Ngỡ ngàng VNPT công bố thông tin "chưa công bố..."

00:00 12/10/2020

Liên quan đến yêu cầu công bố, minh bạch thông tin hoạt động, mới đây, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố một thông tin không khỏi khiến người đọc bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Nội dung công bố thông tin của VNPT khiến không ít người ngỡ ngàng

Theo đó, thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố thông tin: chưa công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 do đang xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, ngày 30/12/2016, VNPT đã có công văn khẩn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cũng thông báo nội dung tương tự. VNPT cho biết, đến hết năm 2016, Công ty mẹ Tập đoàn đã thực hiện công bố 8/9 nội dung phải thực hiện công bố đồng thời khẳng định, các báo cáo đã thực hiện đầy đủ như yêu cầu. Tuy nhiên, VNPT vẫn còn nội dung chưa thực hiện công bố là Chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Mặc dù đã bước sang cuối tháng 2/2017 song đến nay, VNPT cho biết, tập đoàn vẫn đang khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và sẽ thực hiện công bố sau đó. Mới đây, Bộ KH&ĐT đã có báo cáo Thủ tướng và Thường trực Chính phủ về kết quả công bố thông tin của các doanh nghiệp Nhà nước cho biết, tình trạng phớt lờ lệnh của Chính phủ vẫn xảy ra với một số doanh nghiệp lớn. Cụ thể, đến ngày 31/12/2016, mới có 241/620 doanh nghiệp (chiếm 38,87% số doanh nghiệp) gửi báo cáo đến Bộ KH&ĐT, thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp. Còn lại khoảng 380 doanh nghiệp (hơn 60% số doanh nghiệp) chưa thực hiện công bố thông tin, chủ yếu là các công ty thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi thuộc doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp là các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương. Đặc biệt, dù có nhiều lần Chính phủ ra văn bản chỉ đạo đúc thúc song nhiều công ty con do công ty mẹ (là các tập đoàn lớn) nắm 100% vốn vẫn chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định. Đáng chú ý là theo Nghị định số 81, các doanh nghiệp phải nộp đầy đủ 9 loại báo cáo nhưng thực tế trung bình các doanh nghiệp chỉ nộp 4/9 báo cáo, còn lại vẫn để trống. Bích Diệp/theo dantri