Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

00:00 12/10/2020

Ngày 27/10, tại Hà Nội, diễn ra Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) giữa nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với sự tham dự và chứng kiến của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, Thứ trưởng Đào Hồng Lan cùng các ủy viên Hội đồng Bảo trợ cùng các nhà tài trợ… Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan đọc báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng bảo trợ và kết quả hoạt động của Quỹ BTTEVN nhiệm kỳ từ năm 2012 -  2016, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN Nguyễn Thị Doan phát biểu ý kiến và chuyển giao chức danh Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Quỹ BTTEVN là Quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập để vận động nguồn lực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Từ khi thành lập cho đến nay, Quỹ BTTEVN luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Sau gần 25 năm hoạt động, hệ thống Quỹ BTTE các cấp đã vận động được trên 5.000 tỷ đồng hỗ trợ trên 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, Quỹ BTTEVN vận động trên 1.000 tỷ đồng trợ giúp cho trên 6 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Riêng giai đoạn 2012 - 2016, Quỹ BTTEVN vận động 407 tỷ đồng, trợ giúp cho 359.661 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Thành tích này đã góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ BTTEVN Để có được thành tích đó, Quỹ BTTE nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hội đồng Bảo trợ, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và sự tham gia của các Uỷ viên Hội đồng Bảo trợ trong các hoạt động của Quỹ. Bên cạnh việc định hướng cho các hoạt động của Quỹ BTTEVN, Hội đồng Bảo trợ đã rất tích cực tham gia vận động nguồn lực cho Quỹ, thường xuyên vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp kinh phí hỗ trợ trẻ em. Ngoài ra, các Uỷ viên Hội đồng Bảo trợ tích cực tham gia các sự kiện nổi bật do Quỹ BTTEVN tổ chức như: Chương trình Mùa Xuân cho em; Gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Phủ Chủ tịch; khởi công, khánh thành các công trình trường học, nhà nội trú; trao xe đạp; tặng quà cho trẻ em ở các địa phương… Với sự quan tâm và trực tiếp tham gia của Uỷ viên Hội đồng Bảo trợ trong các hoạt động của Quỹ đã tạo niềm tin cho các nhà tài trợ, tạo điều kiện tốt hơn để Quỹ BTTEVN khẳng định vai trò, vị trí trong hoạt động hỗ trợ trẻ em. Hàng năm, đã có nhiều cá nhân, tổ chức tìm đến Quỹ BTTEVN, đồng hành cùng với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Sự tin tưởng, đồng hành của các nhà tài trợ trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, mang lại những hiệu quả thiết thực, chung tay cùng nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Ảnh 2 Hội đồng bảo trợ Quỹ BTTEVN chụp ảnh cùng các nhà tài trợ. Những năm tiếp theo, mục tiêu của Quỹ BTTEVN là phấn đấu vận động 80 tỷ đồng/năm, mỗi năm hỗ trợ cho 55.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn Tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã cảm ơn và đánh giá cao vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “Khi còn đang nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch nước với rất nhiều công việc của đất nước, nhưng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vẫn dành thời gian hoạt động cho trẻ em, bên cạnh việc chỉ đạo Quỹ BTTEVN, thành viên Hội đồng Bảo trợ vận động nguồn lực cho trẻ em, đồng chí còn trực tiếp tham gia công tác vận động nguồn lực, không quản đường xá đi lại khó khăn. Đồng thời, kêu gọi các nhà tài trợ cùng đồng hành đến trực tiếp gặp gỡ, động viên trẻ em ở vùng sâu, vùng xa và trao quà tặng”. Bộ trưởng cũng bày tỏ rất vinh dự cho Bộ LĐ-TB&XH, Quỹ BTTEVN được đón nhận Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ. Hội đồng bảo trợ Quỹ BTTEVN nhiệm kỳ mới dự kiến có 17 thành viên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung là Phó Chủ tịch HĐBT và Ủy viên HĐBT là các lãnh đạo Bộ, Ngành liên quan và doanh nghiệp. Cũng tại Lễ bàn giao chức danh Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN đã diễn ra Lễ ký kết tài trợ của của các cơ quan, đơn vị với sự chứng kiến của Hội đồng Bảo trợ. Tổng kinh phí tại buổi Lễ mà các đơn vị cam kết hỗ trợ cho Quỹ BTTEVN gần 47 tỷ đồng.       (theo baodansinh.vn)