Ngân hàng hàng không Việt Nam cần chuyển mình để hội nhập và phát triển

00:00 12/10/2020

DHNH: Sự phát triển không ngừng của ngành hàng không Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, thường dẫn tới sự thiếu hụt về nguồn nhân lực có tay nghề.

ngan-hang-hang-khong-viet-nam-2

Bà Lương Thị Xuân phát biểu tại Hội nghị Hàng không Việt Nam.

Hiện tại, nguồn nhân lực trong ngành vận tải hàng không của Việt Nam chỉ đáp ứng được 40% so với nhu cầu thực tế. Chưa tính đến Vietnam Airline, chỉ riêng Vietjet mỗi năm đã có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cả hàng ngàn người với hơn hai trăm lớp học được mở, thì nhu cầu về nhân lực cũng không phải là nhỏ. Một nghề được cho là “hái ra tiền” với mức lương “khủng” của phi công, đặc biệt cơ trưởng lên đến cả 9000USD - 10.000USD/01tháng và cơ hội khám phá thế giới sẽ là niềm đam mê của không ít giới trẻ ngày nay. Để giúp các bạn trẻ có được những thông tin về các môi trường giáo dục hàng không, vừa qua, Công ty Gia Khương phối hợp với Hội Khoa học và Công Nghệ hàng không Việt Nam, Học viện Hàng không Newcastle University (Vương quốc Anh) cùng với Krafthaus Group, Magnetic MRO đứng ra tổ chức hội thảo “Giáo dục và đào tạo ngành hàng không lần thứ I” tại Hội trường Dinh Thông Nhất, thành phố Hồ Chí Minh Trong buổi Hội thảo, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn chị Lương Thị Xuân, Giám đốc Phát triển thị trường châu Á của Krafthaus Vương Quốc Anh. Thưa chị, chị có thể cho giới trẻ cũng như các bậc phụ huynh hiểu nhiều hơn về Krafthaus tại Vương Quốc Anh và Krafthaus Vương Quốc Anh tại Việt Nam? Chị Lương Thị Xuân: Krafthaus tại Vương Quốc Anh và Krafthaus Vương Quốc Anh tại Việt Nam là một, trường có trách nhiệm phát triển việc đào tạo các nguồn nhân lực cho ngành hàng không tại Châu Á trong đó có Việt Nam, và tôi đang là người đại diện duy nhất tại Châu Á và Việt Nam. Công ty Krafthaus tại Vương Quốc Anh có trường Đại học Newcatsle. Đây là trường đại học dành riêng cho các bạn trẻ cũng như các phụ huynh trên toàn cầu mong muốn con em mình được đào tạo chuyên sâu về ngành hàng không, là trường đại học có sân bay riêng phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và kinh doanh. Trường đào tạo các chuyên khoa về hàng không cho sinh viên, sau khi ra trường các em sẽ là những kỹ sư chuyên về thiết kế, phần mềm, cơ khí, nội thất, kỹ sư bảo dưỡng và lực lượng bay chuyên nghiệp… Lãnh đạo nhà trường được Nữ hoàng Anh đến thăm và khẳng định “đại học Newcatsle chính là sân bay của bạn” - “Newcatsle university is your airport”. Điều đặc biệt tôi muốn khẳng định ở đây là khi các em ra trường Krafthaus sẽ gửi danh sách đến hơn 500 hãng hàng không trên toàn thế giới, vậy là cơ hội làm việc của các em hết sức mở rộng.

ngan-hang-hang-khong-viet-nam-3

Vậy cách tuyển dụng ở đây được thực hiện như thế nào? Chị Lương Thị Xuân: Trên website của mình, Krafthaus Group có đường link để các em sinh viên, học sinh đăng ký và đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung các em quan tâm bằng tiếng Anh. Sau đó, Viện Khoa học Công nghệ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi cho các em hoàn toàn miễn phí. Sau khi được chấp nhận đủ điều kiện để đi học, các em sẽ nhận được trả lời bằng văn bản (đăng công khai trên mạng), bên Krafthaus Group sẽ cử người thay phiên trực tiếp phỏng vấn tiếng Anh trực tiếp các em. Chúng tôi luôn nâng tầm phát triển, thông qua các khóa học đào tạo nhân sự cho ngành hàng không, bao gồm cả các chuyên gia trên không và chuyên viên mặt đất, góp phần chuẩn hóa được đội ngũ nhân sự cho ngành hàng không Quốc tế nói chung và hàng không Việt Nam nói riêng.

ngan-hang-hang-khong-viet-nam-4

Bà Lương Thị Xuân và Công ty Gia Khương thuyết minh sản phẩm bơm mới cho các quan khách và đối tác

Từ những lớp học đầu tiên tại Vương Quốc Anh, chúng ta sẽ tạo nên một Group (đội nhóm) nhằm liên kết, hỗ trợ nhau về thông tin, việc làm…. Mỗi năm, đội nhóm này sẽ ngày càng được mở rộng, lớn mạnh, mang tầm quốc tế để ngày một hỗ trợ được nhiều hơn cho các học viên. Chị có nhận xét gì về ngành hàng không Việt Nam? Chị Lương Thị Xuân: Với nhu cầu và quyết tâm phát triển kinh tế đất nước mang tầm khu vực và quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ phát triển tất cả các ngành trong đó có ngành giao thông gồm: Đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Năm 2016 đánh dấu một năm phát triển của ngành khoa học công nghệ hàng không tại Việt Nam, đi kèm theo đó là nhu cầu về nhân lực và kỹ thuật để phục vụ cho nhu cầu đi lại bằng phương tiện hàng không ngày càng gia tăng của hành khách trong và ngoài nước. Theo dự thảo chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không và đội máy bay giai đoạn 2016 – 2020, Việt Nam sẽ có đội bay gồm 230 chiếc vào năm 2020 và còn nhiều lý do khác dẫn đến việc lo ngại cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp tốc độ phát triển. Một chuyên gia hàng không cho biết, hiện nay một hãng hàng không mới đang xin thủ tục cấp phép thành lập mà còn phải tự lo bãi đậu…  Đội ngũ nhân viên và phi công cho các hãng tại Việt Nam đa phần là người nước ngoài, như Vietjet là 75%, các hãng khác cũng chiếm một phần không nhỏ từ 10% đến 30%. Trên cơ sở đó, đòi hỏi chúng ta phải có đội ngũ nhân viên kỹ thuật, tiếp viên và phi công giỏi chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, được đào tạo bài bản tại các trường mang tầm quốc tế. Chính nguồn nhân lực tương lai này sẽ giúp ngành hàng không Việt Nam thay đổi và chuẩn hóa lại những gì còn chưa hoàn thiện so với quốc tế. Vừa qua, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Học viện Hàng không Newcastle phối hợp cùng Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam, Krafthaus Group và Magnetic MRO đã tổ chức chương trình Hội thảo khoa học hàng không lần thứ nhất với tổng quan về ngành công nghiệp hàng không và vai trò của chúng tôi trong việc phát triển các nhà tư vấn đáng tin cậy nhất cho ngành hàng không Việt Nam. Đào tạo phi công, kỹ thuật, sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, các lớp chuyên ngành đào tạo kỹ sư hàng không, quản lý các đội máy bay và sân bay, đào tạo các chuyên gia ngành hàng không. Giáo dục hàng không của Newcastle là một cơ hội để học tập tại một trong những tổ chức hàng không tốt nhất Vương quốc Anh.

ngan-hang-hang-khong-viet-nam-1

Bà Lương Thị Xuân chụp ảnh cùng đối tác tại Hội nghị Hàng không Việt Nam

Tôi nghĩ các bạn trẻ hãy mạnh dạn đăng ký khám phá cho bản thân với sự đam mê ngành hàng không, với những gì có thể, để có cơ hội cất cánh không chỉ ở Việt Nam mà còn cùng bạn bè quốc tế. Các bạn chính là người làm chủ công nghệ trong tương lai! Được biết ngoài là đại diện duy nhất tại châu Á của Học viện Hàng không Newcastle University (Vương quốc Anh) và Krafthaus Group, Công ty Gia Khương nhiều năm còn là Đại lý phân phối chính thức của hãng bơm Flowserve Pump And Seal (USA) nổi tiếng thế giới. Xin chị cho biết thêm về điều này? Chị Lương Thị Xuân: Tháng 12/2016 vừa qua, tại Dinh Thống Nhất, Công ty chúng tôi phối hợp với nhà sản xuất bơm Flowserve Pump And Seal (USA) tổ chức thành công Hội nghị khách hàng về khoa học – công nghệ mới. Gia Khương tự hào 25 năm qua là Đại lý phân phối chính thức của nhiều hãng bơm nổi tiếng thế giới như: Flowserve Pumps and seal, Sihi, Blackmer, hydra- cell, inoxcva….về ngành bơm công nghiệp, seals và các phụ kiện chính hãng mang lại hiệu suất và uy tín tuyệt đối. Các khách hàng của Gia Khương ở trong nước là các công ty lớn của Nhà nước về điện – năng lượng, gas – dầu khí, hóa chất, khai khoáng, luyện kim, đóng gói, hàng hải, nông nghiệp… Nhiều năm qua Gia Khương đã cung cấp những sản phẩm tốt chính hãng đến hàng nghìn khách hàng. Xin cảm ơn chị! Xuân mới, kính chúc chị, gia đình  và tập thể lãnh đạo Gia Khương một năm mới An Khang - Thịnh Vượng và tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng là các công ty - tập đoàn tại Việt Nam, góp phần vào việc phát triển làm giàu cho đất nước. Đức Tiệp – Khuê Dung