Một lô bạch tuộc của Việt Nam vào EU bị cảnh báo
Ngày 19/5, theo tin từ Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT), hệ thống cảnh báo nhanh (RASFF) của Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm của Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo lô hàng bạch tuộc của Việt Nam vào thị trường EU mất ATTP.
Đó là lô hàng bạch tuộc đông lạnh của Công ty TNHH Đông Đông Hải (DL 195).
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản yêu cầu Công ty Đông Đông Hải rà soát toàn bộ hồ sơ kiểm soát nguyên liệu, hồ sơ quản lý sản xuất và thực hiện các chương trình quản lý chất lượng để xác định nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo không đảm bảo ATTP.
Ảnh minh họa |
Đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp nhằm đảm bảo ATTP, báo cáo về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trước ngày 16/6. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng yêu cầu các trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng thực hiện chế độ lấy mẫu kiểm nghiệm từng lô hàng xuất khẩu đối với chỉ tiêu bị cảnh báo theo quy định.
Trong một diễn biến khác, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã nhận được phản ánh của một số DN chế biến thủy sản về việc gặp khó khăn trong quá trình thông quan cho các lô hàng cá ngừ xông CO xuất khẩu vào Chi Lê. Lý do là bởi cơ quan thẩm quyền Chi Lê mới ban hành lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm cá ngừ xông CO.
Liên quan tới vấn đề này, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết, cơ quan này chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào của cơ quan thẩm quyền Chi Lê. Do vậy, Cục chưa có cơ sở thông báo, phổ biến cho các DN chế biến thủy sản Việt Nam đang xuất khẩu sản phẩm cá ngừ xông CO vào Chi Lê.
Trong văn bản gửi tới Tổng cục Thủy sản và nuôi trồng thủy sản Chi Lê ngày 18/5 mới đây, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại song phương, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị Tổng cục Thủy sản và nuôi trồng thủy sản Chi Lê cho phép thông quan đối với các lô hàng cá ngừ xông CO của Việt Nam đã hoặc đang chuẩn bị cập cảng tại Chi Lê.
Đồng thời, thông báo cho Cục về quá trình xây dựng xin ý kiến góp ý của các bên liên quan trước khi ban hành lệnh cấm chính thức và thời gian bắt đầu có hiệu lực của lệnh cấm.
Thiên Tú/Kinhtedothi.vn
- "Sốt chung cư cũ tại Hà Nội: Nên đầu tư hay không?"
- Các công ty chứng khoán cần rà soát hệ thống giao dịch trước 15/4
- Samsung rút khỏi cuộc đàm phán với Apple về sản xuất màn hình iPhone SE 4
- Thị trường F&B năm 2023 có nhiều biến chuyển tích cực
- Điểm tên những chiến dịch tạo nên thành công của Biti’s
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?