Lừa chạy vào viên chức chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

00:00 12/10/2020

Phạm Thị Tư (54 tuổi, trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) là cán bộ hưu trí. Lợi dụng sự tin tưởng của một số người quen, Tư đã dùng thủ đoạn lừa chạy vào viên chức Nhà nước ngành giáo dục cho nhiều người.

Sau khi nhận của sáu bị hại số tiền 850 triệu đồng, Tư đã làm giả các quyết định tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm, Bằng tốt nghiệp trường cao đẳng… để đưa cho các bị hại. TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử vụ án này. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 5/2013, chị Nguyễn, đang là giáo viên hợp đồng của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhờ Tư “chạy” viên chức vào ngạch giáo viên. Nhận lời, Tư yêu cầu chị Nguyễn phải đưa số tiền 135 triệu đồng để lo thủ tục và không phải thi tuyển. Chị Nguyễn chuyển đủ số tiền theo yêu cầu của Tư.
Để chị Nguyễn và gia đình tin tưởng, nhận tiền xong, Tư đến gặp em cùng mẹ khác cha với mình là Nguyễn Thị Tâm (34 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) nhờ làm giả quyết định tuyển dụng, phân công công tác của UBND huyện Thạch Thất và quyết định bổ nhiệm chị Nguyễn từ giáo viên hợp đồng thành viên chức của Sở Nội vụ Hà Nội.
Bị cáo Tư.
Bị cáo Tư.
Sau khi giao cho chị Nguyễn hai quyết định giả mạo này, Tư còn yêu cầu chị Nguyễn phải đưa thêm số tiền 35 triệu đồng nữa để Tư “cảm ơn” những người đã giúp đỡ. Vậy nhưng sau một thời gian dài cầm các quyết định trong tay nhưng chị Nguyễn không hề được cơ quan gọi đi làm ở vị trí mới. Nghi ngờ Tư có hành vi gian dối, chị Nguyễn tìm hiểu thì mới biết Tư vừa bị cơ quan Công an bắt giữ và điều tra về hành vi lừa đảo “chạy” viên chức đối với hàng loạt giáo viên đang dạy hợp đồng ở một số huyện ngoại thành Hà Nội. Quá trình điều tra xác định, lợi dụng sự quen biết và tin tưởng của một số người, Tư đã dùng thủ đoạn lừa xin chạy việc vào viên chức nhà nước ngành giáo dục cho nhiều người với chi phí từ 100 triệu đồng đến 170 triệu đồng một trường hợp. Để tạo lòng tin cho các bị hại, sau khi nhận tiền “đặt cọc”, Tư thường ký vào giấy biên nhận hoặc giấy vay tiền rồi làm giả các quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo của UBND huyện Thạch Thất; làm giả quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức của Sở Nội vụ Hà Nội; làm giả bảng điểm và Bằng tốt nghiệp Cao đẳng của Trường đại học Thành Đô đưa cho các bị hại và yêu cầu họ tiếp tục chuyển tiền, sau đó hẹn thời gian nhận công tác. Bị hại sau khi nhận các quyết định giả từ Tư đưa do tin tưởng nên tiếp tục giao nốt số tiền như cam kết cho Tư để người phụ nữ này chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2013 cho đến khi bị bắt, Tư đã nhiều lần làm giả các quyết định, tài liệu của cơ quan, tổ chức, ký tên đóng dấu giả để lừa đảo chiếm đoạt của sáu bị hại số tiền 850 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập chị Nguyễn Thị Tâm đến làm việc để làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nhưng do người phụ nữ này vắng mặt ở địa phương nên cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ. HĐXX xác định, hành vi của bị cáo Tư là rất nguy hiểm cho xã hội vì bị cáo không chỉ sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại mà còn thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan chức năng để đóng vào các văn bản tuyển dụng viên chức. Điều này gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước. Vì thế cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tư 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 14 năm tù giam. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Theo CAND/kinhtedothi.vn