Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và “chuyến xe âm nhạc” đa sắc màu

00:00 12/10/2020

Với ý nghĩa sẻ chia giúp các bệnh nhân vượt qua những khó khăn của bệnh tật, hưởng ứng ngày vẩy nến thế giới (29/10) chuyến xe "Mang âm nhạc đến bệnh viện" số 171 đã dừng chân tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương (15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) vào 14h30 ngày 3/11. Chương trình đã mang sức mạnh của âm nhạc làm vơi đi những lo âu, mệt mỏi, tạo dựng niềm vui, niềm tin vào cuộc sống nơi các bệnh nhân.

Như thường lệ chương trình luôn được bắt đầu bằng phần “Quà tặng đặc biệt”, các nghệ sĩ tới phòng bệnh để thăm hỏi, trò chuyện, tặng quà và biểu diễn nhiều ca khúc dành tặng cho những khán giả không thể di chuyển ra sân khấu chính được. Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và những ca khúc hào hùng của NSƯT Hồng Liên, NSƯT Thu Thủy, ca sĩ Minh Thế đã góp phần xua tan đi những nỗi đau mà thể xác đang dày vò, hành hạ, thay vào đó là sự sẻ chia, là sự cảm thông sâu sắc với một món quà tinh thần ý nghĩa đối với các bệnh nhân tại bệnh viện Da liễu Trung ương. Những tiếng vỗ tay không ngớt, những bệnh nhân vượt lên những những nỗi đau về thể xác, cất vang những lời ca, hòa vào không khí ấm áp mà chương trình mang tặng. Không chỉ có món quà về tinh thần, những món quà ý nghĩa bằng tiền và hiện vật từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã được trao tặng cho 5 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Cảm động trước những tình cảm, trước những tấm lòng nhân ái, bệnh nhân Bùi Quyết Chiến (Tuyên Quang) rưng rưng đôi mắt chia sẻ: “Tôi thực sự cảm động khi chương trình không chỉ mang những lời ca, tiếng hát, những liều thuốc tinh thần ý nghĩa đến với mỗi bệnh nhân, mà chương trình, các nhà tài trợ còn dành cả những món quà đến với những bệnh nhân khó khăn như chúng tôi”. Những trò chơi, những bài tập vận động nhẹ nhàng mà hoạt náo viên và đội sinh viên tình nguyện đã đem đến những nụ cười, những giây phút thư giãn cho các y bác sĩ, các bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Đồng hành với chương trình mang âm nhạc tới bệnh viện không thể kể đến các đội sinh viên tình nguyện. Bạn Đào Thị Mai Hương (ĐH Kinh tế quốc dân) tâm sự: Mỗi một số là một bệnh viện khác nhau nhưng cảm xúc và nhiệt huyết của chúng em vẫn không có gì thay đổi, vẫn đem tất cả tình yêu thương và sức trẻ đổi lấy những niềm vui, tiếng cười của các bệnh nhân”. Thay mặt bệnh viện PGS.TS. Lê Hữu Doanh – PGĐ Bệnh viện bày tỏ lòng cảm ơn ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV và nồng nhiệt chào đón chương tình Mang âm nhạc đến bệnh viện lần đầu đến với bệnh viện. Vừa qua, nhằm hưởng ứng ngày Vẩy nến thế giới (29/10) lần đầu tiên hàng trăm bệnh nhân vẩy nến và người ủng hộ tham dự sự kiện chạy bộ tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội và bệnh viện Da liễu Trung ương là một hạt nhân quan trọng góp phần làm nên thành công của chương trình. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, ngay từ khi chương trình còn chưa bắt đầu, hòm từ thiện của chương trình đã nhận được sự sẻ chia, nhận được những tấm lòng hảo tâm của những mạnh thường quân. Mở đầu chương trình nhóm Luna đã làm nóng sân khấu với những ca khúc nhạc trẻ vô cùng sôi động giao lưu cùng khán giả. Giọng ca ngọt ngào của NSƯT Thu Thủy xua tan những nỗi đau của bệnh nhân Ngày thường, các bác sĩ của bệnh viện với vai trò thăm khám cho các bệnh nhân, nhưng hôm nay, vẫn trong những chiếc áo blouse ấy, họ trở thành những ca sĩ thực thụ, cất cao những lời ca sâu lắng tự đáy lòng mình, hòa với chương trình tạo nên một liều thuốc tinh thần đặc biệt cho những bệnh nhân của họ.   Dấu ấn đặc biệt với chương trình được ghi lại bởi nữ ca sĩ tên tuổi của làng nghệ thuật: NSƯT Hồng Liên – người đồng hành từ những chuyến xe âm nhạc đầu tiên của chương trình. Sự xuất hiện của ca sĩ nhí Thái Bảo Anh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc “Cảm ơn cha” với phần tự đệm đàn đã lay động biết bao tâm hồn của khán giả. Cảm xúc dâng trào với “Để gió cuốn đi” Ca sĩ Việt Anh đã thắp lửa trong những phút cuối của chương trình. Những nụ cười, những niềm vui ánh lên trên gương mặt, trong đôi mắt trĩu nặng tâm tư của các bệnh nhân cũng chính là niềm vui, là hạnh phúc đồng thời cũng là động lực lớn lao đối với những nghệ sĩ, với cả ê kip chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”.   Lần đầu tiên trong số các chương trình hòm từ thiện nhận được nhiều những tấm lòng hảo tâm của các y bác sĩ trong bệnh viện đến vậy. Trong đó PGS.TS. Nguyễn Hữu Doanh – PGĐ bệnh viện ủng hộ 2.000.000. Lần đầu tiên trong một hội trường ấm cúng như hội trường Bệnh viện Da liễu Trung ương tổng số tiền thu được tại hòm từ thiện là 22.000.000 (Hai mươi hai triệu đồng). Số tiền được chia đều cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Những phần quà ý nghĩa đến từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của chương trình. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn gửi gắm những động viên chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm và người làm chương trình với mong muốn những bệnh nhân vượt lên trên mọi khó khăn, chiến thắng bệnh tật và sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình thân yêu của mình. Chương trình Mang âm nhạc số 171 đã khép lại với những nụ cười tràn đầy hạnh phúc của các các bệnh nhân với những món quà được tạo dựng bằng sự sẻ chia, chứa đựng những tấm lòng và tình cảm của các thầy thuốc gửi qua hòm từ thiện của chương trình... Dù chưa phải là nhiều, dù chưa đủ để chi trả cho một liệu trình điều trị kéo dài của một người bệnh nặng nhưng những món quà nhỏ của chương trình cũng đủ để đem lại một không khí tươi mới, một tinh thần lạc quan cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. “Mang âm nhạc đến bệnh viện” do Trung ương Đoàn TNCS HCM, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo thực hiện, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhóm tình nguyện Tim Hồng phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), vận hành và sản xuất bởi Công ty CP Truyền thông và Giải trí NSN (NSNmedia), Công ty CP quốc tế Vạn Đắc Phúc, bảo trợ truyền thông bởi: Trung tâm tin tức VTV24 – Đài truyền hình Việt Nam, Trang tin điện tử Mecon.vn, kênh truyền hình Kids and FamilyTV (VTC11), trang tin Kiến thức gia đình, báo Làng Việt, báo Tuổi trẻ Thủ đô. (Theo tuoitrethudo.vn)