Nghẹ An: Vòng tay mẹ ấp yêu những người con xa xứ

00:00 12/10/2020

(DNHN). Ngày 12/2/2016 (mồng 5 tháng giêng năm Bính Thân) trong không  khí ấm áp thân tình, TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Nghệ An đã Tổ chức chương trình Gặp gỡ kiều bào gốc Nghệ đang lao động, học tập công tác ở nước ngoài về quê ăn tết đón xuân. Tham dự chương  trình, ngoài sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh, các Ban ngành cấp tỉnh có sự hiện diện của ông Nguyễn Thế Kỷ, UV TƯ Đảng – Phó trưởng Ban tuyên giáo TƯ, ông Lê Doãn Hợp nguyên UV TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT

Chương trình gặp gỡ kiều bào đầu xuân là sự kiện thường niên được tổ chức vào đầu mỗi năm mới ở Nghệ An, là sự biểu hiện vòng tay mẹ thân thương luôn dang rộng chờ đón và ấp yêu những người con xa xứ. chuong-trinh-nghe-thuat-chao-mung-kieu-bao Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tich UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nhiệt liệt chào đón bà con kiều bào gốc Nghệ và thông tin những thành tựu mà Nghệ An đã đạt được trong năm 2015. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm qua tăng 7,43%. Tốc độ tăng trưởng năm 2015 cao hơn tốc độ tăng trưởng của 3 năm gần đây và cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước (ước 6,68%). Thu ngân sách đạt 10.038 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2014. Công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đổi mới, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng cao. Cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 162 dự án, với tổng vốn đăng ký 85.864 tỷ đồng. Nghệ An cũng đã tổ chức thành công Hội nghị "Gặp gỡ địa phương ngoại giao đoàn vùng Bắc Trung Bộ" và Hội nghị “Gặp gỡ giữa tỉnh Nghệ An và Ngoại giao Đoàn 2015”, Lễ khởi công Khu liên hợp Công nghiệp, Đô thi và Dịch vụ VSIP Nghệ An.v.v. Những thành tựu trên đạt được là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của người dân Nghệ An ở cả trong và ngoài nước.  Đánh giá về nguồn lực kiều bào gốc Nghệ, ông Nguyễn Xuân Đường ghi nhận: Nghệ An là tỉnh có số lượng kiều bào đông đảo với hơn 55.000 người, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động VN ở nước ngoài. Năm 2015, toàn tỉnh có khoảng 13.000 người đi xuất khẩu lao động, đứng đầu trong cả nước. Ngoài ra còn đông đảo nguồn lực to lớn của đội ngũ trí thức, doanh nhân, du học sinh người Nghệ An ở khắp năm châu. Thành đạt ở nước ngoài, quay lại đầu tư cho đất mẹ là phẩm chất quý báu của người Nghệ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 10 dự án của các doanh nhân/doanh nghiệp là người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 7.000 tỷ đồng. Các dự án của kiều bào đã giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh. quang-canh-kieu-bao-tham-du-chuong-trinh Bước sang năm mới Bính Thân 2016 - là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 . Tiếp tục phát huy các thành quả đạt được trong những năm qua, Nghệ An cam kết:  tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cái thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, mở rộng kinh tế đối ngoại và hợp tác quốc tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nghệ An tin tưởng và mong rằng, bà con kiều bào tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn và đóng góp xây dựng quê hương, làm cầu nối đưa tỉnh Nghệ An đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Các ý kiến Đại diện cho bà coi kiều bào tham gia chương trình, đã nói lên cảm xúc của minh về đất mẹ, hứa sẽ luôn luôn phấn đấu gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống quê hương, động viện kiều bào học tập, lao động ở nước bạn, tích cực đóng góp tinh thần, vật chất xây dựng quê hương xứ Nghệ ngày một đẹp giàu. Ông Trịnh Xuân Giáo - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sao Mai Việt Nam (Việt Kiều Cộng hòa Séc) trăn trở: Để thu hút nhiều hơn nữa Kiều bào về đầu tư ở Nghệ An, rất mong Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan cần có một chính sách thông thoáng hơn. Như: hạ mức thấp nhất tiền thuê đất, cập nhật thông tin về chính sách khuyến khích đầu tư cho nhiều thành phần nắm rõ. Theo ông Giáo, chỉ trong một năm có quá nhiều đoàn thanh, kiểm tra gây phiền hà, mất quá nhiều thời gian của DN. Nhiều ý kiến của bà con Kiều bào sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga; Đức; Séc và những người con xa quê rất mong muốn Nghệ An tiếp tục đổi mới cơ chế làm việc, tạo điều kiện thông thoáng, ngắn gọn nhất cho nhà đầu tư tìm đến. Tạo điều kiện hàng đầu cho Kiều bào có nguyện vòng đầu tư trên mảnh đất quê hương mình. Nét độc đáo cuộc gặp gỡ Kiều bào năm nay là sự kiện ông Hồ Đức Phấc, UV TƯ Đảng, Bí thư TU Nghệ An bất ngờ trao tặng cho bà con Kiều bào những con cá gỗ, biểu trưng cho tinh thần vượt ngheò, vượt khó, hiếu học và là truyền thống quý báo của Nghệ An ong-ho-duc-phot Trước đó tại quảng trường Hồ Chí Minh, bà con kiều bào cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu  kính cẩn dâng hương hoa lên tượng đài Bác Hồ, bày tỏ  tình cảm thành kính đối với chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Trung tâm hội nghi Quốc tế của KS Giao Tế, bà con kiều bào được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt do các Nghệ sỹ các đoàn nghệ thuật Nghệ An và Trung ương biểu diễn với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước và những làn điệu dân ca Ví dặm giàu chất trữ tình, bồi đắp sâu sắc tình yêu quê hương đất nước. Bài và ảnh: TÔ LAN