Quảng Bình đăng cai Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ  35  

00:00 12/10/2020

 Nhân sự kiện Đài PT - TH Quảng Bình đăng cai tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35, phóng viên đại diện Tạp chí DN&HN tại Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với nhà báo Lê Khánh Hòa - Giám đốc Đài PT - TH Quảng Bình.

1 Nhà báo Trọng Lãnh đang trao đổi với Nhà báo Lê Khánh Hòa - Giám đốc Đài PT - TH Quảng Bình   Thưa ông, Quảng Bình là một tỉnh còn khó khăn, Đài PT-TH Quảng Bình cũng là một Đài còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, thế nhưng vì lý do gì ông nhận đăng cai một kỳ Liên hoan tầm cỡ Quốc gia ? Nhà báo Lê Khánh Hòa: Liên hoan Truyền hình toàn quốc là một hoạt động truyền thống mang tầm Quốc gia, là sự kiện văn hóa lớn nhất của ngành Truyền hình cả nước. Năm 2015, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Liên hoan Truyền hình lần thứ 35. Tỉnh Quảng Bình vinh dự là đơn vị đăng cai, Đài PT-TH Quảng Bình là đầu mối phối hợp tổ chức Liên hoan. Theo cá nhân tôi, không phải là tỉnh giàu, đài mạnh về cơ sở vật chất mới có thể đảm nhận đăng cai Liên hoan, bởi vì về cơ bản, kinh phí để tổ chức các hoạt động Liên hoan đều do Đài Truyền hình Việt Nam chi trả, các Đài địa phương và các đơn vị truyền thông tham gia Liên hoan đều tự lo kinh phí đi lại, ăn ở. Còn tỉnh và Đài PT-TH địa phương - đơn vị đăng cai chủ yếu đảm nhận vai trò phối hợp tổ chức và chi một phần kinh phí cho Liên hoan mang tính chất lễ tân, đối ngoại, các khâu phụ trợ chuẩn bị Liên hoan. Do vậy, những lý do chính để tỉnh Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình đảm nhận vai trò đăng cai Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 đó là: Quảng Bình là địa phương có điều kiện thuận lợi về giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không; Quảng Bình có địa thế đẹp của Đồng Hới, của Vũng Chùa - Đảo Yến, của Di sản thiên nhiên Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi có Hang Sơn Đòong - Hang lớn nhất thế giới. Quảng Bình không chỉ đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở hệ thống nhà hàng, khách sạn để đón bạn bè mà người Quảng Bình còn rất thân thiện, mến khách. Một yếu tố nữa để Quảng Bình mạnh dạn đăng cai Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 đó là tình cảm ưu ái, sự quan tâm, tin cậy của Đài Truyền hình Việt Nam khi giao trọng trách phối hợp tổ chức một hoạt động mang tầm Quốc gia của ngành Truyền hình đối với tỉnh Quảng Bình và Đài PT-TH Quảng Bình. Bên cạnh đó, sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khi xem Liên hoan là dịp để tỉnh thêm một lần nữa quảng bá về truyền thống của mảnh đất, con người, về tiềm năng du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đối với Đài PT-TH Quảng Bình đây cũng là dịp để đội ngũ học hỏi, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn nghiệp vụ. Đây cũng là cơ hội để Đài PT-TH Quảng Bình tích lũy kinh nghiệm về công tác tổ chức các sự kiện quan trọng lớn của tỉnh, của ngành trong những năm tiếp theo. Được biết, Đài Quảng Bình rất có duyên với nhiều giải thưởng qua các kỳ Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc. Năm nay, với tư cách là đơn vị chủ nhà của Liên hoan, ông có thể cho biết một vài thông tin về sự chuẩn bị tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình?  Nhà báo Lê Khánh Hòa: Tác phẩm tham gia Liên hoan luôn là một vấn đề được Ban Giám đốc Đài PT-TH Quảng Bình quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện qua các kỳ Liên hoan. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã phát động trong đội ngũ phóng viên, biên tập... phát hiện đề tài, lựa chọn những vấn đề mà công chúng đang quan tâm mang tầm Quốc gia, cùng những đề tài mang nét đặc trưng văn hóa Quảng Bình. Năm nay, bên cạnh hai thể loại thế mạnh là phóng sự và phim tài liệu, Đài PT-TH Quảng Bình sẽ tập trung tham gia thêm một số tác phẩm khác để đội ngũ phóng viên có dịp cọ xát, học tập và thử sức với nhiều thể loại truyền hình.  Với tư cách là người từng được mời tham gia làm giám khảo thể loại phim phóng sự nhiều năm liền, ông có thể đưa ra nhận xét về chất lượng tác phẩm của các Đài địa phương tham dự ở các kỳ Liên hoan trước?  Nhà báo Lê Khánh Hòa: Hằng năm, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Liên hoan với 09 thể loại dự thi. Do điều kiện khác nhau về kinh phí, năng lực sản xuất mà các đài thường chọn lựa thể loại dự thi phù hợp. Thường các đài địa phương ít có điều kiện để tham gia các thể loại như: phim truyện truyền hình, chương trình sân khấu. Thể loại các đài địa phương tham gia nhiều là phóng sự, phim tài liệu, chương trình chuyên đề - khoa giáo. Đây là các thể loại chủ lực của báo hình, có tính thời sự, chính luận, bám sát thực tế, mang đậm hơi thở của cuộc sống và có tác động trực tiếp vào tư tưởng, tình cảm, nhận thức và hành động của các đối tượng xã hội. Đặc biệt, phóng sự luôn là thể loại chiếm số lượng tác phẩm nhiều nhất tại các kỳ Liên hoan. Hầu hết các đài địa phương trong toàn quốc đều có tác phẩm tham gia ở thể loại này và đều có sự lựa chọn đề tài khá độc đáo, hấp dẫn; nội dung chủ đề phong phú, đa dạng. Bởi vậy, mặt bằng thể loại phóng sự của các đài địa phương qua các kỳ Liên hoan không thua kém so với Đài Trung ương và các đài lớn. Đây là điều đáng mừng về sự  trưởng thành của các đài địa phương trong đội ngũ báo hình cả nước.  Năm 2015, Quảng Bình có 2 sự kiện đáng chú ý đó là: Tổ chức UNESCO vinh danh Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 và Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch vào Quảng Bình. Vậy, với tư cách là Giám đốc một cơ quan truyền thông, ông đã có kế hoạch gì để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng của Quảng Bình nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh?  Nhà báo Lê Khánh Hòa: Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 là dịp hội ngộ của trên 1.000 người làm nghiệp vụ tại mảnh đất Quảng Bình. Đây là cơ hội rất quý giá để Quảng Bình quảng bá, giới thiệu về truyền thống của mảnh đất, con người, về những nét độc đáo, riêng có của miền Di sản đến với bè bạn cả nước và quốc tế. Trước đó, vào tháng 8/2015 vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công 2 sự kiện: Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch Quảng Bình năm 2015; Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản Thiên nhiên thế giới lần thứ 2 và khai mạc Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015. Đài PT-TH Quảng Bình đã tổ chức truyền hình trực tiếp sự kiện quan trọng này trên sóng Truyền hình Quảng Bình (QBTV) và có trên 30 đài truyền hình, PT-TH trong cả nước hòa sóng chương trình qua vệ tinh Vinassat 1. Chương trình đã được kênh đối ngoại VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam biên tập, phát sóng phục vụ kiều bào ta ở nước ngoài. Đây là cách Đài PT-TH Quảng Bình quảng bá về hình ảnh Di sản, hội nhập và phát triển của tỉnh nhà đến bạn bè trong nước và quốc tế kể từ khi kênh Truyền hình Quảng Bình được phát trên sóng vệ tinh Vinassat 1. Dịp này, Đài PT-TH Quảng Bình còn thực hiện bộ phim “Quảng Bình - Tiềm năng và thế mạnh”. Bộ phim được đọc bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật và trình chiếu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch của tỉnh nhà, đã góp phần thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến với Quảng Bình. Riêng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 này, từ tháng 8/2015, chúng tôi đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng trang website “Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 - năm 2015”. Với giao diện đẹp, nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: các mục “Tin tức”, “Báo chí với LHTHTQ”, “Về với Quảng Bình”, “Tác phẩm dự thi”, “Góc ảnh”, “Lịch làm việc”, “Hỏi đáp”... Trang Website đã thu hút bạn đọc quan tâm, chia sẻ. Đặc biệt, trong mục “Về với Quảng Bình” đã dành phần lớn dung lượng đăng tải về những thông tin hấp dẫn giới thiệu về du lịch Quảng Bình với nhiều điểm đến tâm linh, danh lam, thắng cảnh, nhà hàng, khách sạn, món ăn đặc sản... trong đó nổi bật có các điểm đến du lịch hấp dẫn của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngoài ra, trong kế hoạch tham quan của Liên hoan, với vai trò là đơn vị đăng cai, chúng tôi tham mưu giới thiệu cho Ban tổ chức ba điểm đến đó là viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, thăm quan động Phong Nha, động Thiên Đường tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các hoạt động chính của Liên hoan sẽ diễn ra tại Khách sạn Mường Thanh. Tại đây, Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ xây dựng cổng vào Trung tâm Hội thảo và Triển lãm ảnh “Những người làm truyền hình” bằng mô hình hang Sơn Đòong. Đây là cách làm độc đáo có ý nghĩa thông tin quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Bình tại Liên hoan. Đặc biệt, để những người làm báo cả nước lưu giữ hình ảnh du lịch nổi tiếng của Quảng Bình sau Liên hoan, chúng tôi đã tham mưu với UBND tỉnh lấy hình ảnh hang Sơn Đòong làm biểu trưng quà tặng đại biểu. Hi vọng, bằng nhiều hình thức, cách làm như trên, những người làm báo của Đài PT-TH Quảng Bình sẽ đem đến cho những người làm báo trong và ngoài nước những nét thú vị, độc đáo, hấp dẫn, mởi mẻ khi đến với Quảng Bình. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này! Trọng Lãnh  Trưởng Văn phòng Đại diện Tạp chí DN& HN tại Quảng Bình