Quảng Bình: Đưa dịch vụ “Cá massage chân” vào phục vụ du khách

00:00 12/10/2020

Sau thành công từ dịch vụ “Hang Tối - Mùa đông không lạnh” với ngâm chân bằng thảo dược, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục đưa dịch vụ “Cá massage chân” vào phục vụ du khách tại điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối.

ca-massage-chan-vao-quang-binh

Ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, để đưa loại hình dịch vụ “Cá massage chân” vào khai thác, đơn vị đã đưa khoảng 20 nghìn chú cá Garra Rufa, xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ về Hang Tối. “Đây là phương pháp giải stress mang lại hiệu quả cao. Cá Garra Rufa sẽ giúp khách hàng có cảm giác sảng khoái, thú vị, kích thích hệ thần kinh, làm máu lưu thông tốt hơn, đồng thời giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi”, ông Lợi cho biết thêm. Được biết, dịch vụ “Cá massage chân” đã được nhiều nơi đưa vào sử dụng, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện tại Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, thu hút khách du lịch vào mùa vãn khách.

ca-massage-chan-vao-quang-binh-1

du khách thích thú với việc ngâm chân thảo dược

Trước đó, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đã đưa vào khai thác sản phẩm du lịch mới với ngâm chân bằng thảo dược. Dù là sản phẩm du lịch rất mới mẻ nhưng nó đã thu hút một lượng khách rất lớn, trong đó chủ yếu là khách Tây. Bài thuốc ngâm chân được kết hợp từ 9 loại thảo dược trong tự nhiên có tác dụng thư giãn, hỗ trợ điều trị chứng đau đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan đến xương khớp... Đặc biệt, nó là phương thuốc hữu hiệu cho những du khách vừa khám phá hang động trong núi rừng Phong Nha – Kẻ Bàng trở về. Đặng Tài Nguồn dantri.com.vn