Nhóm vẽ tranh tường nghệ thuật Hà Nội: Hoàng Sỹ Dũng và Trần Lê Thủy

00:00 12/10/2020

Nghệ thuật, đó thật sự là một phạm trù rất rộng nhưng để hiểu được, để sống được với nó thì không phải là dễ. Bất cứ một ngành nghề nào muốn sống được trước hết là phải có một niềm đam mê và với nghệ thuật vẽ tranh tường thì đó là niềm đam mê cháy bỏng đến mãnh liệt, là tình yêu bất tận với sự sáng tạo vô bờ bến. Tình cờ biết đến Nhóm vẽ tranh tường nghệ thuật Hà Nội gồm hai bạn Hoàng Sỹ Dũng và Trần Lê Thủy, chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện cùng nhóm để hiểu hơn về nhóm, về công việc các bạn đang làm. Chào các bạn, xin các bạn có thể chia sẻ đôi điều về Nhóm vẽ tranh tường nghệ thuật Hà Nội ? Hoàng Sỹ Dũng, Trần Lê Thủy: Vâng, chào chị. Xuất phát từ việc các khách hàng có nhu cầu về việc trang trí tường theo phong cách của riêng mình và nhóm đã được giao hoàn thành các công việc đó thì nhóm đã ra đời. Nhóm gồm hai bạn chủ đạo là Hoàng Sỹ Dũng và Trần Lê Thủy đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hiện nay, nhóm được thành lập đã bước sang năm thứ ba và đã hoàn thành nhiều hợp đồng lớn như:Hương Ly luxury ở Thanh Hóa, Thẩm mỹ viện Delia V spa ở cơ sở hai Thanh Hóa, nhà hàng Latino ở Giảng Võ – Hà Nội, nhà hàng Kindibank (Việt Trì), nhà hàng Mom’s Juice Bar 05 (Time city – Hà Nội), trà sữa Ding Tea (53 Thái Thịnh, HN), trà sữa Xinh Cha (215 Tôn Đức Thắng, HN), quán coffee Quantum (Tuệ Tĩnh, HN), Wom hair solon (57a Nguyễn Khắc Hiếu, HN),… Các hợp đồng này nhận được sự phản hồi rất tích cực của các khách hàng. Vừa học, vừa làm, liệu bạn có thấy áp lực, mệt mỏi không? Và cách thức giúp bạn vượt qua mệt mỏi là gì? Hoàng Sỹ Dũng, Trần Lê Thủy: Tất nhiên là có chứ (cười). Nhưng với nhóm, tình yêu tranh tường chính là một niềm đam mê cháy bỏng cùng mong muốn đem đến những tác phẩm hoàn hảo nhất tới khách hàng. Được nhìn thấy sự hoàn hảo của các tác phẩm, chứng kiến sự hài lòng của khách hàng chính là động lực để nhóm tiếp tục làm việc. Em muốn khẳng định hình ảnh những con người trẻ, tư duy trẻ, sức sáng tạo trẻ, dám nghĩ dám làm, dám thực hiện niềm đam mê của mình. Bản thân em sinh ra ở mảnh đất Thanh Hóa đầy nắng và gió, cho nên em ý thức được việc mình phải học thật tốt, làm thật tốt, đó chính là tiền đề để thành công. Em ước một ngày có hơn 24 tiếng để có thể làm được nhiều việc hơn. Do vừa học vừa làm nên nhóm e đã phải phân bổ thời gian sao cho hợp lí để vừa có thể hoàn thành việc học trên lớp vừa có thể hoàn thành công việc đã thỏa thuận với khách hàng. Thông thường, mọi người tốt nghiệp mới đi làm, vậy các bạn vừa học vừa làm mà đã gặt hái được một số thành công nhất định. Bạn có suy nghĩ gì về điều này? Hoàng Sỹ Dũng, Trần Lê Thủy: Theo em, không có công thức chung cho bất cứ điều gì trong cuộc sống. Cuộc sống rất phong phú, muôn màu muôn vẻ, vì vậy, sao ta có thể áp dụng lí thuyết của người này cho người kia? Chỉ bản thân ta mới biết ta thiếu gì, cần làm gì được thôi chị ạ. Nhóm là các bạn sinh viên năm cuối học Đại học Kiến trúc Hà Nội – một ngôi trường sản sinh ra rất nhiều kiến trúc sư tài hoa lỗi lạc. Ban đầu, bọn em chỉ nghĩ là làm thêm, kiếm thêm thu nhập nhưng dần dần, nhu cầu của khách hàng ngày càng nhiều hơn, cộng với sự tin tưởng và sự giới thiệu của khách hàng này tới khách hàng khác mà lượng công việc của nhóm ngày càng tăng cao. Mà không có quảng cáo nào thật bằng việc các khách hàng giới thiệu tới các khách hàng khác. Theo em, muốn thành công bạn nên bứt phá khỏi lối mòn. Hiện tại nhóm có những đối tác uy tín, cũng đang đảm nhận nhiều hợp đồng lớn và có kế hoạch phát triển cho tương lai. Vì trên thành công không có bước chân của kẻ lười biếng và cũng không muốn đi theo lối mòn, nên nhóm đã chủ động có những kế hoạch riêng để phát triển thương hiệu cho nhóm mình. Các công trình lớn tiêu biểu của các bạn là gì? Xin bạn có thể chia sẻ đôi nét được không ? Hoàng Sỹ Dũng, Trần Lê Thủy: Các tác phẩm tiêu biểu của nhóm là Hương Ly luxury ở Thanh Hóa, Thẩm mỹ viện Delia V spa ở cơ sở hai Thanh Hóa, nhà hàng Latino ở Giảng Võ – Hà Nội, nhà hàng Kindibank (Việt Trì), nhà hàng Mom’s Juice Bar 05 (Time City - HN),… Với nhóm, mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật mà nhóm đã thổi hồn vào trong đó. Các chủ đề trang trí tường của nhóm có thể là chủ đề của khách hàng và nhóm thực hiện theo đơn đặt hàng hoặc khách hàng chỉ cần nêu ý tưởng và nhóm cụ thể hóa ý tưởng đó. Theo đơn đặt hàng hay nhóm tự sáng tạo thì mỗi tác phẩm mà nhóm thực hiện đều là những tác phẩm nghệ thuật thực sự mang tính sáng tạo, mang vẻ đẹp riêng mà nhóm đã thổi hồn vào trong đó. Là người làm công tác nghệ thuật hay còn gọi là nghệ sỹ, bạn có thể chia sẻ đôi chút về quan niệm nghề nghiệp của mình được không ? Hoàng Sỹ Dũng, Trần Lê Thủy: Với nhóm, mỗi tác phẩm là một công trình nghệ thuật độc nhất vô nhị, không có sự trùng lặp và nhóm sẽ cố gắng làm thế nào để có được những tác phẩm đẹp nhất, hoàn hảo nhất tới cho khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là niềm vui và cũng như tôn chỉ hoạt động của nhóm. Chứng kiến niềm vui, mãn nguyện khi tác phẩm của bọn em tới tay đối tác thật sự mang lại niềm hạnh phúc khó tả. Hiện tại vẽ tranh tường là một thị trường còn bỏ ngỏ và rất tiềm năng. Nhu cầu làm cho nhà mình, cửa hàng, spa, thẩm mỹ viện của mình đẹp hơn theo phong cách riêng là rất cao. Em muốn tranh của em được nhiều người biết hơn, rộng rãi hơn và thay đổi tư duy về mảng tranh tường, nhiều người vẫn nghĩ nó là cái gì tô quẹt bình thường lên mảng tường mà chưa nghĩ nó là điểm nhấn cho không gian và làm cho bản thân được mới mẻ sau khi ngắm nhìn chúng. Xã hội bây giờ đâu chỉ cần ăn ngon, mà còn mặc đẹp, sống sang trọng, tiện nghi để làm sao con người có thể được sống một cách hạnh phúc, trọn vẹn nhất mới là điều quan trọng. Nhóm hi vọng là người tiên phong và cũng là người mở ra một trào lưu mới. Vâng, xin cảm ơn các bạn về những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc nhóm thành công hơn nữa. Ngọc Diệp (thực hiện)