Nghệ An: Ám ảnh trên những chiếc cầu “tử thần”
Thời gian gần đây, những cây cầu trên địa bàn xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập. Điều này trở thành nỗi lo sợ, ám ảnh của người dân khi lưu thông qua những cây cầu này.
Xã Ngọc Sơn có tất cả 6 cây cầu để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân nơi đây. Hầu hết, các cây cầu này đều phải chịu đựng lưu lượng phương tiện qua lại nhiều, trong khi đó, diện tích cầu khá nhỏ, và sức chịu đựng của cầu rất kém. Đặc biệt, trong số đó có hai, ba cây cầu chỉ chở được dưới 3-5 tấn. Chính vì vậy mà ảnh hưởng rất lớn tới việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên, cả 6 cây cầu đều có dấu hiệu xuống cấp nặng và nghiêm trọng nhất là cầu Bức Tát, thuộc địa phận xóm 6, xã Ngọc Sơn. Cầu Bức Tát được xây dựng từ nguồn ngân sách xã và đóng góp của người dân. Đến nay cây cầu này đã có tuổi thọ gần 30 năm, hiện lan can, dầm cầu đều bị bong tróc, mục gỉ, lộ cả khung sắt. Nền cầu bị nhiều khe nứt và ổ gà. Cầu nhấp nhô khi người dân đi qua, đồng thời tạo ra tiếng động lớn. Bên cạnh đó, các trụ cầu đã hư hỏng, nghiêng, lún, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.
Chị Phạm Thị Hương, người dân ở đây cho biết: "Cầu thì đã cũ, xuống cấp nghiêm trọng, xe máy chở nặng hay xe tải đi qua là cầu rung lắc mạnh".
Theo ông Thái Văn An - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn: "Toàn xã có 2.350 ha đất tự nhiên, trong đó: 1.600 ha là đất rừng trồng keo, 180 - 200 ha là đất trồng rừng thông, số còn lại là đất nông nghiệp. Diện tích rừng lớn nên việc vận chuyển hàng hóa (gỗ keo) ra khỏi địa phương có vai trò rất quan trọng. Cho nên muốn lưu thông ra ngoài thì phải đi qua cây cầu Bức Tát.
Hiện nay cầu Bức Tát đang xuống cấp nghiêm trọng và chỉ cho phép xe chở trọng tải dưới 10 tấn, còn nếu hơn cầu sẽ có nguy cơ gãy sập, mà như vậy thì gây nên cản trở rất lớn cho việc vận chuyển hàng hóa của bà con. Chính quyền xã cũng hiểu những khó khăn, những nguy hiểm ấy đối với người dân, nhưng hiện tại, ngân sách của xã là có hạn".
"Vừa rồi xã mới chi ra 40 triệu để tu sửa lại cầu Cồn Chùa (ở xóm 9) cho bà con đi lại. Cho nên, giờ chỉ mong chính quyền cấp trên sẽ quan tâm và hỗ trợ kinh phí để xã xây dựng cầu mới phục vụ người dân hoặc tu dưỡng lại cầu cũ như Bức Tát để dân đỡ lo hơn", ông An cho biết thêm.
Một số hình ảnh về những cây cầu xuống cấp nghiêm trọng ở Ngọc Sơn:
Cùng chuyên mục
BHXH TP. Hồ Chí Minh thông báo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 05/2024
UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn Thành phố
Phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch TP. Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024
Doanh nghiệp vận tải tích cực phục vụ khách dịp lễ 30/4 và 1/5
Đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện thông qua giải pháp điều chỉnh phụ tải
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn