Quảng Bình: Khép lại không khí sôi động của tuần Văn hóa -Du lịch Đồng Hới 2017

00:00 12/10/2020

DNHN. Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới (Quảng Bình) năm 2017 đã khép lại nhưng những dư âm về nét văn hóa đặc sắc của một thành phố du lịch vẫn còn đọng mãi trong lòng những du khách gần xa đã có dịp đến với Đồng Hới. Chương trình Tuần Văn hóa -Du lịch Đồng Hới năm 2017 được diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 25-4 đến 1-5-2017) gắn với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú nhằm quảng bá về thành phố Đồng Hới. Trong 10 hoạt động của chương trình, bên cạnh các nội dung đã thực hiện như những năm trước như lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, lễ hội múa bông chèo cạn, diễu hành đường phố, lễ hội cướp cù, chương trình ẩm thực “Hương quê Nhật Lệ”… thì năm nay có thêm một số nội dung mới như liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy; âm nhạc đường phố, bài chòi, kéo co bãi biển… Tuần Văn hóa- Du lịch Đồng Hới được xem là hoạt động mở màn cho mùa du lịch năm 2017 của tỉnh Quảng Bình. Tại đây, khách du lịch ngoài việc tham quan thành phố Đồng Hới còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa văn nghệ của bà con các xã, phường vùng biển mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như: múa bông, chèo cạn, hội bài chòi và tham gia những hội thi dân gian độc đáo như:  kéo co bãi biển, hội cướp cù... Du khách còn được thưởng thức những món ăn ẩm thực độc đáo với chủ đề "Hương quê Nhật Lệ" do bàn tay của các nghệ nhân làng biển thực hiện như: chép xào, ram đẻn, ngao hấp, bánh nậm, bánh bèo... Đây là dịp để thành phố Đồng Hới giới thiệu và quảng bá với du khách trong và ngoài nước về các sản phẩm du lịch biển, các món ăn đặc sản, truyền thống của vùng biển cũng như đời sống văn hóa của ngư dân Quảng Bình nói chung và Đồng Hới nói riêng. Một trong những hoạt động có quy mô lớn trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới hàng năm là Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ. Trong bối cảnh ngành du lịch địa phương bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, màn diễu hành và trình diễn thuyền buồm, dù lượn đến từ Hiệp hội Du lịch Quảng Bình đã giới thiệu với người dân địa phương và du khách về một loại hình dịch vụ du lịch mới. Lễ hội đua thuyền đã đi vào tiềm thức và trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân sông nước Đồng Hới nói riêng, Quảng Bình nói chung với ước nguyện cầu an, cầu mùa và mong muốn một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đón chào mùa du lịch năm nay, thành phố Đồng Hới đã có sự chuẩn bị chu đáo và quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Từ thời điểm diễn ra Tuần văn hóa-du lịch đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm, giao thông được phân luồng thông suốt. Thành phố Đồng Hới lãng mạn, yên bình bên dòng sông Nhật Lệ đã trở thành địa chỉ thân thuộc với du khách trong và ngoài nước. Hãy đến với Đồng Hới để cùng đắm say trong vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, để tìm về những dấu tích lịch sử và khám phá những đặc trưng văn hóa truyền thống, những món ăn mang đậm hương vị biển riêng biệt. Trọng Lãnh - Văn phòng Tạp chí tại Quảng Bình