“Người dân phản ứng vì người lãnh đạo chưa thực sự sát dân, vì dân”

00:00 12/10/2020

“Một số vụ việc xảy ra gần đây, người dân phản ứng với chính quyền, có nguyên nhân từ việc cán bộ lãnh đạo chưa thực sự sát dân, lắng nghe dân, chưa giải quyết mọi việc trên tinh thần dân chủ, vì nhân dân”- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sáng nay, 18/5.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Sáng 18/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh trình bày tại hội nghị cho biết, việc thực hiện chỉ thị đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những kết quả quan trọng bước đầu đạt được khá toàn diện trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị; tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cho tới đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua thực hiện, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học,… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dù vậy, việc thực hiện Chỉ thị còn những hạn chế, khuyết điểm như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị của một số cấp ủy còn lúng túng; trong quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương; nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân; công tác tuyên truyền, giáo dục mặc dù được các cấp ủy quan tâm hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục;… Lãnh đạo hô hào nhưng làm chưa thực chất Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ đạt được nhưng cũng yêu cầu các cấp ủy khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đang đặt ra. Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thước đo quan trọng nhất trong việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên cũng như đột xuất, cấp ủy các cấp đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. “Lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thực sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, coi trọng trao đổi, đối thoại, lắng nghe dân, nói đi đôi với làm. Tạo động lực mới và sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới phong cách, trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò của người đứng đầu một cách thực chất” – ông Võ Văn Thưởng nêu yêu cầu. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, một số vụ việc xảy ra gần đây, người dân phản ứng với chính quyền, có nguyên nhân từ việc cán bộ lãnh đạo chưa thực sự sát dân, lắng nghe dân, chưa giải quyết mọi việc trên tinh thần dân chủ, vì nhân dân. Đó là một biểu hiện cho thấy cán bộ chưa thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cơ quan nào cũng vẫn hô hào học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức của Bác, vẫn nói rằng việc này là quan trọng nhưng thực tế, việc thực hiện chưa thực chất. Theo ông Võ Văn Thưởng, cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, trao đổi những kinh nghiệm, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tấm gương điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.... “Tổ chức tuyên truyền trên báo chí, kết hợp tuyên truyền cổ động trực quan một cách phong phú, đa dạng, chúng ta cũng có thể khai thác mạng xã hội để tuyên truyền những tấm gương điển hình” – ông Võ Văn Thưởng nói. Theo dantri