Ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

08:21 28/10/2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khoá XIX đã bầu ông Đỗ Trọng Hưng giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Trịnh Văn Chiến.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng

Diễn ra từ 26 -28/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành quy trình nhân sự, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới gồm 65 ủy viên.

Cuối giờ chiều 27/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Kết quả được công bố trước Đại hội đầu giờ sáng nay (28/10), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá gồm 17 người. Ông Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV (2016 – 2021) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Trịnh Văn Chiến với số phiếu tuyệt đối (65/65 phiếu).

Các đại biểu bỏ phiếu lựa chọn nhân sự tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh ngày 05 tháng 12 năm 1971 tại thôn Dũng, làng Ngọc Trà, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa trong gia đình có 5 anh chị em. Sau khi Tốt nghiệp THPT, ông Hưng trúng tuyển vào Đại học Vinh chuyên ngành Giáo dục Chính trị. Năm 1992, ra trường, ông về làm việc tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương, sau đó làm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy và đi học Thạc sỹ Triết học tại Viện Triết học ở Hà Nội. Bảo vệ xong luận văn Thạc sỹ, ông Hưng về nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, làm Thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp đó, ông kinh qua các vị trí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nông Cống, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, ông tái cử vào Ban Chấp hành và được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được Tỉnh ủy phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tháng 5/2015 ông Đỗ Trọng Hưng được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khi người tiền nhiệm là ông Hoàng Văn Hoằng nghỉ chế độ.

Quốc hội khóa XIV, ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử làm đại biểu Quốc hội, được phân công Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, ông Đỗ Trọng Hưng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ họp lúc 17 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2020, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu vào Ban Thường vụ và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Đỗ Trọng Hưng có học vị Tiến sỹ Triết học. Ông được đánh giá là người có uy tín, năng lực.

Theo phân công của Bộ Chính trị, ông Trịnh Văn Chiến sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị sẽ không có quá 2 người, tuy nhiên do Thanh Hóa là tỉnh lớn, số lượng đảng viên đông (đứng thứ 2 cả nước) nên Bộ Chính trị đồng ý cho Thanh Hóa được bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã bầu các ông Lại Thế Nguyên, Đỗ Minh Tuấn, Trịnh Tuấn Sinh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối 65/65.

Ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025

Ông Đỗ Minh Tuấn, đương kim Phó Bí thư tiếp tục được phân công vị trí này và sẽ được giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh (dự kiến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ khai mạc sau 20/11/2020).

Ông Lại Thế Nguyên, được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 

Được biết theo dự kiến, ông Lại Thế Nguyên sẽ được phân công đảm trách vị trí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trịnh Tuấn Sinh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những thành tựu to lớn mà Đảng bộ Thanh Hóa gặt hái được trong nhiều năm qua chính là nền tảng vững chắc tạo tiền đề quan trọng giúp ông Đỗ Trọng Hưng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các cơ quan trong tỉnh sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Trong sáng nay, Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quang Thắng – Minh Hiền