cá nhân người làm chủ phải có đam mê, có đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu, nỗ lực, làm việc phải tôn trọng pháp luật. Đặc biệt, không được tham lam mà phải giỏi chia: Chia lợi nhuận, chia việc, chia quyền lợi, trách nhiệm cho những cộng sự của mình.
Làm việc bằng cái tâm, cùng đem lại lợi ích cho mọi người, là cách sống và quan điểm của nữ doanh nhân Lê Thị Thêm, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn, thiết kế, xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu). Nhiều năm qua, chị đã cùng các cộng sự của mình góp phần tạo dựng nên những thương hiệu nông sản cho người dân địa phương; tư vấn, thiết kế cho 17/23 dự án thuộc chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Trong chuyến đi thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư cùng Hội Doanh nhân trẻ ở khu vực miền Đông, tới bất kể đâu, nhất là ở các doanh nghiệp đông công nhân lao động, chị đều tiếp thị các nông sản của nông dân Quảng Ninh đến các doanh nghiệp. Chị bảo: “Nông dân bán được hàng là tôi vui rồi”.
Cùng với các doanh nghiệp đã tạo được sức bật, một số doanh nghiệp hiện còn đang vướng mắc một số khó khăn cũng không “khoanh tay” chờ cơ hội, mà đều xoay xở mọi cách để trụ vững. Nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH Thanh Lâm (huyện Đầm Hà) do nhu cầu thị trường thấp, nên đã phải dừng sản xuất khi Công ty vừa đầu tư hệ thống chế biến viên nén gỗ hàng trăm tỷ đồng. Doanh nhân Lê Thanh Lâm đã phải sản xuất, kinh doanh thêm nhiều lĩnh vực khác, “đến quý III này, thị trường ổn định, nên Công ty sẽ hoạt động trở lại. Đến nay đã có nhiều đối tác Nhật Bản sang đặt hàng” - anh Lâm chia sẻ.
Theo anh Nguyễn Hữu Thuỷ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ: Doanh nhân thành đạt luôn hội tụ đủ 4 yếu tố là Tâm - Tầm - Tài - Tín. Cái tầm, tài để đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ; cái tâm, tín để duy trì sự phát triển bền vững. Cùng với sự nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo của các doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là quá trình đồng hành, tháo gỡ khó khăn của tỉnh, doanh nghiệp Quảng Ninh đã vượt qua cơn “bĩ cực”, vững vàng hơn, là lực lượng chủ công trong quá trình xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp hiện đại vào năm 2020.
(HDN QN)