Nhân tai hay thiên tai?

00:00 12/10/2020

Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú không có hạng mục hồ bơi, bản vẽ thiết kế thi công dự án chưa được phê duyệt...

Sau hai ngày xảy ra lở núi kèm theo lũ quét bất ngờ ập về làng, người dân tổ dân phố 1, phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang), vẫn chưa thể tin mình còn sống sót qua trận "đại hồng thủy". 

Thảm khốc

Theo người dân địa phương, lũ quét kèm theo lở núi xảy ra sáng 18/11 tàn phá tan hoang nhiều nhà dân, khiến 4 người trong gia đình thầy giáo Trần Hoàng Phong chết oan là do "nhân tai" chứ không phải thiên tai. 

Toàn cảnh dự án khu dân cư Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa), nơi xảy ra lũ quét kèm theo lở núi khiến 4 người trong gia đình thầy giáo Trần Hoàng Phong chết. Ảnh: Minh Hoàng.

"Nhiều khả năng đội thi công múc đất gần khu vực bờ kè kết hợp lượng mưa quá lớn gây ra sự cố vỡ bờ. Toàn bộ lượng nước cùng hàng loạt đá tảng kè hồ chứa bị đẩy thẳng về khu dân cư, hệt như trận sóng thần, tàn phá thảm khốc", ông Hùng kể.Nhiều lần lên xem nhóm công nhân thi công, ông Huỳnh Quang Hùng (ngụ phường Vĩnh Hòa) cho hay 10 ngày qua, doanh nghiệp san ủi, đào đất núi làm hồ trên đỉnh núi Hòn Xện. Các phương tiện cơ giới xây dựng hồ nước này dài khoảng 45 m, ngang 15 m.

Tại hiện trường, Zing.vn ghi nhận hồ đã thành khuôn có hình dáng một hồ bơi. Điểm sạt lở khoét sâu khoảng 15 m, kéo dài hàng trăm mét khiến "bom nước" từ trên cao ập xuống, tàn phá khu dân cư thuộc tổ dân phố 1, phường Vĩnh Hòa.

"20 năm sống ở vùng đất này, tôi chưa từng thấy cảnh tượng lở núi kèm theo lũ quét hãi hùng thế này. Sau khi sự cố xảy ra, dân làng kéo nhau lên đỉnh Hòn Xện mới biết bờ kè của hồ chứa bị vỡ tan tành", ông Lê Xuân Tân (ngụ phường Vĩnh Hòa) thuật lại.

Mô hình dự án Hoàng Phú Nha Trang, điểm sạt lở ở ngay vị trí hồ bơi và nước trút xuống núi làm 4 người chết . Ảnh: Hoàng Phú Nha Trang.

Trong khi đó, trên website của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thanh Châu, doanh nghiệp này giới thiệu rầm rộ khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang nằm ở đèo Rù Rì, ngay đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Dự án có tổng diện tích 11,2 ha được thiết kế xây dựng với 380 căn nhà phố và biệt thự cao cấp. Chủ đầu tư xác nhận dự án còn gồm các hạng mục: Cung đường khám phá, vườn tri thức, công viên giáo dục, công viên thiếu nhi, siêu thị, con đường cổ tích, đài phun nước, đài thiên văn và hồ bơi vô cực.

Hồ bơi thành mương đón nước

 Phối cảnh 3D của hồ bơi vô cực thuộc dự án nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang. Ảnh: Hoàng Phú Nha Trang.

Trao đổi với Zing.vn ngày 20/11, ông Trần Văn Thọ, Phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết trong quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang trên đỉnh núi Hòn Xện (phường Vĩnh Hòa) không có hạng mục hồ bơi. 

"Thiết kế bản vẽ thi công dự án này Sở Xây dựng chưa phê duyệt mà lấy gì doanh nghiệp làm", vị Phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa nói. 

“Sau sự cố sạt lở núi, sở lập đoàn công tác kiểm tra thực tế thì phát hiện chủ đầu tư có dùng máy móc múc đất tạo thành hố sâu nhưng chưa rõ họ làm gì. Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư giải trình nhưng họ nói đang bận làm việc với cơ quan chức năng khác”, ông Thọ nói thêm.

Vị trí hồ nước bị vỡ. Ảnh: Minh Hoàng

Cùng ngày, Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thanh Châu (Công ty Thanh Châu) cùng với lãnh đạo các ngành, địa phương về sự cố lở núi kèm lũ quét.

Tại cuộc họp, chủ đầu tư giải trình dự án xảy ra sự cố sạt lở là do "mương đón nước" từ sườn núi bị vỡ, làm sạt lở nhà dân tại tổ 17 Hòa Trung và tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) và gây chết người.

Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, cho biết thêm tại cuộc họp vào sáng 20/11, địa phương kiến nghị các cấp thành phố phải tìm nguyên nhân kết luận đúng, sai liên quan đến sự cố gây ra lở núi để giải tỏa bức xúc cho người dân. 

"Tôi thấy cơ quan chức năng ghi trong biên bản cuộc họp sáng nay là doanh nghiệp làm cái mương dẫn nước. Cái mương này lớn lắm, có chiều dài khoảng 60 m, ngang hơn 10 m, sâu hơn 1,5 m", vị Chủ tịch phường Vĩnh Hòa nói.

Vị trí khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang. Ảnh: Google Maps.

Trên thực tế, giữa bản vẽ dự án được công bố trên website của công ty và hiện trạng thi công thực địa, vị trí mà Công ty Thanh Châu giải trình là "mương đón nước" trùng khớp với vị trí hồ bơi vô cực.

Trong khi cơ quan chức năng Khánh Hòa vẫn chưa xác định được vị trí sạt lở, làm 4 mạng người trong gia đình của thầy giáo Trần Hoàng Phong chết oan ức, là "mương đón nước" hay hồ bơi vô cực như Công ty Thanh Châu đang quảng bá, người dân ở chân núi Hòn Xện đang nơm nớp lo âu.

Mặc dù, chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang hỗ trợ mỗi hộ gia đình bị thiệt hại 30 triệu đồng và cho gia đình thầy giáo Phong 100 triệu đồng lo an táng cho 4 người tử nạn, nỗi bức xúc của người dân phường Vĩnh Hòa chưa thể nguôi, cái chết vẫn treo lơ lửng trên đầu họ khi cơn bão mới từ ngoài biển đang tiến vào, nguy cơ sạt lở vẫn hiện diện ở núi Hòn Xện.

Minh Hoàng - An Bình