Quảng Ninh: Đã xác định nguyên nhân "hố tử thần"

00:00 12/10/2020

Sau đợt mưa cơn bão số 3, ngày 19/8, người dân khu 1, phường Hồng Gai, TP.Hạ Long đã phát hiện vệt lún nứt trên sàn gạch, sụp xuống, tạo thành miệng hố rộng khoảng 0,5 m2, sâu 5 m, đường kính gần 10m. Sau đó, chính quyền đã tổ chức di tản nhiều hộ dân và nhanh chóng vào cuộc tìm nguyên nhân.

Hầm nhà giam là thủ phạm gây sụt lún
Hầm nhà giam là thủ phạm gây sụt lún
UBND TP.Hạ Long cho biết, vị trí lún nứt nằm lưng chừng đồi, trong lòng quả đồi có di tích nhà giam từ thời thực dân Pháp. Hố tử thần sâu 5m, nằm ngay trước cửa nhà bà Vũ Thị Hoa, đúng vị trí ống thông gió di tích trại giam ngầm dưới lòng đất, cách cửa vào trại giam khoảng 50m.
Ông Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết: Khu di tích này lâu nay bị đóng cửa, sau khi xảy ra hiện tượng sụt lún, cơ quan chuyên môn đã mở cửa hầm để khảo sát, xác định nguyên nhân. Ông Hải cho biết thêm, TP.Hạ Long đã chỉ đạo đổ 50 khối bê tông ở cửa hầm và bên trong Di tích nhà giam của Pháp, ngăn không cho đất sạt xuống. Nền nhà dân cũng được đổ hàng chục khối cát rồi đầm mịn.
Đến nay, gia đình bà Hoa đã về nhà sống bình thường, những ngày qua, không phát sinh hiện tượng bất thường.
Lê Xuân/baotainguyenmoitruong.vn