Người đẹp tỷ phú

00:00 12/10/2020

Họ là những phụ nữ Việt Nam đẹp, rất đẹp và quyến rũ; có tài kinh doanh; đang sở sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ngày 8/3 đang đến gần, DoanhnghiepNet trân trọng giới thiệu những  tỷ phú xinh đẹp nổi tiếng.

 Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Sở hữu chuỗi cửa hàng Cititime với những thương hiệu đồng hồ nổi tiếngthế giới được trưng bày bắt mắt tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố là một người phụ nữ mang trong mình đầy nhiệt huyết và niềm đam mê kinh doanh– nữ doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Diễm – Tổng Giám đốc Công ty Thiện Ý cũng là một trong số những nữ tỷ phú Việt  xinh đẹp nhất.

Dù rất bận rộn với công việc kinh doanh với chuỗi 9 boutique, cửa hàng đồng hồ và phụ kiện, các đại lý trải rộng khắp các khu mua sắm đắt địa tại TPHCM và các tỉnh thành, song ở nữ doanh nhân này vẫn toát lên sự lạc quan, nụ cười cuốn hút của một phụ nữ hạnh phúc với gia đình và thành công trong niềm đam mê kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Tổng Giám đốc Công ty Thiện Ý, sở hữu chuỗi cửa hàng Cititime.

Nguyễn Ngọc Diễm là một trong số những nữ tỉ phú Việt xinh đẹp và giỏi giang

 Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Niềm đam mê kinh doanh của chị Diễm được nung nấu từ thời còn đi học và chỉ chờ có cơ hội là dấn thân. Lúc nào chị cũng trăn trở về việc tìm sản phẩm mới lạ, đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng. Trong khi đó, chồng chị - doanh nhân Lê Hoàng Chương lại là người đam mê đồng hồ cơ học và có nhiều kinh nghiệm liên quan.

Năm 1992, Cititime từ quyết tâm của cặp đôi trẻ, chấp nhận đầu tư vào phân khúc thị trường khó khăn, để thay đổi quan điểm của người tiêu dùng VN, nuôi dưỡng niềm đam mê, thói quen dùng sản phẩm chính hãng, chất lượng cao.Khi đã có một nền tảng thị trường khá ổn định, chị bắt tay liên kết trực tiếp với các công ty sản xuất đồng hồ của Thụy Sỹ để đưa các thương hiệu về phân phối độc quyền tại VN từ năm 2000.

Tiết lộ về bí quyết làm nên tên tuổi của nhà phân phối hàng hiệu chính hãng, nhất là hàng xa xỉ, theo chị Diễm cần phải có rất nhiều mối quan hệ khéo léo ở trong và ngoài nước và những thứ này nó chỉ đến cùng với tuổi tác, niềm đam mê, sự lịch thiệp, tinh  tế của mỗi người.Dù bận bịu với công việc kinh doanh nhưng gia đình luôn được chị ưu tiên hàng đầu, chị luôn dành thời gian để chăm sóc con cái.

Người đàn bà đẹp, quyến rũ chia sẻ: “Chính gia đình là điểm tựa giúp tôi có đủ mạnh mẽ để vươn đến thành công như hôm nay. Sau những giờ vất vả với công việc, trở về nhà chăm lo gia đình, chơi đùa cùng con cái là một niềm vui khôn tả. Gia đình là nền móng vững chắc để thành công”.

Đại gia Lê Hồng Thủy Tiên 

Cái tên Lê Hồng Thủy Tiên không chỉ nổi tiếng trong phạm vi của nước Việt Nam, được giới truyền thông nhắc đến nhiều lần mà còn được báo chí nước ngoài nói đến. Bà từng được tờ Guardian nhận định như một trong những người phụ nữ giàu nhất đất nước VN và là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực các mặt hàng xa xỉ thế giới cùng các khu siêu thị và thương mại lớn.

Trước những năm 1990, Lê Hồng Thủy Tiên là một tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines. Đây là một nghề đáng thèm của không ít những cô gái Việt vì có cơ hội được di chuyển bằng máy bay. Hiện tại, bà trở thành chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng và điều hành 25 quỹ tư nhân, các trung tâm thương mại và phân phối các mặt hàng nổi tiếng đắt tiền.

Lê Hồng Thủy Tiên - nữ tỉ phú Việt xinh đẹp và nổi tiếng cả ở nước ngoài

Lê Hồng Thủy Tiên 

Bà Thủy Tiên kết hôn với một doanh nhân nổi tiếng người Phillipines gốc Việt - Johnathan Hạnh Nguyễn. Bà gặp ông trong một chuyến bay mà bà là tiếp viên trực phục vụ khách. Johnathan Hạnh Nguyễn cũng là một trong những người có kế hoạch mở rộng cho hãng hàng không quốc tế Vietnam Airlines.Tuy nhiên, chính Lê Hồng Thủy Tiên cũng khẳng định bà có được những thành công về mặt tài chính mà không cần dựa dẫm vào chồng.

"Tôi học mọi thứ kinh doanh từ A đến Z vì vậy tôi có thể có được thành công ở mức cao như vậy", bà chia sẻ. Thủy Tiên cho rằng thành công của bà là nhờ những hiểu biết về người tiêu dùng Việt Nam. Tập đoàn của bà hiện là nhà phân phối độc quyền của nhiều thương hiệu hạng sang nổi tiếng khắp thế giới như Burberry, Ferragamo và Rolex. "Doanh số bán hàng tăng lên hàng năm", Thủy Tiên chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, đạt điểm thi IELTS cao ngất ngưởng, cô gái 9X xinh đẹp, tài năng Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đang là cái tên hot nhất hiện nay. Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã từng gây xôn xao giới tài chính khi bất ngờ đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu REE ngày 21/1/2014, nâng tổng số cổ phiếu REE đang nắm giữ lên con số 2,16 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng hơn 40 tỷ đồng.

 Ngay lập tức, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh trở thành cái tên “hot”  nhất hiện nay bởi cô là một trong số ít những nhân vật thuộc thế hệ 9X sở hữu lượng cổ phiếu giá trị lớn như vậy. Trước đây, Nhất Hạnh từng nắm giữ khoảng 1,77 triệu cổ phiếu Sacombank nhưng đã bán hết vào tháng 7/2011.

Nữ tỉ phú Việt xinh đẹp, trẻ trung và thông minh Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh

Nhất Hạnh sinh ra trong một gia đình thuộc hàng nứctiếng ở Việt Nam. Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE. Ông Nguyễn Ngọc Hải, bố đẻ của Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh cũng là một cổ đông lớn của REE khi nắm giữ 14,7 triệu cổ phiếu, tương đương 6% cổ phần công ty này.

 Sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có, không chỉ xinh đẹp, cô gái sinh năm 1991 có một thành tích học tập rất đáng nể.Cuối năm học lớp 10, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã giành được chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông cơ sở Quốc tế. Mặc dù có lợi thế là học tập tại một trường quốc tế nhưng kết quả của kỳ thi IELTS của Nhất Hạnh vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ khi đạt điểm trung bình 8.5. Năm 2009, cô trở thành là một trong những thí sinh đạt điểm IELTS cao nhất Việt Nam khi mới 18 tuổi.

Theo một nguồn tin, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã tốt nghiệp Đại Học Warwick, một trường ĐH danh tiếng bậc nhất ở Anh Quốc, đã về nước và làm việc tại ngân hàng HSBC. Trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc Tài chính REE, anh trai cô cùng từng có một thời gian làm việc tại HSBC.Hiện, cả gia đình Nhất Hạnh sở hữu khoảng 27,65 triệu cổ phiếu REE, tương đương 11,3% vốn điều lệ Cơ điện lạnh, ứng với giá trị trên 500 tỷ đồng.

Thanh Huyền  (tổng hợp)