Nhóm phụ nữ Ấn Độ lái siêu xe máy thăm Việt Nam

00:00 12/10/2020

Một nhóm bốn phụ nữ Ấn Độ lái siêu xe máy từ Ấn Độ do Nữ Tiến sĩ Sarika J. Mehta dẫn đầu, Bà Khyati N. Desai, Cô Yugma J. Desai và Bà Durriya M. Tapia đang trên đường tới 10 quốc gia ở Nam Á và Đông Nam Á để truyền tải chiến dịch do Thủ Tướng Ấn Độ, Ngài Narendra Modi khởi xướng “Hãy cứu trẻ em gái, Hãy giáo dục trẻ em gái” tới thăm TP Hồ Chí Minh ngày 2/7/2016.

nhom-phu-nu-an-do Sáng 2/7/2016, nhóm phụ nữ Ấn Độ đã chào xã giao bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch thường trực Hội Phụ nữ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh Hành trình lái xe máy này được dẫn đầu bởi Nữ Tiến sĩ Sarika Mehta, một người say mê mạo hiểm nổi tiếng và là nữ Ấn Độ lái siêu xe máy muốn thực hiện chuyến đi tới các quốc gia: Nê-pal, Ấn Độ, Butan, Myanmar, Thailand, Lào, Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Singapore. Hành trình của họ nhằm nêu cao quyền hợp pháp của phụ nữ, và vấn đề giáo dục cho trẻ em gái. Sáng 2/7/2016, họ đã chào xã giao bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch thường trực Hội Phụ nữ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Bà Bích đã chào mừng đoàn và ca ngợi hành trình của đoàn vì mục đích cao cả. Hai bên đã tọa đàm và trao đổi quan điểm về phát triển năng lực, phúc lợi, biện pháp hỗ trợ đối với phụ nữ, và vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình, xã hội và phát triển kinh tế ở hai quốc gia. Đoàn cũng tới chào Tổng Lãnh sự Ấn Độ, Bà Smita và cảm kích trước tình cảm, cũng như sự hiếu khách đã nhận được ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đoàn đã tới TP Hồ Chí Minh sau một đường dài 570 km từ Gia Lai. Đoàn đã bắt đầu hành trình từ Ấn Độ ngày 4/6/2016 sang Nepal, rời Kathmandu ngày 6/6 sau khi tiếp kiến Tổng thống Nepal, Ngài Bidhya Devi Bhandari. Tại Bhuttan, họ đã tiếp kiến Thủ tướng Bhutan, ngài Tshering Tobgay.  Đoàn tới Việt Nam từ Lào qua cửa khẩu ở tỉnh Gia Lai vào đêm 30/6 và sẽ rời TP Hồ Chí Minh sáng ngày 3/7. Theo lịch trình, đoàn sẽ tới Singapore, quốc gia cuối cùng trong hành trình, và sẽ bay về New Delhi ngày 13/7. Chuyến thăm của đoàn tới TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường quan hệ giữa phụ nữ của hai nước Việt Nam - Ấn Độ, và đoàn tỏ ý muốn có chuyến thăm trở lại Việt Nam. Hiện đoàn đã thực hiện được hơn 6.000km trong tổng số 12.000km dự kiến. Tại Việt Nam, đoàn sẽ di chuyển tổng đoạn đường dài 1.500km. Được biết, trước đó Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đã từng nêu lên thông điệp chính thức về chiến dịch “Hãy cứu trẻ em gái, Hãy giáo dục trẻ em gái”. Tin và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)