Nước mặn bị ngập trong băng có hiện tượng kì lạ

00:00 12/10/2020

DNHN: Sông băng được tìm thấy có chứa nước muối Blood Falls đã bị” mắc kẹt trong vùng băng nam cực hơn 1 triệu năm. Radar đặc biệt của các nhà khoa học đã phát hiện ra 1 con đường 300ft dưới sông băng dẫn đến thác nước màu đỏ tươi rực rỡ chảy từ vùng cực trắng của Nam Cực đã làm cho các nhà hoa học dày công nghiên cứu trong hơn 1 thế kỷ.

Thác nước đỏ tươi rực rỡ chảy từ vùng cực trắng của Nam Cực đã làm cho các nhà khoa học trở nên lúng túng trong hơn một thế kỷ - cho đến bây giờ

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã khám phá ra những bằng chứng mới cho thấy mối liên hệ giữa Blood Falls với 1 nguồn nước mặn lớn đã là nguyên dân dẫn đến thác nước trên sông băng,một đặc điểm độc nhất vô nhị kể từ khi thác nước được phát hiện vào năm 1911. Thác nước đỏ cao khoảng 5 tầng trong khu vực McMurdo Dry Valleys của Nam Cực, được biết đến như là một trong những nơi lạnh nhất và ít sinh sống nhất trên thế giới. Blood Falls lần đầu tiên được khám phá vào năm 1911 bởi nhà địa chất Úc Griffith Taylor, người đầu tiên khám phá thung lũng - sông băng cũng được đặt theo tên của ông. Và kể từ khi được tìm thấy, nhiều chuyên gia đã gợi ý nguyên nhân gây ra màu đỏ.Một số người tin rằng nó là kết quả của tảo đỏ và những con đường khác cho thấy đó là do oxit sắt.

Thác nước đỏ cao khoảng 5 tầng trong vùng Thung lũng McMurdo Dry của Nam Cực, được biết đến như là một trong những nơi lạnh nhất và có thể sinh sống ít nhất trên thế giới 

Dòng nước màu đỏ Blood Falls được cho là có lý do là dòng nước chảy ra không ngừng của nước muối giàu sắt chứa một quần thể vi khuẩn hoạt tính; Nước muối thải ra bề mặt ở phía bắc của Taylor Glacier nhuộm màu đỏ trên băng và để lại một vạt bằng màu da cam đỏ tươi của nước muối băng, nó làm tăng các sự kiện thoát nước muối và làm giảm một phần trong giai đoạn ấm áp mùa hè ', theo nghiên cứu đăng tải Tạp chí Khoa học Glaciology của một nhóm do Đại học Alaska Fairbanks và Colorado College dẫn đầu. "Màu đỏ là kết quả từ các oxit sắt đang tích tụ khi dung dịch muối độc bề mặt sắt tiếp xúc với oxy trong khí quyển”.

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã theo dõi dòng nước muối bằng tiếng vọng sóng radio, một phương pháp radar sử dụng hai anten-một để truyền xung điện và một tín hiệu để nhận tín hiệu. Trong khi phân tích các lần quét, nhóm nghiên cứu đã thấy cái gì đó cho đến bây giờ được coi là không thể - nước lỏng có thể giữ hình thức của nó bên trong sông băng cực lạnh

Các nhà nghiên cứu đã lấy nước từ dòng chảy và nước gần bờ vài kilomet để làm các thí nghiệm,các phép đo vật lý .Tuy nhiên thiếu bằng chứng cho dòng chảy hoạt động của nước muối englancial từ nguồn dưới sông biển đển Blood Falls đã để lại kết quả và nó chỉ là sự suy đoán cho đến tận bây giờ.

Giờ đây, một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã khám phá ra những bằng chứng mới cho thấy mối liên hệ giữa Blood Falls với một nguồn nước mặn lớn có thể đã bị mắc kẹt dưới lớp băng băng Taylor hơn một triệu năm. Nhóm nghiên cứu nhận thấy có một đường dẫn 300ft nước muối chảy vào để nuôi thác thác

Trong khi phân tích các đợt nghiên cứu ,chúng tôi đã nhìn thấy nước màu đỏ bên trong của sông băng cực lạnh.Tuy nhiên nhà địa chấn học Erin Pettit của đại học Alaska Fairbanks cho biết quá trình đóng băng giải thích nước thể giải thích nước có thể chảy trong sông băng lạnh như thế nào, mặc dù là nước giải phóng nhiệt khí nó bị đóng băng”.Nhiệt và nhiệt độ đông lạnh thấp hơn của nước mặn tạo ra khả năng di chuyển của chất lỏng.

 

Khám phá này cũng cho thấy băng đá Taylor là sông băng lạnh nhất được biết đến có dòng nước chảy liên tục

Huế bùi / dailymail