Luật sư Triệu Hạnh Hiển: Tự tin, tâm huyết với nghề

00:00 12/10/2020

Nghề luật sư ở Việt Nam đang ngày càng được đông đảo công chúng trông cậy, bởi đến được một xã hội thượng tôn pháp luật còn nhiều trái ngang. Nhân dịp kỉ niệm Ngày Luật sư Việt Nam (10/10), phóng viên Tạp chí DN&HN đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Triệu Hạnh Hiển.

ls-trieu-hien-nhan-cup-va-giay-chung-nhan-trong-hoi-nghi-bao-chi-voi-doanh-nghiep-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te

Ls Triệu Hiển nhận cúp và giấy chứng nhận trong hội nghị Báo chí với doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế. Luật sư có thể nói đôi nét về Văn phòng Luật sư Triệu Hiển? Luật sư Triệu Hạnh Hiển: Văn phòng được thành lập, đăng kí hoạt động số 20010018, do tôi là trưởng Văn phòng. Với đặc thù là một tổ chức hành nghề, Văn phòng Luật sư Triệu Hiển (VPLS) có cơ cấu tổ chức bao gồm: Trưởng Văn phòng, Phó Trưởng Văn phòng, các luật sư, chuyên viên văn phòng, kế toán. Trụ sở Văn phòng được đặt tại số 95, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Tôi có hơn 41 năm trải qua nhiều cương vị công tác: Bộ đội Biên phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm, Thanh tra tài nguyên và môi trường, quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin; quản lý nhà nước về công chứng, luật sư, giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo… Hơn 3 năm kể từ ngày thành lập, chúng tôi đã trở thành một trong những văn phòng nhiều việc nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Văn phòng hành nghề đa dạng nhiều lĩnh vực: dân sự; hình sự; lao động; hành chính; thương mại; dịch vụ pháp lý khác. Văn phòng được khách hàng tin tưởng bởi chất lượng dịch vụ. Thời gian qua, Triệu Hiển đã góp phần bảo vệ công lý, minh oan được nhiều trường hợp, trong nhiều vụ án lớn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tư vấn pháp luật miễn phí, nổi bật là hàng trăm chương trình tư vấn trên BGTV. Trong suốt những năm hành nghề, kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với Luật sư ? Luật sư Triệu Hạnh Hiển: Trong quá trình hành nghề, mỗi trường hợp thành công hay chưa thành công đều có những cảm sức khó quên, có việc vì công lý, có việc day dứt chia sẻ nỗi niềm với khách hàng. Vụ một trưởng thôn nghèo, liêm khiết bị bắt giam oan uổng là một trong những nỗi niềm ấy. Ông Nguyễn Văn An (1955) trú tại thôn Râm, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị Tòa án nhân dân huyện Việt Yên tuyên án 07 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tại Bản án sơ thẩm số 65/2013/HSST ngày 19/9/2013. Khi cấp Sơ thẩm mở phiên tòa xét xử hai lần trong 3 tháng, tôi đã ra sức trình bày thuyết phục HĐXX là ông An và các bị cáo khác đều oan, nhưng bản án vẫn như vậy. Ông An bị suy sụp, gia đình hoang mang, nhưng sự nhiệt tình và những lý lẽ thuyết phục của Luật sư đã giúp ông An nuôi hy vọng. Đến cấp phúc thẩm, tôi đã chuẩn bị kỹ hơn, tranh tụng rõ hơn về từng chứng cứ để chứng minh ông An không phạm tội. Ngày 06/03/2014, HĐXX phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chấp nhận bào chữa của luật sư, tuyên huỷ Bản án sơ thẩm số 65/2013/HSST ngày 19/09/2013. Tiếp tục minh oan cho khách hàng không mệt mỏi, chúng tôi đã được đền đáp. Ngày 13/03/2016, ông An đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án - chính thức được minh oan, những bị cáo khác cũng không bị oan nữa và được nhận lại tiền đền bù đất. Qua vụ việc này, ông có lời khuyên như thế nào với những người khác trong vụ việc tương tự? Luật sư Triệu Hạnh Hiển: Vụ ông An cho thấy công lý có được tôn trọng, pháp luật được tuân thủ hay không phụ thuộc trước hết vào những người có trách nhiệm xem xét, giải quyết vụ án có năng lực, công tâm hay không. Luật sư có vai trò quan trọng nên phải có tâm, có tầm. Khách hàng phải tin tưởng, hợp tác tốt với luật sư, nhất là lúc tạm thời thất bại. Khi bị tòa sơ thẩm bác ý kiến của luật sư, tuyên án 7 năm tù mà nản trí, không tiếp tục có sự hợp tác tốt thì sao có kết quả ? Nghề luật sư ở các nước tiên tiến được người dân khá tin cậy, ông hy vọng gì về nghề luật sư ở nước ta trong tương lai? Luật sư Triệu Hạnh Hiển: Nghề luật sư ở Việt Nam – hiện tại đã được Đảng, Nhà nước và xã hội ngày càng coi trọng nên có khởi sắc. Tâm huyết với nghề tôi rất mong muốn và tin tưởng giới luật sư sẽ lớn mạnh vượt bậc trong tương lai gần, vì đó là nhu cầu của cuộc sống xã hội phát triển, là ý Đảng, lòng dân. Trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ !

Thùy Dương (thực hiện)