Qua nhiều phố, xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước ghé nhà riêng

00:00 12/10/2020

Sau lễ truy điệu, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa qua nhà riêng ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân) trước khi di quan về Ninh Bình.

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được bắt đầu vào lúc 7h30 sáng nay, 27.9. Trong ảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban lễ tang đọc lời điếu văn tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn khoảng 10 phút, con trai Chủ tịch nước thay mặt gia quyến đọc lời cảm ơn. Ảnh: Định Mức.

Trong tiếng nhạc Hồn sĩ tử, đội tiêu binh rước di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra khỏi nhà tang lễ. Ảnh: Định Mức.

Cả sân tang lễ chìm trong tiếng quân nhạc trầm buồn và tiếng khóc của nhiều người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang Ảnh: Định Mức.

Đúng 8h30 phút, xe tang rời khỏi nhà tang lễ, đưa Chủ tịch nước về quê hương Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Chương.

Đoàn xe tang chở Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ra khỏi Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Theo lộ trình, thi hài Chủ tịch nước sẽ được đưa qua nhà riêng của ông ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân), sau đó di quan về Kim Sơn, Ninh Bình. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Tùng Đoàn.

Xe tang đưa Chủ tịch qua Nhà hát Lớn. Ảnh: Quốc Quân.

Người dân nghẹn ngào đưa tiễn Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Chương.

Xe tang di chuyển qua khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tùng Đoàn.

Hình ảnh đoàn xe đi qua đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Cao Oanh.

Xe tang chở Chủ tịch nước qua đường Hùng Vương. Ảnh: Tùng Đoàn.

Đoàn xe kéo dài, trong đó có nhiều xe đặc chủng di chuyển qua nhiều tuyến phố của Hà Nội. Ảnh: Cao Oanh.

Đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch qua đường Hoàng Minh Giám. Ảnh: Thành An.

Đoàn xe tang chở linh cữu rẽ vào đường Ngụy Như Kon Tum, ghé qua nhà riêng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Ảnh: Trọng Hiếu.

Tại đường Ngụy Như Kon Tum, người dân tập trung đông đúc dọc suốt đoạn đường dẫn đến nhà số 8. Nhiều người sụt sùi tiễn biệt Chủ tịch nước. Ảnh: Trọng Hiếu.

Công an Hà Nội cùng Ban chỉ huy quân sự các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm... bố trí lực lượng tối đa. Các ngõ nhỏ, giao lộ đều có cảnh sát đứng chốt. Các cầu vượt chuẩn bị cấm phương tiện lưu thông. Ảnh: Định Mức.

Đoàn xe tiếp tục di chuyển lên đường trên cao vành đai 3 để về Ninh Bình. Ảnh: Định Mức 

Nhóm P.V Media