Nghi phạm truy sát hàng loạt sư thầy trong chùa ở Sài Gòn bị bệnh tâm thần
Theo báo cáo của chùa Bửu Quang với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM thì nghi phạm gây án có pháp danh Thiện Huy bị bệnh tâm thần và nhà chùa đã phát hiện trước đó nhưng chưa kịp điều trị.
Phía nhà chùa xác nhận Huy bị tâm thần và khi chưa được chữa trị thì xảy ra vụ án đau lòng. Sáng nay 6/10, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM cho biết: “Kết quả kiểm tra ban đầu từ y tế không phát hiện đối tượng Ngô Quang Huy dương tính với ma tuý (không sử dụng ma tuý-PV); khả năng nghi can này liên quan đến bệnh tâm thần là rất cao và cơ quan công an đang điều tra để xác định kết quả chính xác”. Được biết, đêm tối qua (5/10), nghi can Huy đã được cơ quan CSĐT công an TPHCM di lý về trại tạm giam Chí Hoà để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây ra vụ đâm chém nghiêm trọng tại chùa Bửu Quang (đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Theo điều tra ban đầu, đối tượng Huy đến tu học tại chùa Bửu Quang từ giữa năm 2016 với pháp danh Thiện Huy. Sau đó, Huy được chuyển về một ngôi chùa ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục tu học. Đêm 4/10, Huy trở về thăm chùa và đến khoảng 10h sáng 5/10 thì giữa Huy và sư phụ của Huy là sư Nguyên Tuệ phát sinh mâu thuẫn. Trong cơn điên cuồng, Huy đã chạy xuống bếp lấy dao đâm chém loạn xạ gây án mạng kinh hoàng làm sư bà Quang Ngọc (103 tuổi) trọng thương, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu; các ông Nguyên Tuệ, Thiện Đức và Thiện Lĩnh (tu hành tại chùa Bửu Quang) bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng đã bị các sư thầy và người dân địa phương vây bắt, giao công an địa phương.
Sư thầy Nguyên Tuệ và các nạn nhân khác hiện sức khoẻ đã ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện.
Đại diện Ban trị sự GTHPGVN TPHCM cho biết, vụ việc xảy ra tại chùa Bửu Quang chưa từng có tiền lệ trong các nhà chùa. Theo báo cáo của nhà chùa Bửu Quang thì Thiện Huy là người bị bệnh tâm thần. Phía nhà chùa đã phát hiện tình trạng bệnh của Thiện Huy nhưng chưa kịp chữa trị thì xảy ra vụ án đau lòng. Sáng sớm nay (6/10), thi thể của sư bà Huỳnh Thị Ngọc Phát (pháp danh Quang Ngọc, người tu hành tại chùa Bửu Quang từ năm 1952) đã được đưa về chùa Bửu Quang để tổ chức lễ tang. Riêng các ông Nguyễn Văn Mạo (64 tuổi, pháp danh Nguyên Tuệ), Trần Minh Đức (54 tuổi, pháp danh Thiện Đức) và Lê Văn Lĩnh (32 tuổi, pháp danh Thiện Lĩnh) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức với tình trạng sức khoẻ đang ổn định. Đăng Lê (theo dantri đưa tin)- Chi phí sản xuất thấp - Lợi thế cơ hội phát triển của Việt Nam
- Các chuyên gia đồng tình đề xuất bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng SJC
- "Đề xuất với Chính phủ sớm xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản số"
- "Sốt chung cư cũ tại Hà Nội: Nên đầu tư hay không?"
- Các công ty chứng khoán cần rà soát hệ thống giao dịch trước 15/4
Cùng chuyên mục
Đoàn công tác tỉnh An Giang chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 tại tỉnh Takeo - Vương quốc Campuchia
An Giang: Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2024
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"
Cận cảnh cung đường chạy ấn tượng tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nestlé Việt Nam công bố triển khai hợp tác Mô hình dịch vụ gia đình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?