Nghệ An đang nỗ lực tìm kiếm 2 anh em bị lũ cuốn trôi ở Thanh Chương

20:53 30/10/2020

Hiện lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm 2 anh em bị lũ cuốn trôi vào sáng 30/10 tại địa bàn xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An)…

Danh tính 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi là anh Nguyễn Văn Quảng (trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Trần Công Thế (em vợ anh Quảng, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương).

Nước lũ dâng lên cuồn cuộn ở huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Được biết, chiều 29/10, nghe tin lũ lụt dâng cao ở xã Thanh An (huyện Thanh Chương), là quê bố mẹ vợ, nên anh Quảng đã đi từ huyện miền núi Anh Sơn về nhà bố mẹ vợ để giúp chạy lũ.

Đến sáng 30/10, hai anh em Quảng, Thế chở nhau bằng xe máy theo hướng đi lên xã Thanh Thịnh. Khi đi qua cánh đồng xã Thanh An thì nước lũ dâng lên ngập đường. Lúc đó, ông Trần Công Nam (51 tuổi, chú ruột của anh Thế) trên đường đi chở thức ăn cho gia súc về thì bị ngã và nước lũ cuốn trôi. Thấy vậy, hai anh em Quảng, Thế liền xuống xe, lao ra cứu được ông Nam, nhưng hai anh em anh lại bị nước lũ cuốn trôi.

Nhà dân ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương bị ngập đến sát mái ngay trong đêm 29/10

Như Doanhnghiephoinhap.vn đã đưa tin, do hoàn lưu bão số 9, từ chiều 29/10, trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xuất hiện mưa to đến rất to. Mưa lớn không dứt kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã của huyện Thanh Chương ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã phải tức tốc sơ tán, di dời hàng trăm hộ dân.

Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây lũ lụt, sạt lở cho nhiều huyện của Nghệ An như: Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, TP. Vinh….

Hiện, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm 2 anh em bị lũ cuốn trôi.

Văn Cương