Mỹ - Trung thể hiện thiện chí để tiến đến thoả thuận thương mại, Phố Wall chạm mức cao nhất mọi thời

00:00 12/10/2020

Kết thúc phiên 20/12, chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực và đạt mức kỷ lục mới, kết thúc một tuần với đà tăng vững chắc, trong bối cảnh rủi ro về địa chính trị giảm dần.

Diễn biến khởi sắc của Phố Wall được thúc đẩy sau khi Tổng thống Trump chia sẻ trên Twitter rằng ông đã có một cuộc nói chuyện rất tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thoả thuận thương mại Mỹ - Trung, cho biết Trung Quốc đã bắt đầu mua nông sản Mỹ với quy mô lớn hơn. 

Trong khi đó, tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng của Mỹ trong quý III đã tăng từ 2,9% lên 3,2%. Hơn nữa, tâm lý người tiêu dùng vẫn ở mức vững chắc trong tháng 12. 

Trong phiên này, S&P 500 tăng 0,5% lên 3.221,23 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 8.924,96 điểm và ghi nhận chuỗi tăng điểm 8 ngày liên tiếp. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 78,13 điểm, tương đương 0,3% lên 28.455,09 điểm.

Cổ phiếu Carnival dẫn đầu đà tăng của S&P 500, bứt phá hơn 7% nhờ kết quả kinh doanh hàng quý có kết quả khả quan. Verizon và 3M đều tăng hơn 1,8%, đưa Dow Jones tiến đến mức cao kỷ lục. 

Tuần này, S&P 500 đã tăng hơn 1,5% và ghi nhận 4 tuần khởi sắc liên tiếp. Dow Jones và Nasdaq lần lượt tăng 1,2% và 2,1%. Hơn nữa, S&P 500 và Nasdaq cũng chứng kiến đà tăng mạnh nhất kể từ tháng 8. 

Mỹ - Trung thể hiện thiện chí để tiến đến thoả thuận thương mại, Phố Wall chạm mức cao nhất mọi thời đại, S&P 500 khởi sắc 4 tuần liên tiếp - Ảnh 1.
 

Tuần trước, quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết cả 2 nước đã đồng thuận với thoả thuận thương mại giai đoạn 1 và xác nhận sẽ được ký kết vào đầu tháng 12. Hãng Tân Hoa Xã mới đây cũng cho hay, thoả thuận này mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và toàn thế giới. 

Những về vấn đề mâu thuẫn thương mại đã khiến nhà đầu tư "đứng ngồi không yên" trong gần như cả năm 2019, làm tăng mối lo về nền kinh tế toàn cầu và theo dõi sát sao kỳ vọng về lợi nhuận doanh nghiệp. Bất chấp tâm lý lo lắng này, Phố Wall vẫn đang trên đà đạt được diễn biến hàng năm tốt nhất. 

Từ đầu năm đến nay, S&P 500 tăng gần 28,5% khi chỉ còn chưa đến 10 phiên nữa là kết thúc năm 2019. Đây sẽ là diễn biến khởi sắc nhất trong 1 năm kể từ 2013, khi chỉ số này tăng 29,6%.

Giang Ng