Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ

00:00 12/10/2020

Đây là chủ đề của Cuộc thi "Dự án sáng tạo khởi nghiệp lần 4” năm 2018, diễn ra sáng 22/9/2018, tại TP. Hồ Chí Minh. 42 dự án đến từ 11 tỉnh thành sẽ tranh tài tại vòng bán kết 2, để chọn ra những dự án xuất sắc tham gia vào vòng chung kết, diễn ra vào cuối tháng 10/2018.

Được phát động từ tháng 5/2018, cuộc thi: Dự án khởi nghiệp lần 4", do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cùng các đối tác chiến lược tổ chức, đã thu hút 159 dự án, ý tưởng nộp hồ sơ tham gia, tăng gần 30% so với cuộc thi lần 3 năm 2017.

 Dự án trồng Nho ứng dụng công nghệ - Làng Koho, Lâm Đồng, tranh tài tại bán kết 2 cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 4”

Các đề tài dự thi đều đáp ứng được tiêu chí theo chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ”. Qua vòng sơ loại, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 110 dự án, ý tưởng tiêu biểu tham gia vòng bán kết, diễn ra tại 3 địa điểm là Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Vòng bán kết 2, diễn ra trong 2 ngày 22 - 23/9, 42 dự án đến từ các tỉnh/thành là TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, An Giang, Đà Nẵng, Huế, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang tham gia trưng bày sản phẩm và thuyết trình để chọn ra những dự án xuất sắc tham gia vào vòng chung kết.

Tại vòng thi này, nhiều dự án án ứng dụng công nghệ đáng chú ý như: “Nước thảo mộc Goji; sữa dinh dưỡng từ các loại hạt Grain Milk” của Nguyễn Thị Bích, TP. Hồ Chí Minh hay “Máy lọc nước biển thông minh” của nhóm Lê Kiều Phượng, Lâm Đồng; Nhóm của Nguyễn Ngọc Hiển, Vũng Tàu dự thi dự án “Thiết lập chuỗi cung cấp thiết bị, giải pháp nông nghiệp tối ưu Asop” …

Dự án Bánh hỏi Việt Nam - Mật Bích Khuây, Đồng Tháp, tranh tài tại bán kết 2 cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 4”

Điểm mới của cuộc thi lần này, là Ban tổ chức mở rộng đến đối tượng giảng viên và sinh viên các trường đại học. Do đó, nhiều sinh viên đã hưởng ứng tích cực và có nhiều đề tài khá tốt tại cuộc thi năm nay.

Tại vòng bán kết 1, diễn ra tại Bến Tre trong 2 ngày 15, 16/9 vừa qua, 41 dự án dự thi đến từ 6 tỉnh An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng và Hậu Giang, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 11 dự án xuất sắc vào chung kết.

Đây là những dự án có sự vượt trội về cả nội dung lẫn tính thực tế, thực tiễn trong cuộc sống. Sản phẩm của các dự án này đã được thương mại hóa, đáp ứng được nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Sau các vòng bán kết 1, bán kết 2 và bán kết 3, Ban tổ chức sẽ chọn khoảng 35 dự án vào vòng chung kết, dự kiến sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 27 và 28/10/2018.

Dự án khởi nghiệp, do BSA các đối tác chiến lược được khởi động từ năm 2015, nhằm hỗ trợ những thanh niên có ý tưởng, dự án kinh doanh khởi nghiệp phù hợp trong các lĩnh vực: nông nghiệp nông thôn, có ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thực hiện sản phẩm.

Thanh Minh