PGS.TS. Lê Quân – vị PGS kinh tế trẻ nhất Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14

00:00 12/10/2020

Ngày 15/04/2016, vòng hiệp thương cuối cùng đã công bố kết quả, trong đó, PGS. TS. Lê Quân -  là phó giáo sư trẻ nhất ngành kinh tế Việt nam (ông được phong hàm PGS năm 2009) –  được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Hà Nội. Hiện, PGS.TS Lê Quân là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đó, 100% cử tri Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội đã biểu quyết tín nhiệm giới thiệu PGS.TS Lê Quân tham ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14.

dh-quoc-gia-ha-noi-co-2-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xiv

 PGS.TS. Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi; thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 (khi 40 tuổi).  Ông là tác giả và đồng tác giả 11 cuốn sách xuất bản trong nước và tại Pháp trong đó có các cuốn sách được đánh giá cao như Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam; Quản trị nhân viên bán hàng; Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích; Quản trị tác nghiệp, Quản trị nhân lực .v.v.

sach-hay

ky-thuat-xay-dung-he-thong-tien-luong-va-danh-gia-thanh-tich-cua-doanh-nghiep

 Lê Quân tốt nghiệp đại học ngành Quản trị doanh nghiệp năm 1996 tại Trường Đại học Thương Mại; Tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh (MBA) của Trung tâm Pháp – Việt về Quản lý (CFVG) năm 1998; Tốt nghiệp thạc sĩ ngành khoa học quản trị tại Đại học Kinh doanh Grenoble (Pháp) năm 1999; Tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Pháp) năm 2003; Thực tập sau tiến sỹ tại Đại học Aix Marseille II (Pháp) năm 2005.

PGS.TS. Lê Quân có gần 20 năm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị tài chính, dự án; đã hướng dẫn thành công 8 tiến sĩ (tại Việt Nam và Pháp), trên 50 thạc sĩ; chủ nhiệm 6 đề tài cấp Bộ và tương đương, 01 đề tài cấp nhà nước; công bố được hơn 60 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín ở trong và ngoài nước. PGS. Lê Quân là tư vấn trưởng nhiều dự án tái cấu trúc, quản trị nguồn nhân lực (Ngân hàng VIB, Tổng công ty hóa chất, Tổng công ty vận tải xăng dầu đường thủy, Công ty cổ phần vận tải giao nhận, EuroWindow, Thiên Hòa An, Siêu Thanh…).

doanh-nhan

 PGS.TS. Lê Quân rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng, quốc tế: Sáng lập và chủ tịch Câu lạc bộ nhà quản trị tương lai ()www.fbaclub.com; Sáng lập và chủ tịch Câu lạc bộ Giám đốc Nhân sự Việt Nam (www.hrlink.vn); Sáng lập và Trưởng ban Tổ chức Ngày Nhân sự Việt Nam (www.hrday.vn); sáng lập và chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện Café doanh nhân (cùng Hội doanh nhân trẻ Việt Nam); Thành viên Hội đồng quản trị Viện đào tạo doanh nhân Pháp ngữ, đặt tại đảo quốc Mauritius, Ấn Độ dương; Thành viên Ban điều hành mạng lưới các nhà nghiên cứu về doanh nhân Pháp ngữ, Tổ chức Đại học Pháp ngữ; Tham gia sáng lập và là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội Cedimes Hà Nội, thành viên Viện Cedimes Paris; Tham gia sáng lập và là Phó chủ tịch Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Quá trình công tác của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân: – Tháng 02/2000 – 5/2006: Giảng viên, cán bộ đối ngoại, phụ trách dự án đào tạo quản trị bằng tiếng Pháp tại Trường Đại học Thương mại. – Tháng 6/2006 – 7/2010: Phó Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp (đến 8/2007), Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp (9/2007-11/2009), Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (12/2009-7/2010). – Tháng 8/2010 – 02/2011: Ủy viên Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Thương mại; tham gia tư vấn và quản lý giáo dục tại Tổ chức tư vấn giáo dục Việt Nam; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chuyển dịch kinh tế xã hội Cedimes Hà Nội (thành viên Viện Cedimes Paris). – Tháng 03/2011 – nay: Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Kinh tế (01/2012-9/2012); Trưởng ban Tổ chức Cán bộ (10/2012-12/2014), Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (01/2013-8/2015); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (7/2013 – nay), Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (8/2015 – nay); kiêm Phó chủ tịch Câu lạc bộ nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội; ĐHQGHN được thành lập với sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, tiên phong, chất lượng cao. ĐHQGHN hoạt động theo Nghị định riêng, là cơ quan trung ương, đơn vị dự toán cấp I, có con dấu hình Quốc huy. Giám đốc và các Phó giám đốc ĐHQGHN do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. ĐHQGHN là tổ hợp các trường đại học và các viện nghiên cứu. Hiện nay, ĐHQGHN có 31 đơn vị trực thuộc; trong đó có 7 trường đại học thành viên (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Việt Nhật), 5 viện nghiên cứu khoa học, 5 khoa trực thuộc hoạt động với cơ chế tự chủ cao (Khoa Luật, Khoa Y Dược và Bệnh viện, Khoa Quản trị, Khoa Sau đại học, Khoa Quốc tế), 3 trường phổ thông trung học (THPT chuyên khoa học tự nhiên, THPT chuyên ngữ, THPT Thực hành khoa học giáo dục); với hơn 2000 nhà khoa học, trong đó có trên 50% có trình độ tiến sĩ, gần 500 giáo sư, phó giáo sư. ĐHQGHN không chỉ là đơn vị đào tạo chất lượng cao, còn là trung tâm nghiên cứu đa ngành đa lĩnh vực. Trong đó nổi bật là nghiên cứu về khoa học tự nhiên, môi trường, sự sống, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, luật, ứng dụng công nghệ kỹ thuật và khoa học liên ngành; với 210 phòng thí nghiệm. ĐHQGHN luôn dẫn đầu về xếp hạng và công bố khoa học của các trường đại học tại Việt Nam.

DNN