Mưa lũ tiếp tục hoành hành ở Quảng Ngãi

00:00 12/10/2020

Chưa kịp gượng dậy sau trận lụt cách đây hai ngày, người dân Quảng Ngãi lại đang phải chống chọi với một cơn lũ mới với cường độ mạnh hơn trước.

mua-lu-tiep-tu-o-quang-ngai

Người dân Quảng Ngãi đang chống chọi với lũ chồng lũ

Trong hai ngày qua, trên địa bàn Quảng Ngãi đã có mưa rất to trên diện rộng. Mưa lớn cộng với mực nước các con sông lớn luôn ở mức đỉnh đã gây ngập, cô lập và chia cắt nhiều khu dân cư, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Mưa lũ còn khiến 6 người của địa phương này bị chết và mất tích, hơn 70 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, hơn 2.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn cùng hàng trăm km đường giao thông, kênh mương… bị hư hỏng nặng. Các địa phương xảy ra ngập nặng nhất là huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ. Rất nhiều khu dân cư nằm ven sông, vùng thấp trũng đã bị ngập từ 1 đến 1,5 m, chìm sâu trong nước. Theo ghi nhận, mức nước của trận lũ này là cao hơn so với đợt lũ trước khi diện tích ngập cũng như số nhà dân bị ảnh hưởng tăng lên gấp đôi. Tại các huyện miền núi Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ tình trạng sạt lở đất, đá gây ách tắc các tuyến giao thông huyết mạch xảy ra nhiều, các địa phương nằm ở vùng sâu, vùng xa bị chia cắt hoàn toàn với trung tâm huyện lụy do sạt lở núi. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã kịp thời có những phương án cấm xe cộ lưu thông qua vùng sạt lở, đưa phương tiện cơ giới để giải phóng đất đá nhằm thông tuyến. Trước việc mưa lũ hoành hành và có diễn biến phức tạp gây thiệt hại cho tỉnh, chiều 6/12, ông Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chuyến thị sát đến các vùng ngập nặng tại hai huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành.

mua-lu-tiep-tuc-o-quang-ngai-1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng thị sát vùng lũ

Trực tiếp tới các khu dân cư bị nước lũ cô lập, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, các huyện, xã xảy ra ngập khẩn trương di dời các hộ dân nằm trong vùng ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức các phương án cần thiết để hỗ trợ dân trong vùng bị ngập. “Trước mắt là tập trung hỗ trợ mì tôm, nước uống cho các hộ dân trong vùng ngập, tuyệt đối không được để người dân bị thiếu lương thực, nước uống. Những khu dân cư nằm trong vùng ngập sâu, sạt lở phải bố trí ngay lực lượng và kinh phí ưu tiên di dời khẩn cấp. Hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra”. ông Căng chỉ đạo. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, hiện tình hình mưa lũ trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, mưa to vẫn còn trên diện rộng và mực nước các con sông lớn còn được dự báo sẽ lên lại. Nên người dân và chính quyền địa phương cần có sự chuẩn bị phương án ứng phó với mưa lũ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Hơn 60.000 học sinh Quảng Ngãi nghỉ học vì mưa lũ Trước tình hình mưa lũ trên địa bàn, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã chỉ đạo các trường học tại các địa phương xảy ra ngập lụt cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

hoc-sinh-nghi-hoc-vi-mua-lu

Theo đó, Phòng Giáo dục các huyện, thành phố: Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Hà, TP. Quảng Ngãi… cùng Hiệu trưởng các trường đã căn cứ tình hình thời tiết cụ thể ở địa phương mình và chủ động cho học sinh nghỉ học. Đã có hơn 60.000 học sinh ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được cho nghỉ học trong đợt này nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi các em đến trường trong những ngày xảy ra mưa lũ. Song song với đó Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cũng phổ biến đến các trường về việc thường xuyên nhắc giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh có các biện pháp quản lý các em trong thời gian nghỉ học ở mình, tránh xảy ra các trường hợp học sinh bị đuối nước do mưa lũ. Đồng thời Sở cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường phải có phương án bảo vệ tài sản cơ quan trong những ngày xảy ra lũ. Bảo An