Quảng Ninh: Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đủ điều kiện đưa vào khai thác

00:00 12/10/2020

Đó là khẳng định của ông Lê Quang Hùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực và toàn thể thành viên Hội đồng tại buổi nghiệm thu cấp Nhà nước Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn sáng 8/12.

                                                          Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi Nghiệm thu

Cùng tham  dự có Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các thành viên và chủ đầu tư là tập đoàn SunGroup.

Sau khi thực tế làm việc, kiểm tra, thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước đều đánh giá cao thiết kế và yêu cầu an toàn của công trình, khẳng định các điều kiện về kích thước hình học; tĩnh không sân bay; trang thiết bị cất, hạ cánh; đài chỉ huy đáp ứng yêu cầu quan sát; khu phục vụ hành khách đáp ứng năng lực thông hành, kỹ thuật; giao thông nội bộ, giao thông đối ngoại đảm bảo để vận hành.

Tại buổi nghiệm thu, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cảng hàng không Vân Đồn là công trình có vị trí chiến lược,  đóng vai trò động lực quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung  đang được Đảng Bộ, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Qua các ý kiến  của thành viên Hội đồng nghiệm thu thì  công trình đã đủ điều kiện để đưa vào hoạt động, vậy đề nghị Hội đồng nghiệm thu thông qua.

                                                  Toàn cảnh  Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước làm việc sau khi thực tế kiểm tra.

Cũng trong buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ xây dựng Lê Quang Hùng biểu dương nhà đầu tư Sungroup,  tỉnh Quảng Ninh đã quyết tâm nỗ lực thi công dự án; quá trình triển khai dự án nghiêm túc, cầu thị, chặt chẽ, đúng yêu cầu thiết kế. Đồng chí cũng cho rằng công trình đã cơ bản đủ điều kiện để đưa vào khai thác, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cấp phép hoạt động để Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn sớm đưa vào sử dụng đúng theo dự kiến cuối tháng 12.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Vân Đồn. Nguồn: Internet

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được đầu tư xây dựng tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, khởi công từ tháng 9/2015, thiết kế đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và là sân bay quân sự cấp II có đường băng kéo dài 3,6km, rộng 45m, lề vật liệu rộng 7,5m, dải hãm phanh 2 đầu kích thước 100mx60m, đảm bảo khai thác loại máy bay Boeing 777 và tương đương. Dự án triển khai theo hình thức BOT và là sân bay tư nhân đầu tiên trong toàn quốc do Tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng.

Giai đoạn hiện tại, khu bay ngoài đường băng sẽ có sân quay đầu, đường lăn nối với sân đỗ và đường lăn thoát nhanh, nhà ga có công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hoá/năm với 2 khu vực quốc tế, nội địa riêng biệt, khu vực phòng chờ, nơi làm thủ tục, vị trí đỗ tối thiểu được 4 máy bay. Dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ có 9 tuyến bay với khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày, và hãng hàng không Viet Nam Airline đã chính thức  khai trương đường bay Vân Đồn – Hồ Chí Minh vào tháng 30/12 này.

Nguyễn Lương