Nông Cống – Thanh Hóa: Xã công bình đón” mùa vàng bội thu”

00:00 12/10/2020

DNHN: Nhiều năm trở lại đây, cứ mỗi dịp xuân về, bà con nông dân xã Công Bình – Nông Cống, ai nấy đều lộ rõ niềm vui đón xuân bằng những việc làm ý nghĩa: Thu hoạch sản phẩm trên cánh đồng bát ngát màu xanh tươi. Người thu hoạch ngô, người thu hoạch khoai lang, lạc, rau màu ra về trĩu gánh trên vai.

mua-gat-boi-thu

Đây là sản phẩm của diện tích vụ đông, thu hoạch vào mùa xuân. Mỗi năm Công Bình có trên dưới 100ha vụ đông. Để có diện tích này là cả một cuộc cách mạng của bà con Công Bình nói riêng và huyện Nông Cống nói chung. Hai từ “đồng trũng” không còn với Nông Cống. Chúng tôi sẽ có dịp viết về cuộc cách mạng “nghiêng đồng đổ nước ra sông” của Công Bình, của Nông Cống vào dịp khác. Và giờ đây “Được mùa Nông Cống sống mọi nơi” đã trở thành hiện thực. Chỉ riêng vụ đông này, xã công Bình gieo trồng 72,9 ha. Cây ngô, bí xanh và rau màu chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Hàng trăm tấn sản phẩm từ vụ đông, bà con dành vào chi tiêu ăn tết. Tết ở đây sang trọng, đầy đủ hơn bao giờ hết. Về vụ chính, chiêm, mùa, Đảng bộ xã Công Bình đã xây dựng thành chiến lược phát triển kinh tế với nhiều mục tiêu tiên tiến, phù hợp với nền sản xuất nông nghiệp và đi vào lòng dân. Hằng năm, Đảng bộ tập trung đầu tư, xây dựng kế hoạch phát triển theo hướng thâm canh cây lúa, xen canh, mở rộng diện tích, mở rộng mùa vụ. Chỉ riêng năm 2016 này, Công Bình đã trở thành “ngọn cờ” tiêu biểu trong huyện về sản xuất nông  nghiệp theo hướng tiên tiến. Xã có diện tích trồng lúa: vụ chiêm 258,4ha, vụ mùa 240ha. Diện tích được xen canh mở rộng: Cây lạc 30ha, ngô 52,1ha, khoai lang 25ha, cây rau màu 104ha, cây mía gần 100ha và vụ đông: 72,9ha. Như vậy so với tổng diện tích gieo trồng 395ha, Công Bình đã có thêm 383ha, gần bằng diện tích gieo trồng. Toàn bộ diện tích lúa được gieo cấy đúng lịch và với bộ giống chất lượng, năng suất cao. Đồng bộ với kế hoạch gieo trồng lúa, màu từ lâu xã Công Bình đã tổ chức, xây dựng hợp tác xã dịch vụ sản xuất với đội ngũ cán bộ, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm chăm lo đầy đủ giống cây trồng, cung ứng cây giống, vật tư, thuốc trừ sâu, tu sửa kênh mương dẫn nước về đồng đúng lịch, đúng thời vụ. Đồng thời xã phân công cán bộ thật sự có năng lực cùng chuyên viên làm công tác  khuyến nông thường xuyên chỉ đạo và mở hướng cho hợp tác xã dịch vụ phát triển lên tầm cao. Đó là đầu tư, cho vay để hợp tác xã mua sắm thiết bị, máy móc hiện đại nhằm công nghiệp hóa khâu dịch vụ làm đất, thu hoạch nông sản và nâng cấp kênh mương, chủ động tưới tiêu. Do sự chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ và chủ trương hợp lòng dân, việc sản xuất nông nghiệp ở Công Bình diễn ra nhịp nhàng như một guồng máy. Bốn mùa cây trái xanh tươi. Lúa chiêm, mùa vào vụ gặt luôn trĩu bông. Lúa chiêm năng suất 66 tạ/ha, sản lượng lên tới 1587,3 tấn. Lúa mùa 56 tạ/ha. Sản lượng 1344 tấn. Tổng sản lượng là 2910 tấn, bằng 103% kế hoạch đề ra. Rau màu và cây vụ đông đạt gần 5000 tấn. Ngoài cây lương thực, rau màu, cây mía là một trong những thế mạnh kinh tế ở Công Bình đã cho sản lượng 5600 tấn. Lương thực và rau màu phát triển đã thúc đẩy công tác chăn nuôi gia cầm, gia súc ở Công Bình cùng phát triển với quy mô ngày thêm mở rộng. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại ở Công Bình cũng phát triển khá đồng bộ với sự đi lên của ngành sản xuất nông nghiệp. Các hoạt động kinh tế của toàn Đảng, toàn dân Công Bình đã giành thắng lợi lớn. “Bảng vàng năm 2016” ghi rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 10%, giá trị tổng thu nhập toàn xã đạt 116,85 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch, lương thực bình quân 540 kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người 21,85 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển đã góp phần tích cực thúc đẩy mọi hoạt động ở đây đi lên, phát triển không ngừng. Ngành giáo dục, ngành y tế và các tổ chức đoàn thể quần chúng luôn là điểm sáng phục vụ tốt cho con em, học sinh và toàn dân. Nhà nhà, người người ở Công Bình một lòng son sắc theo Đảng và luôn dấy  lên các phong trào thi đua “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Làng Văn hóa”, “Công dân mẫu mực”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bà con ở đây đã chung tay cùng với chính quyền xây dựng và đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chào xuân mới, Đảng bộ xã Công Bình đã xây dựng kế hoạch 2017 với nhiều mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế 12%, tổng sản lượng lương thực đạt 2800 tấn, thu nhập xã hội đạt 122,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 23,58 triệu đồng/năm và phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trước thời hạn.

“Mùa vàng bội thu” đã trở thành bài ca mùa xuân trên quê hương Công Bình.

Phương Giang