Những tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới

08:00 04/12/2020

Điện tử là một trong những ngành công nghiệp có quy mô lớn nhất hiện nay. Với trị giá hàng nghìn tỷ USD, ngành công nghiệp này là hạng mục quan trọng trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia. Dưới đây là danh sách các công ty điện tử lớn nhất thế giới. Chắc chắn trong ngôi nhà của bạn đang hiện diện không ít sản phẩm của họ.

Hơn một nửa doanh thu Apple đến từ iPhone. Ảnh: Gary Fox.
Hơn một nửa doanh thu Apple đến từ iPhone. Ảnh: Gary Fox.

Apple: Công ty điện tử có doanh thu lớn nhất

Tổng doanh thu năm 2019: 260 tỷ USD.

Tổng lãi ròng năm 2019: 55,2 tỷ USD.

Tổng tài sản năm 2019: 338,5 tỷ USD.

Tổng số nhân viên: hơn 137.000 người.

Thật dễ dàng để bạn có thể đoán ra việc Apple cũng nằm trong danh sách này. Đây là công ty duy nhất trong danh sách có doanh thu trên 200 tỷ USD, lãi ròng cũng cao nhất. Đồng thời, là thương hiệu giá trị nhất hành tinh và là một trong số ít doanh nghiệp có thể đạt vốn hóa hơn 2.000 tỷ USD.

Khác với các tập đoàn châu Á thường mở rộng kinh doanh ra nhiều lĩnh vực, Apple có dải sản phẩm rất tinh gọn. Nổi tiếng và quan trọng nhất chính là iPhone, thứ đã tạo nên thành công như ngày hôm nay của công ty. Bên cạnh là iPad, máy tính Mac, dòng tai nghe AirPods, đồng hồ Apple Watch,...

So với Sony, Samsung hay Panasonic ở trên, Apple cũng là công ty có nhiều thị phi nhất trên truyền thông. Bạn sẽ không khó để thấy công ty ra mắt một sản phẩm mới, sau đó thổi bùng những tranh cãi gay gắt trong giới công nghệ, cũng như là nguồn cảm hứng bất tận cho trào lưu chế meme của dân mạng.

(Ảnh: Internet)

Samsung Electronics: Ông lớn ngành smartphone và TV

Tổng doanh thu năm 2019: 197,7 tỷ USD.

Tổng lãi ròng năm 2019: 18,5 tỷ USD.

Tổng tài sản năm 2019: 304,9 tỷ USD.

Tổng số nhân viên: hơn 287.000 người.

Samsung là một cái tên rất quen thuộc với người dân châu Á, được ví như biểu tượng vươn lên của xứ sở Kim Chi. Samsung Electronics là một thành viên nằm trong Samsung Group và cũng là doanh nghiệp có quy mô nhất, nhắc đến Samsung thường được hiểu là nói đến đơn vị Electronics này. Ước tính, chỉ riêng phần Electronics cũng đóng góp khoảng 2/3 doanh thu cho toàn tập đoàn (số liệu năm 2012).

Với gần 290.000 nhân viên, công có mạng lưới marketing và sản xuất hiện diện tại hơn 70 quốc gia. Sản phẩm của Samsung Electronics rất đa dạng nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là TV và smartphone. Họ là hãng sản xuất TV và smartphone lớn nhất thế giới. Ngoài ra, đứng thứ hai trong ngành bán dẫn. Doanh thu và thị phần DRAM, NAND flash và cảm biến hình ảnh chỉ xếp sau Sony.

Panasonic: Công ty điện tử tồn tại hơn một thế kỷ

Tổng doanh thu năm 2019: 68,9 tỷ USD.

Tổng lãi ròng năm 2019: 2 tỷ USD.

Tổng tài sản năm 2019: 57,5 tỷ USD.

Tổng số nhân viên: hơn 259.000 người.

Được thành lập vào năm 1918 tức cách đây hơn một thế kỷ, Panasonic ban đầu là một hãng sản xuất bóng đèn ở Nhật Bản. Công ty dần mở rộng kinh doanh và trở thành một gã khổng lồ trong ngành điện tử. Họ nổi tiếng với pin sạc lại, máy quay phim, hệ thống điện tử hàng không và xe hơi, thiết bị điện, điện gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, điện tử nghe nhìn gồm TV, đầu Blu-ray, máy nghe nhạc, tai nghe, dàn âm thanh...

Sony là đại diện tiêu biểu cho ngành công nghiệp điện tử của Nhật Bản. Ảnh: Sony.
Sony là đại diện tiêu biểu cho ngành công nghiệp điện tử của Nhật Bản. Ảnh: Sony..

Sony: Ông trùm cảm biến hình ảnh

Tổng doanh thu năm 2019: 75,9 tỷ USD.

Tổng lãi ròng năm 2019: 5,3 tỷ USD.

Tổng tài sản năm 2019: 213 tỷ USD.

Tổng số nhân viên: hơn 117.000 người.

Thuộc thế hệ đàn em sau này của Panasonic, Sony được coi là "bộ mặt" của ngành công nghiệp điện tử nước Nhật hiện nay. Họ có sự hiện diện rộng khắp trong ngành điện tử và thậm chí còn lấn sân sang cả hoạt động giải trí, dịch vụ tài chính, bán dẫn. Sony cũng là công ty Nhật Bản đầu tiên tấn công ra thị trường nước ngoài, niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Vị thế của Sony khá vững chắc trên bản đồ thế giới, là một trong ba hãng sản xuất TV có doanh thu lớn nhất sau Samsung và LG của Hàn Quốc. Ngoài ra, họ cũng nổi bật ở sân chơi máy chụp hình khi xếp thứ hai sau đồng hương Canon. Bên cạnh đó là dải sản phẩm phong phú gồm máy quay phim, tai nghe, dàn âm thanh, máy chiếu, điện thoại,... Ở lĩnh vực bán dẫn, cảm biến hình ảnh Sony kiểm soát một nửa thị trường.

Gần đây nhất, công ty giới thiệu PlayStation 5 đã tạo nên cơn sốt khi "cháy hàng" toàn cầu. Vốn hóa thị trường của Sony đã tăng không ngừng kể từ khi máy chơi game được giới thiệu, chạm ngưỡng 115 tỷ USD. Ngoài ra, các nhánh giải trí còn lại cũng rất phát triển. Họ là hãng thu âm lớn thứ hai thế giới, nhà xuất bản âm nhạc lớn nhất, hãng phim lớn thứ 4 Hollywood, doanh thu đứng thứ hai trong ngành công nghiệp gaming.

Siêu máy tính Hitachi SR2201 ra mắt năm 1996, có 2.048 nhân xử lý và sức mạnh 600 gigaflops. Ảnh: Extrmetech.
Siêu máy tính Hitachi SR2201 ra mắt năm 1996, có 2.048 nhân xử lý và sức mạnh 600 gigaflops. Ảnh: Extrmetech..

Hitachi: Công ty điện tử đa ngành nghề

Tổng doanh thu năm 2019: 80,6 tỷ USD.

Tổng lãi ròng năm 2019: 806 triệu USD.

Tổng tài sản năm 2019: 91,8 tỷ USD.

Tổng số nhân viên: hơn 300.000 người.

Hitachi là một trong nhiều công ty Nhật Bản thuộc nhóm doanh nghiệp điện tử lớn nhất thế giới. Xét về tuổi tác, Hitachi là cái tên lâu đời nhất ở đây, được thành lập từ tận năm 1910 tức trước cả Panasonic gần một thập niên. Xét về quy mô, Hitachi đa ngành hơn cả "hậu bối" Sony kể trên khi tham gia tới 10 lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Quy mô của họ trải dài vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người.

Bạn có thể đã biết tới Hitachi qua TV Plasma đã bị khai tử, dàn âm thanh, tai nghe, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt hay nồi cơm điện. Tuy nhiên, với khoảng 800 đến 900 công ty lớn nhỏ trên toàn cầu, tập đoàn Hitachi còn tham gia sản xuất máy móc công trường, ngành năng lượng trong đó có điện hạt nhân, hạ tầng giao thông và đô thị, siêu máy tính, thiết bị chế tạo bán dẫn, phụ tùng ô tô, công nghệ phòng thủ trong quân sự...

Foxconn: Công ty điện tử nhiều nhân viên nhất

Tổng doanh thu năm 2019: 172,6 tỷ USD.

Tổng lãi ròng năm 2019: 3,7 tỷ USD.

Tổng tài sản năm 2019: 110,7 tỷ USD.

Tổng số nhân viên: hơn 750.000 người.

Doanh nghiệp này có lực lượng lao động lớn nhất thế giới hiện nay trong ngành điện tử. Foxconn là một công ty Đài Loan thành lập năm 1974, chịu trách nhiệm sản xuất theo hợp đồng cho nhiều công ty, tập đoàn lớn. Những sản phẩm mà họ lắp ráp gồm có iPhone, iPad, Kindle, PlayStation, Wii U, Xbox... Người sáng lập tập đoàn này là ông Quách Đài Minh (Terry Gou) khởi nghiệp ban đầu với số vốn 7.500 USD. Lúc đó, Foxconn vẫn còn là một xưởng nhỏ, chủ yếu làm linh kiện cho TV.

Bên cạnh hoạt động sản xuất theo hợp đồng đã rất nổi tiếng, Foxconn cũng sở hữu một số công ty sản xuất thành phẩm với thương hiệu riêng. Quen thuộc nhất là Sharp, được Foxconn mua lại vào năm 2016 với số tiền hơn 3,8 tỷ USD. Công ty con FIH Mobile đang chịu trách nhiệm sản xuất điện thoại dưới thương hiệu Nokia. Cái tên cuối cùng kém nổi tiếng hơn là Belkin, chuyên sản xuất phụ kiện và thiết bị mạng.

TH