Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị "chặn" xuất cảnh ngay tại sân bay

00:00 12/10/2020

Trong lúc làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế Long An vừa nghỉ hưu đã bị chặn xuất cảnh theo đề nghị của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

Biên bản chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liên, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An.

Chiều 9/4, trao đổi với Dân trí, ông Lê Tấn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: "Hiện UBND tỉnh đã nắm bắt thông tin ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế Long An vừa nghỉ hưu bị cấm xuất cảnh vào ngày 8/4. Tuy nhiên, vụ việc cụ thể thế nào UBND tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh làm rõ và sẽ thông tin sau". "Trong ngày 8/4, anh Liêm và một số anh em khác có trao đổi về sự việc anh Liêm bị cấm xuất cảnh và tôi cũng đã nắm bắt. Qua quá trình tìm hiểu bên phía Công an tỉnh thì lý do là anh Liêm đang liên quan đến một số sự việc trong quá trình xác minh của cơ quan điều tra", ông Dũng nói thêm. Trước đó, tối 8/4, khi ông Lê Thanh Liêm tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) làm thủ tục đi Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay VN320 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, dự kiến cất cánh lúc 23h40 thì bị Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất “lập biên bản chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm” theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Long An đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm được nghỉ phép đi du lịch.

Trước đó, ngày 7/4, UBND tỉnh Long An cũng có văn bản gửi đến Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh về việc đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản, thời gian từ ngày 9 - 14/4, kinh phí do cá nhân tự túc. Văn bản này do ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký. Văn bản này được ký căn cứ trên đề nghị của Sở Y tế (ngày 29/3) và đề xuất của Sở Ngoại vụ (ngày 4/4) về việc cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài. Ông Lê Thanh Liêm khi còn giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An từng được dư luận biết đến sau vụ nộp lại 400 triệu đồng tiền hỗ trợ của ông Đỗ Hữu Q. - đại diện một doanh nghiệp tại huyện Đức Hòa, sau khi đơn vị này trúng thầu Dự án san lấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Hóa (thị xã Kiến Tường, Long An).

Sở Y tế tỉnh Long An.

Trả lời báo chí, ông Lê Thanh Liêm từng khẳng định đã từ chối nhận số tiền này thì ông Q. “mượn lại” 100 triệu và để 400 triệu đồng lại nhà ông Liêm rồi ra về. Ngày hôm sau, ông Liêm đem số tiền nói trên đến nộp cho Văn phòng Sở Y tế tỉnh Long An. Việc này đã được bộ phận tài chính ghi nhận có lập thành phiếu thu, trong phiếu thu này có chữ ký xác nhận của thủ quỹ, người lập biên bản và ông Liêm. Ở phần lý do nộp tiền có ghi rõ: “Nhận tiền hỗ trợ của ông Đỗ Hữu Q”. Theo dantri