Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu

10:28 16/10/2020

Ông Lữ Văn Hùng tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ, bà Lê Thị Ái Nam tái đắc cử phó Bí Thư, ông Phạm Văn Thiều (Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu) đắc cử phó Bí thư tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng nay ngày 16/10, đại hội đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ nhất khoá XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ông Lữ Văn Hùng tiếp tục tái đắc cử, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu nhiệm kỳ mới.

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu

Trước đó chiều ngày 15/10, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI đã thông qua danh sách nhân sự có 47 người trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ khoá mới đã tiến hành họp bầu Ban Thường vụ 14 người, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, UBKT có 10 người, Chủ nhiệm UBKT là Ông Hồ Thanh Thuỷ (Bí thư Huyện uỷ Hoà Bình).

Ông Lữ Văn Hùng sinh năm 1963, trưởng thành từ quân đội – Đại tá tỉnh đội trưởng tỉnh Hậu Giang. Ngày 16 tháng 10 năm 2015 ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu ông Lữ Văn Hùng làm phó Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang. Ngày 2 tháng 12 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khoá VIII, nhiềm kỳ 2011 – 2016 đã bầu Lữu Văn Hùng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ông Lữ Văn Hùng được bầu vào ban chấp hành Trung Ương Đảng. ngày 15 tháng 11 năm 2017 Tỉnh uỷ Hậu Giang tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt, đồng ý giới thiệu ông Lữ Văn Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Ngày 5 tháng 7 năm 2020, Ông Phạm Minh Chính đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động, phân công ông Lữ Văn Hùng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 -2020.

Mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2020- 2025 là hoàn thành một số vấn đề mà đại hội quan tâm như : Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh khối đại đàn kết toàn dân. Huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Trần Hữu Lễ