“Minh Trung sáng tạo ra giá trị”

00:00 12/10/2020

Ông cụ hàng xóm nhà tôi mắc bệnh đau dạ dày, món gì cũng thấy kiêng hoặc không dám ăn nhiều. Nhưng món cụ có thể ăn tùy thích mà không cần lo cho sức khỏe, lại đảm bảo nguồn dưỡng chất đó chính là Cháo sen Bát Bảo. Cụ nói, món này ngon, mát, bổ, chữa được một số bệnh lại tiện lợi trong việc bảo quản, sử dụng. Nghe cụ khen, tôi cầm lon Cháo sen Bát Bảo đọc thông tin trên nhãn mác mới biết, sản phẩm này mang thương hiệu Công ty TNHH Minh Trung. Vào các siêu thị, tôi cũng thấy rất nhiều loại thực phẩm chế biến đóng lon mang thương hiệu Minh Trung. 379          Tổng Giám Đốc Nguyễn Đắc Minh và Công ty TNHH Minh Trung nhận Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2015 Mới đây, vinh dự là thành viên trong đoàn thẩm định thực tế các tiêu chí bình chọn giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do Ủy Ban TƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, đến Công ty TNHH Minh Trung, tôi thật bất ngờ: Công ty có một nhà máy sản xuất Cháo Sen Bát Bảo (đóng tại Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)  với dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất Việt Nam, cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Nhà máy còn sản xuất hơn 30 sản phẩm đều là thực phẩm chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn và tuyệt đối không có chất bảo quản. 381 Ông Vi Hoàng Yến, Giám Đốc chi nhánh Công ty TNHH Minh Trung tại tỉnh Hòa Bình đang điều hành dây truyền công nghệ đóng lon hiện đại cho sản phẩm Cháo sen Bát Bảo Công ty Minh Trung thành lập vào ngày 6/8/2004. Ban đầu, Công ty chỉ với 2 thành viên, quy mô nhỏ. Hoạt động chủ yếu của Công ty là thu, mua và bán hàng nông sản. Doanh số, lợi nhuận thấp nên rất khó khăn. Nhưng sau 11 năm, Minh Trung đã vươn mình lớn mạnh, mở rộng lĩnh vực hoạt động và trở thành một công ty đa ngành nghề, thu hút trên 600 lao động. Hiện nay, Minh Trung có 5 cơ sở tại Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Nội, Đăk Lăk, Tp Hồ chí Minh. Cơ sở Minh Trung ở Bắc Giang là trụ sở chính. Tận dụng thế mạnh về nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang và các vùng lân cận, Công ty phát triển việc hệ thống thu mua nông sản và xây dựng nền tảng ban đầu cho hoạt động xuất nhập khẩu. 380   Nguyên liệu sản xuất sản phẩm Cháo sen Bát Bảo được chọn lựa và kiểm tra kỹ càng trước khi chế biến 5/9/2005, Chi nhánh Công ty TNHH Minh Trung tại Đăk Lăk được thành lập, cung ứng xuất khẩu hàng nông sản trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các mặt hàng chủ lực gồm: Café, hạt tiêu, điều, ngô, sắn lát… được thu mua từ người dân, sau đó đưa vào nhà máy sơ chế (sấy khô), dự trữ và cung cấp cho các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. 5/10/2006, Văn phòng giao dịch tại Hà Nội ra đời, đại diện Công ty giao dịch trực tiếp với khách hàng trong nước và quốc tế, tìm kiếm mở rộng thị trường, định hướng cho sự phát triển của Công ty. 10/03/2007, Chi nhánh Minh Trung tại Hòa Bình được thành lập đóng tại khu công nghiệp Lương Sơn, xã hòa Sơn Huyện Lương Sơn , tỉnh Hòa Bình và là đầu mối thu mua, sơ chế các mặt hàng nông sản khu vực  miền Bắc; Tại đây, Minh Trung còn có Nhà máy sản xuất mang thương hiệu “Cháo Sen Bát Bảo” cung ứng các sản phẩm cháo đóng lon ăn liền tiện ích tới đông đảo người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang thị trường thế giới. Nhà máy thu mua tiêu thụ các mặt hàng nông sản cho bà con nông dân như : Ngô bắp nếp , Sấu quả, gấc tươi, y di, hạt sen, nhãn tươi, nếp cẩm, các loại đỗ đậu…. và một số mặt hàng nông sản khác. Năm 2009, Văn phòng đại diện Minh Trung tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức thành lập góp phần đẩy mạnh việc phát triển hệ thống mạng lưới phân phối và phát triển thị trường khu vực phía Nam, làm cân bằng cán cân phát triển giữa 2 miền Nam – Bắc. Cũng từ đây, hệ thống trung chuyển và mạng lưới phát triển các sản phẩm của Minh Trung được nối liền từ Bắc – Nam. Tháng 11/2011, công ty TNHH Minh Trung lại đầu tư và xây dựng Khách sạn Hữu nghị Minh Trung. Với lợi thế nằm ngay trung tâm thành phố, gần bến xe, ngân hàng, trung tâm thương mại… Khách sạn Hữu nghị Minh Trung là một trong những khách sạn có quy mô lớn, hiện đại và tiêu biểu của Bắc Giang. Tháng 4/2015, Công ty CP Đầu tư XNK Da giày Hà Nội cũng trở thành đơn vị trực thuộc của Minh Trung và là văn phòng đại diện của Minh Trung tại Hà Nội. Địa chỉ đặt tại: 409 Tam Trinh – Hoàng Mai – Hà Nội. Qua 11 năm, Minh Trung từng bước phát triển cả về quy mô, lĩnh vực hoạt động, cùng chất lượng sản phẩm – dịch vụ, nhận được sự tín nhiệm của các đối tác và đặc biệt là người tiêu dùng. Ngoài sản xuất các loại thực phẩm đóng lon, Minh Trung còn xuất khẩu trong và ngoài nước gần 30 sản phẩm nông nghiệp. Với xuất phát điểm là Công ty chuyên thu mua, xuất nhập khẩu nông sản, tới nay Minh Trung đã lớn mạnh, phát triển dựa trên 5 ngành nghề chính: Thực phẩm chế biến; Nhà hàng, khách sạn; Du lịch, lữ hành; Xuất khẩu lao động và Đầu tư các dự án. Công ty còn mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo được những ưu thế về dịch vụ giao hàng đến các nhà phân phối, các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Phương châm hành động “Không ngừng sáng tạo, không ngừng đổi mới” đã tạo nên một Minh Trung không ngừng mở rộng, không ngừng vươn xa. Trong 5 năm (2010-2015), Công ty Minh Trung đã đạt mức doanh thu trên 2.500 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước trên 30 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng; Tạo công ăn việc làm ổn định cho 600 lao động với mức lương trung bình của công nhân viên xấp xỉ 7 triệu đồng/người/tháng. Kim ngạch XNK của Công ty tăng từ 284 tỷ lên đến gần 600 tỷ. Những năm qua, Công ty TNHH Minh Trung còn rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, thăm hỏi động viên gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số tại các tỉnh như Bắc Giang, Hòa Bình...; Đóng góp hàng tỷ đồng vào các quỹ như: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Phòng chống thiên tai…; Tổ chức nhiều chương trình trao học bổng, thăm hỏi và tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại thành phố Hải Phòng và tạo điều kiện tốt nhất để những em học sinh nghèo sau khi ra trường có thể làm việc tại Công ty. Minh Trung đã vinh dự đạt các giải thưởng cao quý: Sao vàng Đất Việt 2013, 2015; Giải thưởng Bạch Thái Bưởi; Cúp Vàng ‘Sản phẩm an toàn và an sinh xã hội”; Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2015; Hàng Việt Nam chất lượng cao 2014 do người tiêu dùng bình chọn…; Tổng Giám Đốc Nguyễn Đắc Minh cũng dành được các danh hiệu như: Doanh nhân Đất Việt thế kỷ 21; Doanh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh; Doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương và nhiều Bằng khen, Giấy khen về những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển Cộng đồng doanh nghiệp. Công ty TNHH Minh Trung với mục tiêu Đổi mới, sáng tạo, hợp tác, phát triển, “Minh Trung sáng tạo giá trị”, Công ty ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường trong nước và khu vực. Nói về chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ông Nguyễn Đắc Minh, Tổng giám Đốc Công ty TNHH Minh Trung cho biết: Sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng chủ chốt truyền thống như: Cháo sen Bát Bảo, đậu xanh , nếp cẩm, bí đỏ, ngô nếp, đậu đỏ, Cháo sen long nhãn, đỗ đen; Các sản phẩm Trà ngô nếp, súp lạc sữa, sấu nguyên quả, Café, nước ép hoa quả Minh Trung… Công ty cam kết các sản phẩm sẽ được sản xuất đảm bảo 100% không chứa chất bảo quản và được bán rộng rãi ở các thị trường trong nước và quốc tế như: Thái Lan, Australia…

 Tác giả bài viêt:  Kim Phượng