Quảng Ngãi: Những hồ nuôi tôm đang "bức tử" sông Kinh

00:00 12/10/2020

 Con sông Kinh thơ mộng (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) ngày nào đang dần "chết" vì bị hàng chục hồ nuôi tôm "xẻ thịt". Tình trạng này diễn ra đã lâu nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp giải quyết gây hệ lụy xấu cho đời sống cư dân ven sông.

Hồ nuôi tôm trở thành những "con đê" ngăn dòng chảy sông Kinh

Sông Kinh có chiều dài 7 km chảy qua địa bàn 3 xã Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ và Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi). Trong đó, hơn 3 km chảy qua địa bàn xã Tịnh Khê với những rừng dừa nước xanh mướt có giá trị lớn về mặt du lịch và nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, hơn 5 năm qua sông Kinh phải oằn mình "gánh" hàng chục hồ nuôi tôm trái phép. Vào khoảng năm 2012, khi phong trào nuôi tôm phát triển mạnh, hơn 50 hộ dân xã Tịnh Khê lấn chiếm mặt nước sông Kinh để xây dựng hồ nuôi tôm. Nhiều đoạn sông có chiều rộng hơn 40 m giờ chỉ còn chưa đầy 10 m. Con sông Kinh hiền hòa với những vạt rừng dừa nước thơ mộng nay nham nhở với những hồ nuôi tôm san sát. Dòng chảy sông bị hồ nuôi tôm bóp nghẹt, cùng với đó là rừng dừa nước ven sông bị tàn phá dẫn đến nhiều hệ lụy xấu. "Dòng chảy bị hồ tôm ngăn lại nên vào mùa mưa nước ứ lên gây xóa lở hai bên bờ sông, nhiều ngôi nhà sát bờ sông bị ngập nước. Lúc trước ở đây tôm, cua nhiều lắm nhưng giờ sông cạn nên cá tôm cũng đi hết", ông Đỗ Hồng Hải (thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê) nói.

Nhiều đoạn sông chiều rộng chỉ còn chưa đầy 10 m do bị hồ nuôi tôm lấn chiếm, chặn dòng

Với thực trạng như hiện nay, sông Kinh đã mất hết những giá trị của vốn có của nó. "Từ khi sông Kinh bị lấn chiếm làm hồ nuôi tôm khiến dòng chảy thay đổi, lòng sông bị bồi lấp nên rất cạn. Tàu thuyền trên 20 CV bây giờ không vào để tránh trú bão được", ông Trương Quang Vỹ - cán bộ Thủy sản UBND xã Tịnh Khê cho biết. Việc người dân lấn sông làm hồ nuôi tôm diễn ra ồ ạt suốt một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Theo chính quyền xã Tịnh Khê, vào những năm 2012 - 2013 phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng bùng phát mạnh khiến người dân trong xã lấp sông làm hồ nuôi tôm. Thả nuôi được vài vụ, con tôm mất giá nên người dân bỏ hoang hồ nuôi từ đó đến nay. Do phong trào này diễn ra quá rầm rộ nên chính quyền địa phương không thể kiểm soát hết.

Con sông Kinh đang từng ngày kêu cứu vì bị hồ nuôi tôm "xẻ thịt"

Người dân làm hồ nuôi tôm ồ ạt và bỏ hoang hồ nuôi cũng đồng loạt khiến sông Kinh trở thành "gánh nặng" của xã Tịnh Khê. "Năm 2016, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi cũng đã khảo sát hiện trạng và đề nghị xã thực hiện việc khơi thông dòng chảy cho sông Kinh. Tuy nhiên việc này vượt quá khả năng của xã vì cần nguồn kinh phí rất lớn. Vấn đề này chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên để có hướng chỉ đạo thực hiện", ông Thảo cho biết. Như vậy, khi chính quyền xã Tịnh Khê và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn loay hoay tìm giải pháp thì con sông Kinh thơ mộng ngày nào vẫn đang "chết" dần vì bị hồ nuôi tôm "xẻ thịt". Hà Xuyên/theo dantri