Phối hợp hiệu quả trong ngăn chặn tệ nạn và tội phạm

00:00 12/10/2020

Ngày 20/4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức sơ kết giữa kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW “Về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

trung-tuong-phan-van-vinh

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết: Công tác tổ chức truyền thông về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã đạt hiệu quả cao. Nhiều chương trình, sự kiện lôi cuốn được sự chú ý của giới truyền thông, tăng sự lan tỏa, tầm ảnh hưởng, tác động đến toàn xã hội, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ phạm tội.

Điển hình với diễn đàn: “Mẹ, gia đình và con đường tương lai của con” tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, thu hút hơn 700 học sinh, phụ huynh, các đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ mắc vào nạn ma túy tại Trường giáo dưỡng số 2 và số 3.

Các chương trình giao lưu: “Ước mơ ngày trở về” tại trại giam số 6 Thanh Chương (Nghệ An) cùng lắng nghe phạm nhân mãn hạn tù nói về hành trình hoàn lương. Giao lưu “Vượt qua nỗi đau của cái chết trắng” giúp hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, đồng thời giúp cộng đồng cảm thông, hiểu hơn về người sử dụng ma túy, bớt kỳ thị xã hội… Rất nhiều các hoạt động phối hợp phòng ngừa tại địa bàn trọng điểm, đối tượng đặc thù được thực hiện hiệu quả.

Cũng từ hoạt động phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW giai đoạn 2012 – 2017, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế, quản lý người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng được xây dựng, duy trì, nhân rộng: Phụ nữ phòng chống tội phạm, Nói không với tệ nạn xã hội, Phụ nữ với pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em, Chi hội phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật.

Việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho người mãn hạn tù và trại viên hoàn thành cải tạo đạt kết quả khả quan. Gần 807 tỷ đồng đã được dành hỗ trợ trên 3,5 triệu hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, còn có trên 3.455 tỷ đồng được huy động từ cộng đồng cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp cho hơn 5,6 triệu lượt phụ nữ. Trên 292 tỷ đồng cũng được vận động để xây trên 21.530 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã biểu dương các cá nhân, tập thể, những người phụ  nữ đã nỗ lực hết mình cùng lực lượng Công an nhân dân đưa Nghị quyết 01/TW đi vào cuộc sống.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh cũng khẳng định: “Sự gắn bó của lực lượng phụ nữ và công an thời gian qua đã tạo lá chắn hiệu quả trong ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư. Những kết quả tích cực từ hoạt động phối hợp thời gian qua cũng đã thể hiện được trách nhiệm của  các mẹ, các chị đối với thế hệ mai sau. Khi sát cánh cùng lực lượng công an đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, các mẹ, các chị đã góp phần làm cho cuộc sống tốt lành hơn, bình yên hơn”.

Từ kết quả hoạt động thực tế, Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01/TW đã quyết định khen thưởng 63 tập thể có nhiều thành tích trong quá trình triển khai Nghị quyết. Tại hội nghị, ban tổ chức đã tuyên dương 32 tập thể phía Nam có mô hình, cách làm hay.

Tin và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)