Nghiên cứu tác động của thiên nhiên làm giảm bệnh trầm cảm

00:00 12/10/2020

DNHN-- Theo báo cáo mới nhất của những người sống gần thiên nhiên và “ không gian xanh” ít có khả năng bị béo phì và không bị phụ thuộc vào thuốc chống trầm cảm.

Một nhóm gồm 11 nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Chính sách môi trường Châu Âu (IEEP) đã dành 1 năm để xem xét hơn 200 nghiên cứu học thuật để có 1 bản báo cáo đầy đủ và chi tiết nhất. Những người đàn ông ở Scotland ở độ tuổi trung niên  có nhà ở thuộc khu vực nghèo nhưng có môi trường thiên nhiên tốt có tỷ lể tử vong thấp hơn 16% so với những người đàn ông sống ở thành thị .Hoặc phụ nữ mang thai cũng tăng cường sức khỏe từ môi trường thiên nhiên bằng việc đi bộ hàng ngày dưới cây xanh sẽ được ghi lại tình trạng huyết áp ổn định. Nhìn chung thiên nhiên là 1 biện pháp chữa bệnh không được đánh giá cao, tuy nhiên 1 bài báo nói thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và giảm các bệnh dị ứng, tăng tinh thần và giúp cơ thể khỏe mạnh. Dự án thiên nhiên đầu tiên xuất hiện dưới dạng 1 bài phê bình văn học với độ dày 280 trang của Ủy ban châu âu không được phép công bố vào mùa thu năm 2016 , trước khi dự án này được bổ sung bởi FoE Châu Âu với việc phân tích các mối liên kết giữa sức khỏe và thiên nhiên. Robbie Blake là một nhà vận động thiên nhiên của FoE Europe cho biết “Con người và cộng đồng muốn phát triển mạnh mẽ phải hòa hợp với thiên nhiên”. “Chúng ta đều cần thiên nhiên trong cuộc sống , nó ban tặng cho chúng ta tự do và 1 sức khỏe lành mạnh, tuy nhiên chúng ta đang bị quá trình đô thị hóa, ô nhiễm, mất cân bằng thiên nhiên và làm mất đi không khí trong lành và vẻ đẹp của thiên nhiên”. Patrick ten Brink, giám đốc của IEEP đã ca ngợi 1 số thành phố hòa mình với thiên nhiên như Olso Na Uy, Victoria-Gasteiz ở Tây Ban Nha, nơi đây họ đã thực hiện các bước để thiên nhiên tiếp cận với tất cả mọi người. Ông nói “ chúng ta nên lấy cảm hứng từ thiên nhiên và cùng nhau thực hiện 300 m nhà thiên nhiên trong 10 năm tới tại Châu Âu”. Kim Bùi Theo paneuropeannetworks