Nữ danh ca Sumi Jo sẽ góp giọng trong đêm Khai mạc mùa diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

00:00 12/10/2020

Tối 28/9/2018, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, giọng ca giao hưởng hàng đầu thế giới từng đạt giải Grammy Sumi Jo (Hàn Quốc) và tài năng của nền giao hưởng Việt Nam- Ninh Đức Hoàng Long đã gặp lại người yêu nhạc hàn lâm, trong chương trình hòa nhạc Khai mạc mùa diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời – The Sun Symphony Orchestra với chủ đề “Tiếng Thu”.

Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời – Sun Symphony Orchestra

Được ca ngợi với chất giọng dày dặn, giàu chiều sâu, đầy cảm xúc cùng sự nghiệp thành công vượt bậc hơn 30 năm qua, Sumi Jo là một trong những giọng ca opera (soprano) xuất sắc hàng đầu thế giới. Cô cũng là ca sĩ cổ điển có bản thu âm bán chạy nhất toàn cầu với hơn 50 bản, gồm một số tác phẩm đoạt giải Grammy cho hạng mục Ghi âm opera xuất sắc như “Die Frau ohne Schatten” (Người đàn bà không hình bóng) và “Un Ballo tại Maschera” (Một vũ hội hóa trang).

Năm 2016, Sumi Jo đã hóa thân là chính mình trong bộ phim “Youth” (Tuổi trẻ) của đạo diễn người Ý Paolo Sorrentino. Bài hát “Simple Song #3” (Bài hát Đơn giản số 3) do cô thể hiện trong phim đã giành được đề cử cho giải Quả cầu vàng, đồng thời giành chiến thắng tại giải Oscar dành cho hạng mục Âm nhạc - Bài hát gốc hay nhất.

Liên tục để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc quốc tế qua hàng loạt sự kiện lớn như Thế vận hội Olympic quốc tế 2008 tại Bắc Kinh, Giải vô địch bóng đã thế giới (World Cup – 2014) tại Hàn Quốc, Thế vận hội mùa đông 2014 tại Nga,… hay gần nhất là Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật PyeongChang 2018 với tư cách Đại sứ danh dự và hát ca khúc mở màn “Here as One”…, sự xuất hiện của “Diva giao hưởng quốc tế” tại bất cứ sân khấu nào, đã trở thành bảo chứng cho sự thành công, chất lượng và đẳng cấp của chương trình.

Nhận lời mời của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời – The Sun Symphony Orchestra, giọng ca đáng tự hào của nền giao hưởng Hàn Quốc sẽ chính thức tái ngộ người yêu nhạc Hà Nội trong một ngày thu rực rỡ. Sumi Jo hứa hẹn sẽ làm nức lòng khán thính giả bởi những tiết mục kinh điển đã từng đưa cô đứng lên bục vinh quang tại các thánh đường giao hưởng quốc tế.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine - Dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra

Sau bản mở màn “Overture to Ruslan and Lyudmilla” của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga Mikhael Glinka, Sumi Jo trình diễn trích đoạn “Je veux vivre” trong vở nhạc kịch nổi tiếng Romeo và Juliet của Charles Gounod. Giọng ca thiên đường một lần nữa cất lên trong bản  La Fille du Regiment của nhà soạn nhạc Gaetano Donizetti, kể lại câu chuyện tươi sáng, thú vị về hai người trẻ đang yêu cùng chống lại các rào cản xã hội trong bối cảnh cuộc chiến tranh Napoléon. Sumi Jo cũng hóa thân vào vai cô gái Di-gan xinh đẹp và đa tình Carmen (Georges Bizet) - vở diễn từng gây sốc cho khán giả Nhà hát Paris (Paris Opéra-Comique) vốn chỉ quen với những giai điệu nhẹ nhàng và mang tính giải trí dành cho gia đình. Ngày nay, Carmen được đánh giá là tác phẩm kinh điển của nhạc kịch thế giới

Bên cạnh những màn solo ấn tượng, trong phần song ca, giọng ca kinh điển Sumi Jo lần đầu kết hợp cùng tài năng Opera mới nổi của Việt Nam – Ninh Đức Hoàng Long, làm nên một phép thử đầy hấp dẫn, mới lạ nhưng không thiếu chiều sâu và sức cuốn hút. Vở operetta đầy tươi vui và lời ca rực rỡ The Merry Widow của Franz Lehar với hai chương đáng nhớ nhất là Vilja-Lied và Lippen Schweigen đã giúp phát huy tối đa nội lực của cả hai chất giọng tuyệt vời này.

Chia sẻ về chương trình, nghệ sĩ Ninh Đức Hoàng Long cho biết: “Tôi rất vui vì được hòa giọng cùng nữ danh ca Sumi Jo và đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời – The Sun Symphony Orchestra, đưa âm nhạc cổ điển và nghệ thuật Opera đỉnh cao đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Hy vọng chương trình sẽ đem tới cho người yêu nhạc thủ đô một không gian âm nhạc nghệ thuật ấn tượng, sâu lắng và thực sự đáng nhớ”.

 

Nghệ sĩ Ninh Đức Hoàng Long

Từng đạt nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, trong đó có hai lần đoạt giải nhất tại cuộc thi opera quốc tế Simándy József lần thứ 9 (2016) và lần thứ 10 (2018), giải nhất Bảng thí sinh lớn tuổi cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc cổ điển Virtuózok 2018 do Tổng thống Hungary bảo trợ, Ninh Đức Hoàng Long đang từng bước khẳng định tài năng và triển vọng tại thị trường âm nhạc đỉnh cao Việt Nam, Hungary và quốc tế.

Chương trình hòa nhạc khai mạc mùa diễn của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời – Sun Symphony Orchestra chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào đêm 28/9. Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng tài năng người Pháp Olivier Ochanine. Với uy tín trên bục diễn và kiến thức sâu rộng về nhạc giao hưởng, ông Ochanine là cựu Giám đốc Âm nhạc và Nhạc trưởng chính trẻ nhất trong lịch sử Dàn nhạc Philippines Philharmonic (PPO), từng chỉ huy các buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, là Nhạc trưởng khách mời thường xuyên của Dàn nhạc Sichuan Philharmonic (Trung Quốc), đồng thời tham gia chỉ huy nhiều dàn nhạc nổi tiếng như Cincinnati College-Conservatory, Budapest MAV Symphony, Moscow State Symphon. 

Chính thức nhận vị trí Nhạc trưởng, Giám đốc Âm nhạc của The Sun Symphony Orchestra từ giữa năm 2017, nhạc trưởng Olivier Ochanine cùng Dàn nhạc đã bước đầu cho thấy sức ảnh hưởng của mình tại Hà Nội bằng những buổi diễn quy mô vừa phải nhưng đầu tư sâu cho chất lượng, được giới chuyên gia và cộng đồng người yêu nhạc đánh giá cao. Đêm hòa nhạc Khai mạc mùa diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời có chủ đề “Tiếng Thu” với sự tham gia của những tài năng quốc tế lớn, sự trưởng thành của các nghệ sĩ trong dàn nhạc, dưới sự dẫn dắt của vị nhạc trưởng giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ là một dấu ấn đẹp, đáng mong chờ của nền âm nhạc thủ đô.

PV