Quảng Bình: Lũ lên cao, các tuyến đường trọng điểm bị chia cắt

00:00 12/10/2020

Sáng 1/11/2016, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện mực nước trên các sông tại Quảng Bình tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường trọng điểm của tỉnh bị chia cắt.

Hiện nay, sông Gianh tại Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa) là 6,81m, trên mức báo động III là 0,31 m; trên sông Son tại Quảng Minh (thị xã Ba Đồn) là 2,10 dưới lũ lịch sử năm 2010 là 1.8m. Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đến 6h sáng nay (1/11) còn 138 phương tiện/1.163 lao động đang hoạt động trên biển. Đặc biệt, vào 6h sáng 31/10, tàu cá mang số hiệu QB98750 TS của ngư dân Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982 ở thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) do sóng to gió lớn đã bị lật tại cửa Gianh, trên tàu có 6 thuyền viên. Hiện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều tàu của Hải đội 2 đang tiếp cận ứng cứu. Quảng Bình: Lũ lên cao, các tuyến đường trọng điểm bị chia cắt Tuyến đường tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa chìm trong nước lũ Các tuyến đường giao thông trên địa bàn bị hư hỏng và ách tắc nghiêm trọng. Cụ thể: tại ngầm 23, 25 trên đường 10, thuộc địa bàn xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy), đường vào bản Pơ Long, Zìn Zìn, Dốc Mây, Trung Sơn thuộc xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) bị ngập, phương tiện giao thông không qua lại được; đường HCM đoạn từ km945 đến 946 (huyện Bố Trạch) bị ngập 0,3m; đường 15 đoạn từ Km472+100 ngập 1.5m; Ngầm Khe Mưng, Khe Đèng  ngập 4m; Ngầm Khe Bẹ ngập 1,6m; đường 558C qua địa phận xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa) đoạn từ km1+266đến km1+566 ngập 0.5m; km3+100 ngập trên 1.5m. Đường 559B đoạn từ km2+800 qua Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) đất sạt lở đang ách tắc; km42+100, km49+909 ngập 0.6m tắc đường; xã Tân Hóa, các thôn Kim Bảng của xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa) đã bị chia cắt; đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn thôn Phú Nhiêu (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại được; cầu Thanh Thạch đi Thanh Hoá, đường vào UBND xã Thạch Hoá bị ngập, tuyến đường Cao Quảng đi Châu Hoá (huyện Tuyên Hóa) bị sạt lở không đi được. Quảng Bình: Lũ lên cao, các tuyến đường trọng điểm bị chia cắt Tuyến đường tại xã Phong Hóa bị nước lũ chia cắt Theo thống kê mới nhất,  tại huyện Quảng Trạch đã có 1020 nhà bị ngập nước tại các xã ven sông Gianh. Trong đó xã Phù Hóa 550 nhà ở các thôn Trường Xuân, Trường Sơn, Long Châu, Trung Tiến, Hậu Thành bị ngập từ 0,7 đến 1,2m; thôn Vịnh Sơn, Quảng Đông có 200 nhà ngập từ 0.2-1m; xã Cảnh Hóa có 270 nhà tại các thôn Vịnh Thọ, Thượng Thọ, Kinh Nhuận, ngập từ 0.7 - 1.2m. Tại Thị xã Ba Đồn có 1.135 hộ bị ngập nước, trong đó xã Quảng Tiên 500 hộ, mực nước ngập sâu bình quân 30 - 40cm so với nền nhà; có những hộ ngập sâu so với nền nhà khoảng 1m tập trung chủ yếu ở thôn vùng cồn bãi; xã Quảng Trung có 135 hộ ở thôn Công Hoà, mực nước ngập sâu nhất 1m so với nền nhà; bình quân 30 - 50cm; xã Quảng Hải: 50 hộ ở thôn Tân Thượng,  mực nước ngập sâu bình quân 40cm so với nền nhà; hiện tại nước ở xã đang lên nhanh. Quảng Bình: Lũ lên cao, các tuyến đường trọng điểm bị chia cắt Trường mầm non Mai Hóa bị ngập trong nước lũ Huyện Tuyên Hóa có 1.888 nhà bị ngập nước, trong đó ngập từ 1-3m có 528 nhà, 194 hộ bị cô lập tại các thôn Vĩnh Xuân, Phú Xuân xã Cao Quảng, Thôn Lạc Sơn xã Châu Hoá; hiện đã di dời tránh lũ 367 hộ tại các xã Hương Hoá, Châu Hoá, Ngư Hoá. Quảng Bình: Lũ lên cao, các tuyến đường trọng điểm bị chia cắt Nhà dân ở xã Phù Hóa, huyện Tuyên Hóa ngập trong nước lũ Tại xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy) lốc xoáy đã làm tốc mái 10 ngôi nhà và tại xã Mai Thủy lốc xoáy đã làm tốc mái 5 nhà. Quảng Bình: Lũ lên cao, các tuyến đường trọng điểm bị chia cắt Chiều 1/11/2016, do nước lũ lên nhanh, những người dân ở xã Châu Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình phải di chuyển trâu bò, xe máy, xe tải và một số vật dụng quan trọng lên cầu Châu Hóa để tránh lũ. (Theo congly.vn)