Ngày Trái đất Việt Nam 2016: Giữ hồ sông xanh cho cuộc sống an lành

00:00 12/10/2020

Tiếp nối sự thành công của chương trình ngày Trái đất Việt Nam 2015 (19/4/2015), chương trình năm nay là một câu chuyện về bảo vệ nguồn nước xuyên suốt trong các hoạt động của sự kiện. Trong đó, nổi bật với ba hoạt động chính: Đồng diễn Flashmob với sự tham gia của 1.000 người, bao gồm người điếc câm và các bé thiếu nhi nằm kêu gọi bảo vệ nguồn nước, bảo vệ trái đất; Green Run – Giải cứu Thủy thần và Crazy Dance. Ngày hội sẽ thu hút khoảng 3.000 người tham gia. Với thông điệp “Giữ hồ sông xanh cho cuộc sống an lành”, Ngày trái đất Việt Nam 2016 tập trung khai thác các hoạt động vận động vui khỏe liên quan đến nước, nhằm hướng đến nâng cao nhận thức vai trò của nước đối với con người và góp phần hạn chế thói quen vứt rác bừa bãi, thải chất độc hại xuống sông, hồ của người Việt Nam. Màn đồng diễn Flashmob với sự tham gia của 1.000 người tái hiện những đau đớn, tác hại của vấn nạn ô nhiễm môi trường đối với con người trên toàn cầu (không loại trừ bất kỳ ai, từ trẻ em đến người lớn, từ người bình thường đến người khuyết tật). Trước nỗi đau đó, mong muốn con người hãy mạnh mẽ hơn, lên tiếng và hành động để môi trường sống chúng ta trở về trong – sạch – xanh như bản chất vốn có của nó; từ đó nhân loại sẽ có ngày mai tươi sáng. Màn trình diễn quy mô được dàn dựng trên nền nhạc liên khúc đầy ý nghĩa của ba bài hát: Earth song – Stronger – Ngày mai. Green Run - Giải cứu Thủy thần: Lấy cảm hứng từ chương trình Running Man, Giải cứu Thủy thần là hành trình đầy gian nan của Chúa tôi các con sông Mê Kông, sông Nile và sông Amazon (những con sông nổi tiếng trên thế giới, trong đó sông Mê Kông chảy qua lãnh thổ Việt Nam) trên con đường đi tìm nước thánh về lọc sạch dòng sông đang bị ô nhiễm nặng. Để đem lại nguồn nước sạch cho thần dân của hmình, các Thủy thần phải qua nhiều chướng ngại vật nguy hiểm và sự công kích của kẻ thù để tìm ra nước thần sớm nhất. Đây hứa hẹn sẽ là đường đua đầy thú vị và mang đậm ý nghĩa nhân văn. Crazy Dance - Thỏa sức cuồng nhiệt cùng nhảy tự do (freestyle) với hơn 1.000 người trong ba đội chơi để mừng dòng sông đã được lọc sạch trong Green Run. Mỗi đội là một phong cách riêng, dấu ấn riêng, khai thác được sự sáng tạo và tinh thần đồng đội của các đội chơi. Đồng thời, chương trình muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: khi bạn chung tay  giữ hồ sông xanh, bạn sẽ có cuộc sống an lành, vui khỏe, sảng khoái như điệu nhảy Crazy Dance. Đại diện BTC ThS Đinh Thị Vũ Trinh cho biết: "Chúng tôi đáp ứng thị hiếu bằng những hoạt động sôi nổi cho các bạn trẻ, nhưng lồng vào đó luôn là các kỹ năng để giúp con người suy nghĩ về bảo vệ chính cuộc sống mình hơn, song song là tự tin hơn, chia sẻ hơn về nghĩa vụ với trái đất với tinh thần nhân loại hơn. Bên cạnh đó, trước sự kiện, BTC cũng có hoạt động cụ thể là "giải cứu sông" - giải phóng rác và trả  lại sự trong lành vốn có cho  kênh, mương, rạch,  sông tại  xã Phước Lộc  - huyện Nhà Bè - TP.HCM và sông Nhuệ - Vạn Phúc - Hà Nội Ông Hiroyuki Saito (Tổng Giám đốc Bridgestone Việt Nam) chia sẻ: “Là một doanh nghiệp luôn cam kết phát triển bền vững cùng xã hội, suốt ba năm liền, Bridgestone Việt Nam đã đồng hành cùng UNESCO SECC để thực hiện chương trình Ngày Trái đất với mong muốn lan rộng thông điệp bảo vệ môi trường sống. Từ những hoạt động nhỏ như giải phóng rác tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội vừa qua, cho đến sự kiện lớn Ngày Trái đất, tâm niệm của chúng tôi khi thực hiện chương trình là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; gửi gắm niềm tin về một Việt Nam xanh – sạch – đẹp đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, khao khát thay đổi vì một quốc gia giàu mạnh, sánh bước trên con đường phát triển chung của thế giới.” Ngoài ra, trong chương trình có rất nhiều hoạt động đa dạng và phong phú khác như: Gian hàng Xanh bày bán các sản phẩm handmade và tái chế của các bạn sinh viên, tiết mục văn nghệ ấn tượng đến từ cộng đồng điếc câm TP.HCM cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Bài và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)