Nguyễn Đức Viên:Người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh

00:00 12/10/2020

DNHN- Nguyễn Đức Viên tuổi Canh Tý (1960), quê quán phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Năm 1978, Nguyễn Đức Viên tham gia lực lượng Công an Nhân dân vũ trang, năm 1985 chuyển ngành về học tại Trường Đại học Vinh. Hiện nay, ông công tác tại Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập. Đức Viên ham mê nghệ thuật nhiếp ảnh từ khi còn là sinh viên và hiện là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình.

Đức Viên đã có rất nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật được triển lãm khu vực và toàn tỉnh. Bộ ảnh về di tích lịch sử của Đức Viên từng được triển lãm tại Bảo Tàng cách mạng Việt Nam. Tập ảnh 118 mẹ VNAH Đức Viên được UBND tỉnh Thái Bình trao giải thưởng VHNT mang tên Nhà bác học Lê Qúy Đôn giai đoạn 2007 – 2012. Đây là tập sách ảnh được công nhận là đề tài khoa học cấp tỉnh về giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và được đưa vào giảng dạy ở các cấp học của tỉnh Thái Bình. Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ ảnh mà tác giả mới sáng tác nhân chuyến đi thực tế vừa qua trên mọi miền đất nước.

Đức Viên