Quán ăn đông kín shipper xếp hàng lấy đồ ăn cho khách thời dịch corona

00:00 12/10/2020

Lo sợ virus corona, người dân ngai đến quán đông người nên đặt đồ ăn qua shipper. Nhiều nhà hàng, quán ăn trên đường phố ở Hà Nội rất đông nhân viên ship hàng đồ ăn cho khách hàng đứng xếp hàng lấy đồ cho khách.

Khách hàng gọi điện mua đồ ăn qua mạng với số lượng nhiều vì ngại dịch virus Corona lây lan và được vận chuyển qua shipper

Khách hàng đến ăn tại quán thưa thớt hơn trước thay vì gọi qua mạng

Trao đổi với phóng viên, chủ một nhà hàng cơm ở phố Duy Tân, cho biết: "Mấy hôm nay lượng người đặt cơm qua online nhiều,trung bình mỗi buổi trưa lượng đặt cơm từ 200 đến 300 trăm suất cơm được chuyển đi cho khách qua shipper"

Một nhân viên shipper của Grab nói:" Mấy hôm nay tôi không chở khách nữa mà thay vào đó đi ship đồ ăn được nhiều hơn".

Lượng đồ ăn chủ yếu là cơm văn phòng được ship vào buổi trưa

“Sợ chỗ đông người lây lan về bệnh viêm phổi virus corona nên tôi đặt hàng cơm trưa qua mạng và đặt hàng qua shipper", Anh Lê Hữu Tuấn làm việc tại một văn phòng ở khu Duy Tân-Mỹ Đình cho biết 

Hiện nay các dịch vụ chuyên ship đồ ăn là Now.vn,Be,Goviet và Grab

Lượng ship đồ ăn đông nhất vào buổi trưa cho dân văn phòng

Phương tiện chính là xe máy ship đồ rất nhanh và tiện dụng

Đồ ăn như bánh mì,bún,cơm bán trong ngõ ngách đều được shipper đến tận nơi lấy hàng cho khách

Chị Như ở Kim Mã chủ cửa hàng cháo dinh dưỡng nói: " Mấy ngày nay lượng người mua cháo cho con gọi điện đặt đồ qua shipper nhiều nên tôi đành đóng gói để kịp cho khách vào bữa trưa vì các con được nghỉ học 1 tuần ở nhà".

 Shipper trên đường giao hàng cho khách.

 Nhật Minh