Nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm - "Trịnh Công Sơn" của vùng Mỏ

00:00 12/10/2020

 Nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm (bút danh là Lê Thêm), nguyên Giám đốc Công ty than Hòn Gai. Nói đến ông, dân vùng Mỏ nhớ đến những ca khúc của ông về vùng Mỏ được công diễn trong các hội diễn; được phát trên các đài phát thanh, các đài truyền hình, thậm chí được hát ngẫu hứng trong quán nhậu, trong các buổi giao lưu, sinh nhật. Có người từng ví ông như Trịnh công Sơn của vùng Mỏ vậy. Ông là Hội viên  Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh; Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ năm 2005. Theo hồ sơ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trình độ âm nhạc của Nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm tương đương đại học. 882747a9fa839d2d807f3eb224dee36a_1420110793 Trước tiên, chúng tôi giới thiệu ông với vai trò là giám đốc mỏ. Năm 1972, tốt nghiệp Đại học Mỏ- Địa chất, ông tham gia quân đội. Năm 1975, ông xuất ngủ, về làm việc tại Mỏ than Hà Lầm; qua các chức vụ trưởng phòng rồi Phó Giám đốc mỏ. Năm 1997, ông làm Giám đốc mỏ than Cao Thắng. Đến năm 2003, ông làm Giám đốc Công ty than Hòn Gai cho đến khi nghỉ hưu (năm 2009). Trong 9 năm làm Giám đốc Công ty này, như lời của vị lãnh đạo cao nhất Tập đoàn thời đó đã đánh giá “Than Hòn Gai đã biến cái không thể thành cái có thể”. Cái tưởng chừng không thể làm nổi đó là “đời không gặp vỉa” - câu nói vui của thợ mỏ - ý nói là  tài nguyên do Công ty quản lý  nghèo nàn, manh mún; điều kiện địa chất phức tạp, khó mà đẩy sản lượng lên cao; khó mà đảm bảo đời sống và việc làm cho trên 4000 lao động. Thế nhưng, Công ty than Hòn Gai đã tìm mọi cách tận thu tài nguyên, đẩy sản lượng lên cao, trở thành một trong những công ty hầm lò có sản lược cao nhất Tập đoàn; Tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí, đảm bảo đời sống và việc làm cho CNCB. Các phong trào của Công ty phát triển mạnh, trong đó, đặc biệt là phong trào văn nghệ - thể thao. Công ty Than Hòn Gai đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Giám đốc Lê Nguyên Thêm được Nhà nước  tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Từ khi là là sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất (khóa 1967 – 1972), Lê Nguyên Thêm đã bộc lộ năng khiếu sáng tác âm nhạc với những ca khúc như: Thời sinh viên, Ngôi trường thân yêu. Trong thời gian  tham gia quân đội ở Sư đoàn 325, trong Đoàn Văn công, ông đã có nhiều tác phẩm tham gia Hội diễn Toàn quân tại Quảng Trị trong những năm Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, như: Hòa tấu Tiếng hò Cửa Việt – Giải B Toàn quân; ca khúc Cây dương khô - Giải A Toàn quân, Xe pháo hành quân… Từ năm 1976 đến khi nghỉ hưu (năm 2009), ngoài công tác quản lí, ông còn  tích cực tham gia phong trào văn nghệ - thể thao của đơn vị; thậm chí ông còn có tiết mục độc đáo (độc tấu sáo) tham gia Hội diễn NTQC Tập đoàn, được đông đảo khán giả nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy nhiên, sáng tác ca khúc luôn là niềm say mê của ông và ông đã rất thành công trong lĩnh vực này. Nhiều ca khúc của ông tham gia Hội diễn NTQC của ngành Than – Khoáng sản; của tỉnh v.v.đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó nhiều  ca khúc được thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam như: Tuổi trẻ ra khơi – Giải Ba, Sở Văn hóa -Thông tin Quảng Ninh (nay là Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch), Khi anh bay qua vùng Than, Nỗi nhớ dòng sông, Tự nhủ, Khúc ngẫu hứng người thợ lò… Ông còn có một số ca khúc khác như: Thu sang, Cây đàn Hạ Long… đoạt giải cao ở Hội diễn tỉnh Quảng Ninh, Tổng công ty Than Việt Nam và Hội diễn NTQC Toàn quốc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức và nhiều giả thưởng khác.

Minh Cao