Người tiêu dùng cần phân biệt rõ sữa tiệt trùng và sữa tươi trên thị trường  

00:00 12/10/2020

Do cách gọi sữa tiệt trùng nên nhiều người tiêu dùng thường hiểu nhầm đây là sữa tươi nhưng trên thực tế trên thị trường hiện nay sữa tiệt trùng chủ yếu là sữa bột pha lại.

 hoi-thao

Hội thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng vào ngày 13/4 do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tổ chức. 

Ngày 13/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã tổ chức cuộc Hội thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng (QCVN 5-1:2010/BYT).

Tại Hội thảo các đại biểu có mặt đều thừa nhận tên gọi “sữa tiệt trùng” QCVN 5-1:2010/BYT đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng giữa “sữa bột và sữa tươi”. Thực tế, hiện tại trên thị trường hiện nay hầu hết sữa tiệt trùng phần lớn là sữa bột pha lại.

Để tránh người tiêu dùng có sự hiểu nhầm giữa hai dạng sữa này nên dự thảo mới, các khái niệm sẽ giải thích rõ ràng hơn nguyên liệu sản xuất sữa dạng lỏng để người tiêu dùng lựa chọn, phù hợp với thông lệ quốc tế (Codex Stan) và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11216:2015.

Theo Dự thảo mới thì tới đây, sẽ có 6 tên gọi về sữa dạng lỏng, bao gồm: Sữa tươi nguyên chất, sữa tươi, sữa tươi tách béo, sữa hoàn nguyên, sữa pha lại và sữa hỗn hợp.

Điều đáng chú ý nhất là khái niệm “Sữa tiệt trùng” trong QCVN 5-1:2010/BYT sẽ được chia rõ thành 3 tên gọi sữa hoàn nguyên, sữa pha lại và sữa hỗn hợp.

Theo giải thích của bà Nguyễn Thị Việt Hằng, Chuyên viên Cục An toàn thực phẩm thì sữa hoàn nguyên, sữa pha lại để chỉ các sản phẩm chế biến từ sữa bột; sữa hỗn hợp để chỉ các sản phẩm có pha giữa sữa bột và sữa tươi.

Riêng khái niệm sữa tươi, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm lấy ý kiến về việc chia khái niệm sữa tươi nguyên chất, sữa tươi (sử dụng trên 90% sữa tươi, có bổ sung đường, dịch quả) và sữa tươi tách béo.

Đa phần đại biểu bao gồm các chuyên gia thực phẩm và doanh nghiệp ngành sữa đồng ý với việc phân chia này. Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Y tế cần chốt ngay các khái niệm về sữa, để sớm thiết lập lại một thị trường sữa minh bạch tại Việt Nam.

Xuân Hòa