Nghệ An: Nổ lớn tại nhà máy sản xuất gỗ ép, nhiều công nhân bị thương nặng

00:00 12/10/2020

Vụ nổ xảy ra tại Công ty cổ phần Thế giới gỗ Việt Nam đóng tại Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vào khoảng 9 giờ 45 ngày 18/4.

anh-1

Vụ nổ đã làm 11 công nhân bị bỏng, trong đó có nhiều bệnh nhân bị bỏng nặng

Theo chị Nguyễn Thị Lan (SN 1968, trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang được chữa trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An nhớ lại: Vào thời điểm trên khi chị và một nhóm công nhân đang làm việc tại khu vực sấp ép gỗ thì bất ngờ lò hơi phát nổ. Sau tiếng nổ lớn nhiều công nhân bị thương kêu cứu, số khác bị thương nhẹ hơn thì tìm cách chạy thoát thân ra ngoài. Tuy nhiên, sau tiếng nổ nhiều người đã cố gắng chạy thoát ra ngoài nhưng vẫn bị ngọn lửa táp vào người gây bỏng.

cac-cong-nhan-duoc-cap-cuu

Các công nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ lực lượng PCCC cùng các cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt khắc phục hậu quả vụ nổ. Các công nhân bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện đang có 7 công nhân được chữa trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An, 2 công nhân bị bỏng nặng nhất được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Nghệ An. Riêng hai công nhân Nguyễn Công Văn và Phùng Bá Tâm bị bỏng nặng nên sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Nghệ An đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia để chữa trị.

Theo thông tin ban đầu nguyên nhân vụ nổ là do ống dẫn dầu truyền nhiệt của máy ép sấy gỗ gây ra. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

vu-no-nha-may

Nhiều công nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ

Danh sách 11 công nhân bị thương:

  1. Nguyễn Thị Lan - SN 1968, trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc
  2. Phạm Thành Nhân - SN 1994, trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc
  3. Lương Đình Cường - SN 1991, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

      4. Lương Thị Tính - SN 1970, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

     5.Nguyễn Thị Vân - SN 1972, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

      6.Trần Thị Hiệp - SN 1976, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

  1. Nguyễn Thị Bích Thảo - SN 1986, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc.
  2. Lê Văn Minh - SN 1992 - trú xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc
  3. Nguyễn Công Văn - SN 1999 - trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc
  4. Phùng Bá Tâm - SN 1987 - trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc
  5. Trần Hữu Quang - SN 1985 - trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc.
 Xuân Hòa Văn phòng đại diện tại Nghệ An