Nhà khoa học, doanh nhân Huỳnh Văn Hòa - Người biến rác thải thành nguồn tài nguyên

00:00 12/10/2020

Để biến rác thành những nguồn năng lượng quý giá, Doanh nhân Huỳnh Văn Hòa và các cộng sự đã trải qua những ngày tháng gian nan, cơ cực, đầy áp lực, thậm chí có lúc phải bán sạch tài sản để theo đuổi đam mê. "Đứa con tinh thần" đặc biệt này đã ngốn hết gần 40 triệu USD và được "thai nghén" trong hơn 20 năm. Để thấy được rằng, nếu không có đam mê, tâm huyết và niềm tin thành công, sẽ khó có thể phát minh ra máy xử lý rác hiện đại như ngày hôm nay. Phóng viên DN&HN đã có cuộc trao đổi cùng ông nhân dịp thương hiệu H-T Giang San vinh dự được nhận giải thưởng và cúp vàng “Thương hiệu Việt Nam Vàng” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trao tặng.    Thưa ông, được biết hiện tại ông và Công ty cổ phần H-T Giang San đang sở hữu công nghệ xử lý rác thải không có khói tạo ra điện năng, khí ga và than sinh học. Những nét đặc trưng nổi bật trong công nghệ xử lý rác thải không khói của HT Giang San là gì? Doanh nhân Huỳnh Văn Hòa: Công ty Cổ phần H-T Giang San chuyên sản xuất thiết bị công nghệ môi trường. Những công nghệ mà H-T Giang San đã nghiên cứu thành công và đang ứng dụng sản xuất là những bổ khuyết và phát triển sâu hơn cho những công nghệ thiết bị đã và hiện có trên thế giới. Đặc thù trong công nghệ xử lý chất thải của H-T Giang San là sản xuất nguồn năng lượng từ chất thải. Ví dụ vừa xử lý chất thải rắn đô thị hoặc công nghiệp có công suất lớn mà còn vừa sản xuất ra khí đốt, sản xuất ra biochar, sản xuất ra carbon. Công nghệ xử lý chất thải của H-T Giang San vẫn đạt năng suất xử lý nhưng đặc biệt chuyển đổi toàn bộ khí thải, khí gas trong lò xử lý thành khí gas phun sinh học, như vậy sẽ không có khói thải ra môi trường, môi trường luôn luôn được bảo vệ - khí gas phun tổng hợp có khả năng nén lưu giữ an toàn, lọc sạch, phục vụ cho động cơ đốt trong phát  điện với công suất bất kỳ và ổn định. MRV_6551 Hiện tại công nghệ xử lý rác thải không khói tuyệt vời này của ông đã được áp dụng ở những địa phương nào? Các nước trên thế giới đã biết đến công nghệ xử lý rác thải không khói của ông chưa ?  Doanh nhân Huỳnh Văn Hòa: Công nghệ này của chúng tôi vừa mới công bố trong vòng 4 tháng qua, đã áp dụng tại Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và đang lắp đặt một moduel đầu tiên 50 tấn/giờ tại Nhà máy xử lý rác Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Các nước như Úc, Campuchia, Trung Quốc, Philippine và Cali, Texas - Mỹ đã có liên hệ và đang tiến hành ký các hợp đồng chế tạo, lắp đặt công nghệ của chúng tôi. Đặc biệt là chính phủ Campuchia đang rất quan tâm đến công nghệ cũng như dây chuyền xử lý rác thải không khói mà Công ty đang áp dụng. Họ đã có thư mời tôi sang để thỏa thuận và ký bản ghi nhớ cần thiết. Trên thế giới đang có rất nhiều doanh nghiệp với nhiều công nghệ về lĩnh vực năng lượng môi trường và xử chất thải. Vậy công nghệ của Công ty ông có gì khác biệt so với công nghệ trong nước và nước ngoài hiện nay? Doanh nhân Huỳnh Văn Hòa: Công nghệ chúng tôi có 4 điểm khác biệt với các công nghệ khác là: Không có ống khói và khí thải mùi hôi phát tán thứ cấp; sản xuất khí gas phun tổng hợp ổn định lưu giữ và nén được để chạy động cơ đốt trong phát điện; có sản phẩm phụ là than rác sạch sau khi xử lý nhiệt; xử lý chất thải rắn với độ ẩm nhiên liệu đầu vào cao (trên 70%). Là một Nhà khoa học, một Doanh nhân Tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh, H-T Giang San cũng là một trong những “Thương hiệu Việt Nam vàng”, ông có thể chia sẻ cảm nhận của mình về những thành tích mà cá nhân ông cũng như Công ty đã đạt đươc? Doanh nhân Huỳnh Văn Hòa: Đây là một vinh dự rất lớn với cá nhân tôi. Niềm vui và trách nhiệm trong tôi cùng nhân lên. Để có được thành công như ngày hôm nay là nhờ có sự nỗ lực toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Họ đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi tự nghĩ mình và Công ty H-T Giang San sẽ cố gắng và vươn lên tầm cao hơn nữa, có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trân trọng cảm ơn ông. Chúc ông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc thương hiệu HT Giang San ngày càng phát triển và vươn ra biển lớn. Phạm Hà (thực hiện)