Phát hiện tượng Phật mặc áo vest tại Thanh Hóa

00:00 12/10/2020

Trong lúc dọn đầm nuôi tôm, một gia đình ở Thanh Hóa đã phát hiện pho tượng mang hình dáng Đức Phật, nhưng không mặc áo cà sa mà lại mặc...áo vest.

Tượng Phật mặc áo vest. NLĐ
Pho tượng lúc mới được phát hiện. Ảnh: NLĐ
Sáng ngày 7/11, gia đình ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú (ngụ ở thôn 2, xã Quảng Phú, TP.Thanh Hóa), trong lúc dọn đầm để nuôi tôm đã phát hiện một pho tượng có hình dáng giống như Đức Phật đang ngồi thiền. Cụ thể, pho tượng nặng khoảng 50kg, cao chừng 1m; bên ngoài được phủ 1 lớp đồng màu vàng óng rất đẹp, bên trong là gỗ. Đặc biệt ở chỗ, pho tượng có hình dáng của Đức Phật nhưng lại không mặc áo cà sa mà lại mặc...áo vest, bên trong là áo sơ mi, đeo cà vạt. Ông Thái cũng cho biết, phía sau pho tượng có một lỗ nhỏ, nghi là nơi ẩn chứa thông tin về gốc tích của pho tượng. Nhiều người khi biết tin đã khuyên ông Thái nên đem pho tượng lên chùa thờ cúng. Tuy vậy, gia đình ông Thái đã quyết định đem pho tượng ra nhà văn hóa xã cất giữ, đông thời trình báo lên cơ quan chức năng. Được biết, hiện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã giao cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp xác minh điều tra nguồn gốc pho tượng trên. (Theo nguoitieudung.com.vn)