Phường Bồ Đề - Long Biên: Nhà hàng Bò tơ Tây Ninh tồn tại trái phép trên đất dự án?

00:00 12/10/2020

Theo người dân phản ánh đến đường dây nóng của Báo Thời đại, được biết, Nhà hàng Bò tơ Tây Ninh có địa chỉ tại số 108 Hoàng Như Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội đã ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất dự án nhằm mục đích kinh doanh để trục lợi. Tuy nhiên, UBND phương Bồ Đề vẫn "lặng thinh" cho công trình vi phạm tồn tại?

Nhà hàng Bò tơ Tây Ninh có địa chỉ tại số 108 Hoàng Như Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội đã ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất dự án

Đề làm rõ phản ánh của người dân, PV đã tìm đến hiện trường để ghi nhận thông tin. Theo quan sát của PV, hệ thống nhà hàng Bò Tơ Tây Ninh có quy mô khá hoành tráng với chuỗi các công trình theo lối kiến trúc nhà vườn, nhằm mục đích phục vụ cho việc ăn nhậu để kiếm lợi. Tổng diện tích ước tính lên đến hàng nghìn mét vuông đất. Bên trong khuôn viên nhà hàng là chuỗi hệ thống công trình được dựng lên bao quanh ao cá. Nhằm tạo điểm nhấn mới và lạ cho khách, chủ nhà hàng cũng không quên thiết kế các hòn non bộ và cả cầu nối ra giữa ao cá. Nhằm làm rõ việc xây dựng trái phép của nhà hàng này, PV đã liên hệ với Thanh tra phường Bồ Đề. Theo đó, một cán bộ thanh tra phường cho biết, diện tích đất nhà hàng Bò Tơ Tây Ninh hiện nay đang sử dụng khoảng 4000m2. Đây vốn là diện tích của đất dự án, hiện nay diện tích đất này đã có quyết định thu hồi. Trước sự việc diện tích hàng nghìn mét vuông đất nhà hàng Bò Tơ Tây Ninh đang sử dụng đã có quyết định thu hồi, PV đã đề nghị vị cán bộ thanh tra xây dựng này cung cấp các văn bản liên quan. Về vấn đề này, cán bộ thanh tra phường xin phép được báo cáo với đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề để thu xếp một buổi làm việc chính thức PV sau.

Nhà hàng Bò Tơ Tây Ninh có quy mô hoành tráng với tổng diện tích ước tính lên đến hàng nghìn mét vuông đất

Thế nhưng, đã nhiều ngày trôi qua, PV vẫn chưa được UBND phường Bồ Đề bố trí buổi làm việc chính thức để làm rõ vụ việc. Nghiêm trọng hơn, được biết, Nhà hàng Bò tơ Tây Ninh không phải là công trình đầu tiên xây dựng trái phép với diện tích “khủng” lên tới hàng nghìn mét vuông được xảy ra trên địa bàn phường Bồ Đề. Bởi, trước đó cũng có một nhà hàng xây dựng trái phép với diện tích không kém. Đó là Nhà hàng Nắng sông Hồng (địa chỉ số 306A, phố Phú Viên, phường Bồ Đề quận Long Biên, TP. Hà Nội). Sau khi báo chí phản ánh, Nhà hàng Nắng sông Hồng đã nhiều năm tồn trái phép trong khu đất bãi thuộc hành lang đê sông Hồng nhưng không bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, thì đến ngày 10/5/2016 UBND quận Long Biên mới có văn bản yêu cầu Công ty Nắng sông Hồng dừng ngay các hoạt động kinh doanh và tháo dỡ các công trình vi phạm và bàn giao mặt bằng cho UBND phường Bồ Đề quản lý xong trước ngày 30/6/2016. Sau “Nắng sông Hồng” bây giờ lại đến “Bò tơ Tây Ninh” xây dựng trái phép. Câu hỏi đặt ra là tại sao các nhà hàng này lại có thể xây dựng trái phép mà vẫn ngang nhiên tồn tại trên địa bàn phường?

Chuỗi hệ thống công trình được dựng lên bao quanh ao cá của Nhà hàng Bò tơ Tây Ninh

Còn nhớ, tại hội nghị giao ban quý I/2016 với lãnh đạo các quận, huyện thị xã và đại diện lãnh đạo các sở, ngành ngày 6/4/2016, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ rõ: “Có hiện tượng thanh tra xây dựng cố tình “bật đèn xanh” cho xây dựng sai. Đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp đó”. Trước sự việc UBND phường Bồ Đề để cho Nhà hàng Bò tơ Tây Ninh xây dựng trái phép trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất dự án, đề nghị UBND TP. Hà Nội; Sở Xây dựng; UBND quận Long Biên sớm vào cuộc làm rõ vấn đề này. Theo TĐO