Quận Lê Chân - Hải Phòng: Hai trường học vinh dự đón nhận Huân chương Lao động

00:00 12/10/2020

Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng là đơn vị luôn có nhiều thành tích tốt trong công tác giáo dục học sinh các cấp. Quận có tới 2 trường là trường Tiểu học Võ Thị Sáu sắp đón nhận Huân chương Lạo động hạng Ba và trường Mẫu giáo Kim Đồng IV đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng xứng đáng, là sự công nhận của Nhà nước với sự phấn đấu không ngừng của tập thể các trường trong suốt thời gian qua.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - nơi vun trồng tài năng nhiều thế hệ học trò.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tiền thân là trường Cấp I, II Võ Thị Sáu được thành lập từ trước năm 1975. Đến tháng 5 năm 1993 trường được tách thành trường Tiểu học và Trung học đều lấy tên người nữ anh hùng. Nhiều năm liền, trường Tiểu học Võ Thị Sáu luôn dẫn đầu khối Tiểu học của quận. Số học sinh tham dự giao lưu học sinh giỏi cấp quận, thành phố, cấp quốc gia năm sau luôn cao hơn năm trước:

Từ năm 2014- 2018 học sinh của trường giành 317 giải, trong đó có 2 giải quốc tế, 14 giải quốc gia, 144 giải cấp thành phố (39 nhất, 22 nhì, 42 ba, 41 khuyến khích), 155 giải cấp quận (2 xuất sắc, 29 nhất, 30 nhì, 42 ba và 52 khuyến khích).

Ở lứa tuổi mầm non, trường Mẫu giáo Kim Đồng IV được Ban chỉ đạo phổ cập của quận và thành phố kiểm tra công nhận và đánh giá là đơn vị dẫn đầu thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng tốt, trong đó có cá nhân được UBND thành phố tặng bằng khen. Trường có chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tốt, đạt chuẩn về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, dạy cho trẻ những thói quen nề nếp tốt đẹp.

Tập thể giáo viên trường Mầm non Kim Đồng đoàn kết, nỗ lực dành nhiều thành tích.

Không chỉ tập trung vào chất lượng học đường, 2 ngôi trường sắp vinh dự đón nhận Huân chương Lao động luôn đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, phát triển năng lực cho học sinh. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức một số chuyên đề cấp quận, cấp thành phố được xếp loại xuất sắc, các hình thức học tập đa dạng, chú ý hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Về thể dục thể thao, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, thành lập các câu lạc bộ, phân công giáo viên bồi dưỡng cho học sinh có năng khiếu các môn TDTT ngay từ đầu năm học, kết hợp với các trung tâm, các câu lạc bộ trong thành phố tạo điều kiện cho học sinh giao lưu thi đấu.

Trong khi đó, trường Mẫu giáo Kim Đồng IV đã tổ chức thành công nhiều hoạt động làm điểm cho quận và thành phố như: chuyên đề "Bé tạo hình sáng tạo từ các nguyên học liệu theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm" đạt kết quả xuất sắc; là đơn vị tổ chức Hội khỏe Chiến sĩ tí hon là mô hình thực hiện vận động sáng tạo; tham gia Hội thi đồ dùng đồ chơi phát triển vận động cấp thành phố đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì; là trường mầm non tiêu biểu thực hiện tốt 2 chuyên đề trọng tâm của giáo dục mầm non thành phố. Năm 2017, trường tham gia Hội thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning lần đầu tiên tổ chức và đạt giải Nhất thành phố, có 3 giáo viên đạt giải Nhất cấp thành phố cùng hàng loạt các giải thưởng cao quý khác trong suốt quá trình dài phấn đấu.

Giờ học thực hành của các con trường Mầm non Kim Đồng IV

Để đạt được thành tích cao như hiện tại, 2 ngôi trường tiêu biểu đều tập trung vào bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên. Nhắc đến trường Tiểu học Võ Thị Sáu, người ta biết tới ngôi trường có nhiều giáo viên dạy giỏi và chiến sĩ thi đua các cấp cùng phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học. Từ năm 2013- 2018, trường có tổng số 132 sáng kiến cấp quận, trong đó có 46 sáng kiến xếp loại A và 23 sáng kiến cấp thành phố, có 1 sáng kiến được Sở Khoa học xếp loại A. Còn trường Mầm non Kim Đồng IV có 100% giáo viên nắm bắt vững chương trình giáo dục Mầm non, xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với độ tuổi, luôn đổi mới phương án dạy học hướng mở, thân thiện ...

Những cống hiến lớn lao của các thầy cô giáo 2 ngôi trường đối với nền giáo dục nước nhà nói chung và công sức rèn luyện phấn đấu của các em học sinh nói riêng, cùng với thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo xuyên suốt tới từ lãnh đạo quận Lê Chân, tập thể các trường xứng đáng nhận phần thưởng cao quý Huân chương Lao động. Mong rằng, với thành tích mới, Ban giám hiệu các trường luôn giữ vững tinh thần thi đua học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đặt nền móng vững chãi cho nền giáo dục nước nhà.

Nguyễn Lương - Việt Thanh